Con trai người giúp việc trộm cắp tài sản của chủ nhà

Con trai người giúp việc trộm cắp tài sản của chủ nhà

Do có mẹ làm giúp việc dọn nhà theo giờ lâu năm, Nguyễn Văn Sang đã xem trộm tin nhắn điện thoại của mẹ lấy mật mã cửa nhà chủ rồi lẻn vào trộm cắp tài sản.
Bắt nhóm sinh viên dàn cảnh mua hàng online để cướp tài sản

Bắt nhóm sinh viên dàn cảnh mua hàng online để cướp tài sản

Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giữ 7 đối tượng có hành vi dàn cảnh mua hàng online rồi cướp tài sản.
Công an Điện Biên thông tin vụ nữ sinh bị hiếp, giết chiều 30 Tết

Công an Điện Biên thông tin vụ nữ sinh bị hiếp, giết chiều 30 Tết

Công an tỉnh Điện Biên công bố thông tin vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết.
Hơn 500 cá thể động vật hoang dã được giải cứu

Hơn 500 cá thể động vật hoang dã được giải cứu

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), trong năm 2018, ENV đã ghi nhận 1,666 trường hợp vi phạm liên quan đến động vật hoang dã (ĐVHD). Theo đó, 521 cá thể ĐVHD đã được giải cứu nhờ thông báo từ người dân, cũng như sự hành động nhanh chóng, quyết liệt của các cơ quan chức năng có liên quan trong việc bắt giữ các đối tượng và tịch thu các tang vật.
Hà Nội đứng thứ 2 trong nỗ lực xử lý vi phạm về rùa biển

Hà Nội đứng thứ 2 trong nỗ lực xử lý vi phạm về rùa biển

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), trong năm 2018, Hà Nội là khu vực đứng thứ hai trong nỗ lực xử lý vi phạm về rùa biển với tỷ lệ xử lý thành công các vi phạm sau khi tiếp nhận thông vi phạm từ ENV đạt 80%.  
Triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

(LĐTĐ) Năm 2018, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được Công an huyện Phúc Thọ đẩy mạnh và nhân rộng với 5 đợt phát động thi đua, 2 đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm... góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.  
Tập trung triệt phá các hoạt động theo kiểu bảo kê, tín dụng đen

Tập trung triệt phá các hoạt động theo kiểu bảo kê, tín dụng đen

(LĐTĐ) Thời gian tới, Công an huyện Đông Anh phát động 4 đợt thi đua cao điểm, trong đó sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá hoạt động theo kiểu bảo kê, tín dụng đen; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.  
Tên cướp có vũ trang xông vào BIDV Chi nhánh Hạ Long đã bị bắt giữ

Tên cướp có vũ trang xông vào BIDV Chi nhánh Hạ Long đã bị bắt giữ

(LĐTĐ) Một tên cướp có vũ trang xông vào BIDV Chi nhánh Hạ Long uy hiếp, khống chế yêu cầu giao dịch viên chuyển tiền mặt vào túi của hắn đã Công an tỉnh Quảng Ninh khống chế và bắt giữ.
Liên tiếp triệt phá 2 đường dây buôn bán hàng cấm số lượng đặc biệt lớn

Liên tiếp triệt phá 2 đường dây buôn bán hàng cấm số lượng đặc biệt lớn

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội về việc tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, chỉ trong vòng 1 tháng từ ngày 3/12 đến 3/1, Đội 5, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an Thành phố Hà Nội (PC05) đã liên tiếp triệt phá và bắt giữ 2 chuyên án buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.  
Tịch thu hai cá thể gấu con bất hợp pháp

Tịch thu hai cá thể gấu con bất hợp pháp

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), mới đây, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện và tịch thu hai cá thể gấu ngựa con đang bị một đối tượng buôn bán trên địa bàn. Theo đánh giá ban đầu, hai cá thể gấu ước chừng khoảng 2-3 tuần tuổi và có sức khỏe tương đối ổn định.  
Kết quả vụ tài xế xe ôm chặt chém 600.000 đồng cho quãng đường gần 10km

Kết quả vụ tài xế xe ôm chặt chém 600.000 đồng cho quãng đường gần 10km

(LĐTĐ) Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị V về việc bị tài xế xe ôm chặt chém 600.000 đồng cho quãng đường từ bến Mỹ Đình đến Điện Biên Phủ, công an phường Mỹ Đình 2 đã mời chị V và anh T (tài xế xe ôm) lên làm việc. Bằng những biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra, sự thật nhanh chóng được làm sáng tỏ.  
Bắt hai nam thanh niên tạt sơn vào nhà "con nợ" vì không đòi được tiền

Bắt hai nam thanh niên tạt sơn vào nhà "con nợ" vì không đòi được tiền

Không đòi được tiền, hai nam thanh niên đã đến nhà "con nợ" khủng bố bằng cách đe dọa và tạt sơn trước cửa.
Xô xát với nữ nhân viên rót bia, 2 thanh niên bị đánh nhập viện

Xô xát với nữ nhân viên rót bia, 2 thanh niên bị đánh nhập viện

Xảy ra xô xát với nhóm nữ tiếp viên ở quán karaoke, 2 thanh niên bị "đội nhóm" của các nữ tiếp viên mang hung khí tới đánh, phải nhập viện điều trị.
Bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây “tín dụng đen” tại Bình Dương

Bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây “tín dụng đen” tại Bình Dương

Hai đối tượng khai nhận, trong tháng 12/2018 đã cho 20 người vay hơn 1 tỷ đồng, thu lãi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Khởi tố 5 bị can buôn bán thuốc lá ngoại với số lượng cực lớn

Khởi tố 5 bị can buôn bán thuốc lá ngoại với số lượng cực lớn

(LĐTĐ) Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trú tại Quảng Ninh và Hà Nội về tội Buôn bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.  
Tội phạm làm giả thẻ, cấu kết nhân viên ngân hàng rút tiền của khách

Tội phạm làm giả thẻ, cấu kết nhân viên ngân hàng rút tiền của khách

Ngày 3/1, Thượng tá Ngô Văn Đáp - Đội trưởng Đội 10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị vừa triệt phá nhóm tội phạm làm giả thẻ tiết kiệm để rút tiền của khách gửi tại ngân hàng trên địa bàn thành phố.
6 nhóm hành vi bị cấm trên mạng từ hôm nay 1.1

6 nhóm hành vi bị cấm trên mạng từ hôm nay 1.1

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ hôm nay 1.1.2019. Đáng chú ý, Luật này quy định nhiều hành vi bị cấm trên không gian mạng, nếu không chú ý, người sử dụng sẽ có khả năng bị "dính phạt".
“Nóng” thị trường đổi tiền lẻ dịp Tết

“Nóng” thị trường đổi tiền lẻ dịp Tết

(LĐTĐ) Còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ đã tăng cao. Trên các trang mạng xã hội, dịch vụ đổi tiền ăn chênh được quảng cáo công khai bất chấp vi phạm quy định của pháp luật.  
Nghi phạm giết người ra đầu thú sau 7 năm lẩn trốn

Nghi phạm giết người ra đầu thú sau 7 năm lẩn trốn

Sau 7 năm lẩn trốn, được cơ quan công an vận động, viết thư kêu gọi, ngày 27/12, Đinh Công Sơn, đối tượng bị truy nã 7 năm về hành vi giết người đã ra đầu thú.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động