Kỳ cuối: Không để trộm, cướp hoành hành

Kỳ cuối: Không để trộm, cướp hoành hành

(LĐTĐ) Tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản luôn khiến người dân hoang mang, lo lắng. Các lực lượng chức năng của Công an Thành phố Hà Nội luôn phải căng mình, ngày đêm đấu tranh với loại tội phạm trộm, cướp, nỗ lực gìn giữ bình yên cho nhân dân Thủ đô.  
Kỳ 4: Tệ nạn mại dâm: Nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm

Kỳ 4: Tệ nạn mại dâm: Nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến vô cùng phức tạp với muôn hình vạn trạng, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Mại dâm là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm hình sự, ngăn chặn mại dâm cũng góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội.  
Phát hiện hàng trăm bình khí cười tại huyện Đông Anh

Phát hiện hàng trăm bình khí cười tại huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh khí công nghiệp tại Công ty Cổ phần Khí tinh khiết Việt Nam (tổ 24, thị trấn Đông Anh) đã phát hiện Công ty này kinh doanh mặt hàng khí N2O (khí cười) – loại đang bị cấm sử dụng cho mục đích vui chơi, giải trí.  
Gia tăng tội phạm trộm cắp xe máy

Gia tăng tội phạm trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng chức năng của Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy. Trước tình trạng trên, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác...  
Kỳ 3: “Tín dụng đen” – Hoạt động của tội phạm có tổ chức

Kỳ 3: “Tín dụng đen” – Hoạt động của tội phạm có tổ chức

(LĐTĐ) Tội phạm “tín dụng đen” hay cho vay nặng lãi có quan hệ mật thiết với tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, theo luật hiện hành, đa phần hình thức cho vay, hỗ trợ tài chính đều là các giao dịch, quan hệ dân sự. Chính vì vậy, công tác đấu tranh với các băng nhóm tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” còn gặp nhiều khó khăn.  
Công an Thành phố Hà Nội: Đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính

Công an Thành phố Hà Nội: Đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính

(LĐTĐ) Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa làm việc với Công an Thành phố Hà Nội về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh vực văn hóa từ ngày 1/7/2018 đến 30/6/2019.  
Ra mắt tổ xung kích tự quản

Ra mắt tổ xung kích tự quản

(LĐTĐ) Ban chỉ đạo 138 xã Phương Đình phối hợp với Công an huyện Đan Phượng tổ chức ra mắt “Tổ xung kích tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy” tại thôn Cổ Ngõa, xã Phương Đình.  
Không thể để tội phạm nước ngoài lộng hành

Không thể để tội phạm nước ngoài lộng hành

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm có tổ chức của người Trung Quốc tại Việt Nam. Từ ma túy, mại dâm… cho đến thao túng cả thị trường chứng khoán, những hành vi, thủ đoạn phạm tội của các băng nhóm tội phạm khiến dư luận xã hội không khỏi lo lắng.  
Kỳ 2: Sử dụng trái phép vật liệu nổ - Hiểm họa khôn lường

Kỳ 2: Sử dụng trái phép vật liệu nổ - Hiểm họa khôn lường

(LĐTĐ) Dễ mua, dễ sử dụng và cũng đồng nghĩa với việc… dễ phạm pháp. Liên tục những vụ án nghiêm trọng gây ra do vật liệu nổ gây ra cho thấy, việc buông lỏng quản lý đối với những hành vi tàng trữ, mua bán vật liệu nổ đang là vấn nạn cần cảnh báo.  
Cảnh báo các loại tội phạm hình sự

Cảnh báo các loại tội phạm hình sự

(LĐTĐ) Theo Công an Thành phố Hà Nội, trong thời gian qua, tội phạm hình sự diễn biến tương đối phức tạp trong đó nhiều loại tội phạm rất dễ phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Báo Lao động Thủ đô sẽ có loạt bài phân tích về một số loại tội phạm hình sự nguy hiểm dễ phát sinh, qua đó, phần nào đưa ra bức tranh toàn diện cảnh báo tới công nhân viên chức lao động Thủ đô để có biện pháp phòng ngừa cũng như trang bị thêm những kiến thức pháp luật.  
Kỳ 3:  Sự nguy hiểm của thế giới ảo, hệ lụy thật

Kỳ 3: Sự nguy hiểm của thế giới ảo, hệ lụy thật

(LĐTĐ) Khi mạng xã hội phát triển, bên cạnh những mặt tích cực như tốc độ chia sẻ, lan truyền thông tin một cách nhanh chóng, thì đồng thời cũng kéo theo nạn tin giả, tin xấu, độc… gây hệ lụy khó lường. Thực tế, không ít khi các thế lực thù địch đã sử dụng mạng xã hội như một công cụ để tuyên truyền, nói xấu chế độ, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó gây bất bình và mất lòng tin trong nhân dân.  
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật

(LĐTĐ) Thời gian qua, các loại tội phạm hình sự trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật. Trước tình hình đó, Công an Thành phố Hà Nội đã mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản…  
Đừng để bản năng dẫn dắt khiến mất kiểm soát hành vi

Đừng để bản năng dẫn dắt khiến mất kiểm soát hành vi

(LĐTĐ) Thời gian qua, liên tục xảy ra những vụ án mạng đau lòng. Điều đáng nói, thủ phạm và gia đình nạn nhân đều là người thân thiết, có máu mủ ruột thịt. Những vụ thảm án dóng lên hồi chuông báo động về tình trạng thảm sát thân nhân.  
Làm rõ vụ nổ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội

Làm rõ vụ nổ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội

(LĐTĐ) Cơ quan công an vừa làm rõ vụ việc nổ gói hàng khiến nhiều người bị thương ở quận Hoàng Mai...  
Kỳ 2: Nhận diện thông tin xấu, độc

Kỳ 2: Nhận diện thông tin xấu, độc

(LĐTĐ) Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và ngăn chặn hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử là rất quan trọng.  
Từ hâm mộ bóng đá đến…  phạm pháp

Từ hâm mộ bóng đá đến… phạm pháp

(LĐTĐ) Ở Việt Nam, nhắc đến hooligan bóng đá, người ta thường nghĩ ngay đến các cổ động viên Hải Phòng. Manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật…, cổ động viên Hải Phòng đến đâu là người hâm mộ địa phương ở đó không khỏi lo lắng. Nhưng không chỉ có Hải Phòng, sự vụ xảy ra mới đây ở Hà Nội do cổ động viên Nam Định gây ra đang khiến dư luận bàng hoàng.
Vì sao huyện Phúc Thọ chưa giải quyết?

Vì sao huyện Phúc Thọ chưa giải quyết?

(LĐTĐ) Gần đây, báo Lao động Thủ đô nhận được đơn phản ánh của bạn đọc về việc Công ty TNHH Hải Phương (xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp. Cụ thể, theo phản ánh diện tích đất trên 0,6ha Công ty TNHH Hải Phương đang sử dụng là đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang đề điều.
Để không phải là nơi trung chuyển ma túy

Để không phải là nơi trung chuyển ma túy

(LĐTĐ) Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), thế giới và khu vực đang đối mặt với diễn biến phức tạp của tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển bất hợp pháp và lạm dụng ma túy. Ma túy đã trở thành vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết được, tất cả các quốc gia cần chung tay trong cuộc chiến chống ma túy.
Kỳ 1: Tràn lan tin xấu, độc...

Kỳ 1: Tràn lan tin xấu, độc...

(LĐTĐ) Thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển vượt bậc, từ nông thôn tới thành thị, từ trẻ nhỏ tới người già, từ người lao động cho đến trí thức…, chỉ với một chiếc điện thoại smartphone kết nối internet, ai cũng có thể chụp ảnh, đưa thông tin lên mạng xã hội. Với môi trường tự do, dễ dàng chia sẻ cùng sự lan tỏa chóng mặt của mạng xã hội, những thông tin bịa đặt, tiêu cực, chống phá chế độ cũng vì thế dễ dàng phát tán đang gây ra những hệ lụy khôn lường.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động