Kỳ cuối: Cần phải quyết liệt hơn

Kỳ cuối: Cần phải quyết liệt hơn

(LĐTĐ) Hiện nay tình trạng buôn bán chất phụ gia thực phẩm độc hại vẫn diễn ra một cách phổ biến. Thực tế cho thấy, công tác quản lý kinh doanh, sử dụng hóa chất, phụ gia nói chung và trong chế biến thực phẩm nói riêng, vẫn chưa có lối thoát... Hàng ngày, khắp các địa phương, cơ quan chức năng vẫn không ngừng phát hiện những vụ kinh doanh có liên quan đến sử dụng hóa chất, chất phụ gia... gây hại cho sức khỏe con người.
Hà Nội: Kiên quyết xử lý nạn “bóng cười”

Hà Nội: Kiên quyết xử lý nạn “bóng cười”

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô đã có nhiều bài viết phản ánh về vấn nạn “bóng cười” ở một số địa bàn thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Các chuyên gia cũng nhiều lần cảnh báo việc thường xuyên sử dụng “bóng cười” có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, việc sử dụng “bóng cười” chưa có dấu hiệu suy giảm.  
Lừa bán vé máy bay giá rẻ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lừa bán vé máy bay giá rẻ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lương lên mạng Internet đặt vé để lấy mã đặt chỗ chuyển cho người mua nhưng không thanh toán tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Dùng tiền của người khác chuyển nhầm vào tài khoản bị khép tội gì?

Dùng tiền của người khác chuyển nhầm vào tài khoản bị khép tội gì?

Việc biết mà vẫn cố tình sử dụng tiền người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình sẽ bị khép vào tội chiếm giữ trái phép tài sản.
Vì sao dân đề nghị giữ nguyên quy hoạch?

Vì sao dân đề nghị giữ nguyên quy hoạch?

(LĐTĐ) Được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch dự án 1/500 từ năm 2004, dự án Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) đã triển khai xong giai đoạn 1. Tuy nhiên, đầu năm 2019, Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long – chủ đầu tư dự án, bất ngờ xin điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2 mà không được sự đồng ý của cư dân, khiến cư dân nơi đây phản ứng.
Kỳ 1: Bát nháo các loại phụ gia thực phẩm

Kỳ 1: Bát nháo các loại phụ gia thực phẩm

(LĐTĐ) “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” là chủ đề của Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2019. Mục tiêu là nhằm siết chặt quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Tuy nhiên, trên thực tế, thực phẩm bẩn, thực phẩm giả vẫn tràn lan trên thị trường, ngay cả tại các chợ truyền thống. Đặc biệt, các chất phụ gia cấm, phẩm màu không rõ nguồn gốc, “3 không” vẫn bày bán tràn lan. 
Bắt quả tang “nữ quái” tàng trữ hơn 50 gói cần sa

Bắt quả tang “nữ quái” tàng trữ hơn 50 gói cần sa

(LĐTĐ) Kiểm tra túi xách của người phụ nữ, công an phát hiện 51 gói ni lông chứa cần sa.
Khống chế kẻ dùng dao chém trọng thương 2 vợ chồng, tấn công cảnh sát

Khống chế kẻ dùng dao chém trọng thương 2 vợ chồng, tấn công cảnh sát

Tối 10.5, một đối tượng bất ngờ dùng dao truy đuổi một người đàn ông trên phố Lạch Tray (Hải Phòng). Sau đó, đối tượng cầm mũ bảo hiểm tấn công chiến sĩ công an.
Đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm làm rõ khiếu kiện của người dân

Đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm làm rõ khiếu kiện của người dân

(LĐTĐ) Theo đơn gửi đến PV báo Lao động Thủ đô của tập thể người dân đang sinh sống tại số nhà 33 và 37 phố Hàm Tử Quan (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) tố cáo một hộ dân tại đây đã có hành vi phá dỡ nhà trái phép từ nhiều năm nay, nhưng không được các cấp chính quyền giải quyết triệt để. 
Xả thải đã qua xử lý ra sông Nhuệ đúng quy định

Xả thải đã qua xử lý ra sông Nhuệ đúng quy định

(LĐTĐ) Những ngày qua, nhiều người dân lo lắng trước thông tin nghi vấn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO 7) đóng trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, có hành vi xả nước thải phân bùn chưa qua xử lý ra sông Nhuệ. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã gặp gỡ các bên liên quan để tìm hiểu, làm rõ thông tin.
Nhiệm vụ không phải của riêng ai

Nhiệm vụ không phải của riêng ai

(LĐTĐ) Thời gian qua, liên tiếp các vụ việc liên quan đến an toàn, an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất khiến dư luận không khỏi lo lắng. Vấn đề an ninh hàng không là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không phải của riêng cơ quan, đơn vị nào. 
Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân về các vụ việc ở Hà Nội

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân về các vụ việc ở Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 6/5, tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì tiếp công dân để xem xét về một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.  
Đừng biến đất trống thành bãi tập kết rác

Đừng biến đất trống thành bãi tập kết rác

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để giải quyết vấn nạn rác thải nhưng tình trạng người dân vứt rác không đúng nơi quy định vẫn còn tồn tại. Vấn nạn này đã biến những bãi đất trống ở các khu dân cư, nơi đặt các thùng tập kết rác thành những “bãi rác” trong lòng thành phố, gây ô nhiễm môi trường, mất đi vẻ mỹ quan đô thị.
Câu chuyện quản lý: Thuê nhà rồi “chồng” tầng trái phép

Câu chuyện quản lý: Thuê nhà rồi “chồng” tầng trái phép

(LĐTĐ) Cho thuê nhà từ đầu năm 2019, một người dân tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, ngỡ ngàng khi phát hiện chỉ sau vài tháng bàn giao nhà cho người thuê, trên nóc căn nhà của mình bỗng “mọc” thêm 3 tầng. Điều đáng nói khu vực xảy ra sai phạm pháp luật nghiêm trọng này lại nằm ngay trên mặt phố Hàng Bè, vùng lõi bảo tồn phố cổ của Thủ đô.
Hành khách định mang cả súng lên máy bay

Hành khách định mang cả súng lên máy bay

Lực lượng An ninh hàng không trong quá trình soi chiếu hành lý của hành khách đã phát hiện một khẩu súng trong hành lý xách tay của người này.
Huế: Phát hiện hơn 100 máy hút thuốc lá điện tử không rõ xuất xứ

Huế: Phát hiện hơn 100 máy hút thuốc lá điện tử không rõ xuất xứ

(LĐTĐ) Tối 30/4, Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa bắt quả tang một lô hàng máy hút thuốc lá điện tử và các phụ kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Triệt phá sới bạc thu giữ hơn 100 triệu đồng

Triệt phá sới bạc thu giữ hơn 100 triệu đồng

Gần 20 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác.
Bài cuối: Cần xử lý nghiêm minh!

Bài cuối: Cần xử lý nghiêm minh!

(LĐTĐ) Các vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng, nếu không được xử lý đến nơi đến chốn thì có thể kéo theo nhiều hệ lụy rất nguy hiểm, với nhiều hành vi tội ác bùng phát,… Nếu không có bản án thích đáng với những kẻ quấy rối tình dục thì càng ngày càng có nhiều kẻ xấu hành xử thú tính.  
Vụ trọng án ở Bình Dương: Đã bắt được nghi can

Vụ trọng án ở Bình Dương: Đã bắt được nghi can

Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ nghi can tên Trần Trọng Luận, người được cho là đã sát hại 3 người trong một gia đình xảy ra tại Tân Ba, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động