Lạm dụng rượu bia, xử lý đúng người, đúng hành vi

Lạm dụng rượu bia, xử lý đúng người, đúng hành vi

(LĐTĐ) Một tuần sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực, nhiều người dân bày tỏ sự lạc quan, đồng tình hưởng ứng với quy định của luật mới này. Tuy nhiên, cũng có nhiều người thắc mắc liệu rằng có xảy ra tiêu cực trong quá trình xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn hay không,...
Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử

Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Tòa án sáng 6/1, năm 2019, Ban cán sự, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo các Tòa án tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử nên đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu cơ bản đề ra. 
Thay đổi dần  hành vi “văn hóa ăn nhậu”

Thay đổi dần hành vi “văn hóa ăn nhậu”

(LĐTĐ) Mấy ngày sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực, nhiều bạn đọc bày tỏ sự lạc quan, đồng tình hưởng ứng với quy định của luật mới này.
Hà Nội: Xử lý 84 tài xế có "hơi men" sau 5 ngày tăng cường kiểm tra

Hà Nội: Xử lý 84 tài xế có "hơi men" sau 5 ngày tăng cường kiểm tra

(LĐTĐ) Theo thống kế của phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội, sau 5 ngày tăng cường ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện 84 trường hợp lái xe vi phạm bị xử lý.
Quyết liệt chống buôn lậu dịp cuối năm

Quyết liệt chống buôn lậu dịp cuối năm

(LĐTĐ) Gần Tết Nguyên đán 2020, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, ngày càng tinh vi và manh động.
Kỳ 1: Đối diện nhiều nguy cơ

Kỳ 1: Đối diện nhiều nguy cơ

(LĐTĐ) LTS: Theo thống kê, hiện cả nước hiện có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, trong đó khoảng 3,5 triệu phụ nữ. Đáng nói, nhóm phụ nữ khuyết tật thường gặp khó khăn và có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực giới cao gấp ba lần so nam giới khuyết tật. Đặc biệt, đây còn là nhóm đối tượng phải chịu sự phân biệt đối xử "kép" vì lý do khuyết tật và lý do về giới. Họ thường xuyên phải đối diện với rất nhiều nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của bản thân. Chính bởi vậy, việc đồng bộ các nhóm giải pháp, góp phần phòng tránh xâm hại cho nhóm yếu thế này là vô cùng cần thiết.
Thuê tàu đánh bạc tiền tỷ trên sông

Thuê tàu đánh bạc tiền tỷ trên sông

Các đối tượng tập trung một nơi rồi được đưa ra tàu giữa sông đánh bạc. Sới bạc chia làm 2 ca với sự canh gác tinh vi để tránh lực lượng chức năng.
Bắt nhóm tiêu thụ tài sản trộm cắp

Bắt nhóm tiêu thụ tài sản trộm cắp

(LĐTĐ) Công an quận Đống Đa vừa khám phá ổ nhóm tiêu thụ tài sản trộm cắp từ vụ việc do lực lượng Cảnh sát cơ động bàn giao.  
Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà trọ

Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà trọ

(LĐTĐ) Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) vừa tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà của một đối tượng đang thuê trọ tại ngách 1 ngõ 155 phố Đặng Tiếng Đông và phát hiện nhiều cây cần sa đang được trồng trong bầu đất ở tầng 4, 5. Ngoài ra còn có nhiều cành, lá khô của cây cần sa được đựng trong túi nilon màu đen…
Tiếp tục nâng cao công tác Tư pháp

Tiếp tục nâng cao công tác Tư pháp

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho biết, trong năm 2019, ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác Tư pháp được triển khai thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia sắp có hiệu lực

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia sắp có hiệu lực

(LĐTĐ) Ngày 1/1/2020 tới, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực. Lần đầu tiên những quy định về khung giờ quảng cáo rượu bia, độ tuổi được sử dụng rượu bia hay đã uống rượu bia thì không được lái xe,... được quy định một cách cụ thể trong Luật.  
Thu mua gần 1 tấn dược liệu…trôi nổi

Thu mua gần 1 tấn dược liệu…trôi nổi

Một xe ô tô vận chuyển 850kg thuốc bắc, dược liệu, được người liên quan khai nhận là… mua trôi nổi tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, đang trên đường đưa về Hà Nội để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang bắt giữ.
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội

(LĐTĐ) Thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, hiện là Chánh VP Thành ủy Hà Nội.
Nâng cao nhận thức phòng, chống buôn người

Nâng cao nhận thức phòng, chống buôn người

(LĐTĐ) Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đạt kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm mua bán người hiện nay, cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Viện Kiểm sát đề nghị tử hình 6/9 bị cáo

Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Viện Kiểm sát đề nghị tử hình 6/9 bị cáo

(LĐTĐ) Kết thúc phiên tòa sáng ngày 27/12, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) đã đề nghị tòa tuyên 6 án tử hình đối với các bị cáo trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, ngụ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp Tết Nguyên đán 2019.  
Triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức

Triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức

(LĐTĐ) Thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và tàng trữ trái phép vũ khí trên địa bàn huyện Ứng Hòa.  
Vụ 4 mẹ con yêu cầu đền bù sau tai nạn: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ 4 mẹ con yêu cầu đền bù sau tai nạn: Trách nhiệm thuộc về ai?

(LĐTĐ) Những ngày qua, dư luận xôn xao về sự việc 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hường (thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) mang theo di ảnh của anh Nguyễn Thanh Tùng (chồng chị Hường) và căng băng rôn trước trụ sở Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh ô tô Thanh Xuân (Thanh Xuân Ford) yêu cầu làm rõ trách nhiệm, cũng như đề nghị Thanh Xuân Ford bồi thường thiệt hại…Thực hư câu chuyện này ra sao? Thanh Xuân Ford có trách nhiệm như thế nào trong vụ việc này?.
Xét xử vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Xét xử vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Từ sáng sớm 26/12, hàng trăm người dân đã đổ về sân vận động thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) để theo dõi phiên xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, ngụ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019.
Lợi thế pháp lý của khu đô thị Him Lam Green Park

Lợi thế pháp lý của khu đô thị Him Lam Green Park

(LĐTĐ) Theo tìm hiểu, hiện dự án Him Lam Green Park là dự án hiếm hoi tại Bắc Ninh có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ bàn giao nhà đảm bảo cho khách hàng. Đặc biệt, Him Lam Green Park là một trong những dự án đầu tiên tại Bắc Ninh được phép bán nhà cho người nước ngoài. Đây cũng chính là lý do khiến dự án này trở thành tâm điểm trên thị trường suốt thời gian qua, đặc biệt là sau lễ mở bán giai đoạn 2 ngày 14/12 vừa qua.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động