Khởi tố hai đối tượng làm thuê cướp tài sản người đi đường

Khởi tố hai đối tượng làm thuê cướp tài sản người đi đường

(LĐTĐ) Cơ quan cảnh sát điều tra  - Công an quận Bắc Từ Liêm, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Duy Nam (SN 1999, trú tại xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) và Bùi Trường Anh (SN 1998, trú tại xã Tứ Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “cướp tài sản”.  
Xét xử kín đối với những vụ mua bán người dưới 18 tuổi

Xét xử kín đối với những vụ mua bán người dưới 18 tuổi

(LĐTĐ) Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa ban hành Thông tư 02/2018/TT-TAND quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.  
Khởi tố vụ thanh sắt rơi khiến một người tử vong trên đường Lê Văn Lương

Khởi tố vụ thanh sắt rơi khiến một người tử vong trên đường Lê Văn Lương

(LĐTĐ) Công an quận Thanh Xuân vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ thanh sắt rơi vào người đi đường, khiến một phụ nữ tử vong trên đường Lê Văn Lương.  
Cần sa đang “âm thầm” xuống rẫy

Cần sa đang “âm thầm” xuống rẫy

(LĐTĐ) Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ việc trồng cây cần sa ở nương rẫy.  
Nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi

Nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi

(LĐTĐ) Hỏi: Xin luật sư cho biết quy định pháp luật như thế nào khi nhận trẻ bỏ rơi về làm con nuôi? (Nguyễn Tuấn Anh - Đông Anh, Hà Nội)
Người chuyển giới mong sớm ban hành luật chuyển đổi giới tính

Người chuyển giới mong sớm ban hành luật chuyển đổi giới tính

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, sự hiện diện của người chuyển giới tại Việt Nam đang ngày một rõ rệt. Ước tính hiện nay nước ta có khoảng 300.000 đến 500.000 người chuyển giới, tuy nhiên các rào cản về mặt xã hội, văn hóa và pháp lý đang đặt họ trở thành nhóm bị tổn thương.  
Khởi tố vụ cháy nhà ông Hiệp “khùng”

Khởi tố vụ cháy nhà ông Hiệp “khùng”

(LĐTĐ) Chiều 26/9, Công an quận Ba Đình, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra làm rõ về vụ cháy hàng loạt ngôi nhà trên đường Đê La Thành,  khiến 2 người tử vong.  
Tăng cường trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán trở về

Tăng cường trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán trở về

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) cho nạn nhân bị mua bán sau khi trở về chưa nhiều, nhưng nhiều người đã được trợ giúp kịp thời.  
Điều kiện để kinh doanh mũ bảo hiểm

Điều kiện để kinh doanh mũ bảo hiểm

(LĐTĐ) Hỏi: Tôi hiện là lao động tự do, bán hàng tạp hóa tại nhà. Nay tôi muốn bán thêm mặt hàng mũ bảo hiểm, xin luật sư tư vấn cho tôi về quy định pháp luật để tôi có thể buôn bán mặt hàng này. (Nguyễn Văn Tuấn - Bình Lục, Hà Nam)
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

(LĐTĐ) Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia do các đối tượng người Thái Lan và Lào thực hiện.  
Đánh chết người sau va chạm giao thông

Đánh chết người sau va chạm giao thông

Xảy ra va chạm giao thông, 3 đối tượng Thành, Tú và Tuấn Anh đã chặn xe anh Ánh và liên tiếp dùng tay, chân đánh anh Ánh, Quỳnh, Sơn và Tuấn. Hậu quả làm anh Ánh, Quỳnh, Sơn bị chấn thương phần mềm, riêng anh Tuấn bị tử vong...
Giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc hội 7 người chết được trả tự do

Giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc hội 7 người chết được trả tự do

Công an Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn, giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây, nhưng Viện KSND TP Hà Nội không phê chuẩn.
Lĩnh án 10 năm tù vì vận chuyển trái phép động vật hoang dã

Lĩnh án 10 năm tù vì vận chuyển trái phép động vật hoang dã

(LĐTĐ) Theo tin từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), mới đây, Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử và tuyên phạt đối tượng Cao Xuân Nai 10 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.   
Lý lịch bất hảo của kẻ dùng súng cướp tiệm vàng ở Sơn La

Lý lịch bất hảo của kẻ dùng súng cướp tiệm vàng ở Sơn La

Hai trong ba đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Sơn La từng có tiền án, tiền sự về tội cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp...
Điều tra, xử lý nghiêm hoạt động "bảo kê" tại chợ Long Biên, nếu đúng

Điều tra, xử lý nghiêm hoạt động "bảo kê" tại chợ Long Biên, nếu đúng

(LĐTĐ) Chiều 21/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra văn bản hỏa tốc gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu điều tra xử lý hoạt động “bảo kê” tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).  
Tạm giữ Giám đốc công ty tổ chức sự kiện đêm nhạc hội hồ Tây

Tạm giữ Giám đốc công ty tổ chức sự kiện đêm nhạc hội hồ Tây

(LĐTĐ) Chiều 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn (26 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thanh niên sinh năm 1992 là Giám đốc Công ty TNHH kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức đêm nhạc hội ở Công viên nước hồ Tây có 7 người chết.
Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người

Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người

(LĐTĐ) Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) đã tham mưu giúp Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị Bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.  
Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

(LĐTĐ) Hỏi: Tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và xin được việc tại một công ty lớn, có ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sau khi đi làm 2 tháng, địa phương có giấy gọi đi khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kết quả khám, tôi đủ điều kiện để nhập ngũ. Tôi đang rất lo lắng, không biết công việc của mình sẽ như thế nào? Liệu sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự về tôi có được công ty nhận làm việc nữa không? (Lại Quang Anh - Thanh Xuân Bắc, Hà Nội)
Bắt giữ hàng loạt đối tượng khủng bố nhà dân bằng “bom bẩn”

Bắt giữ hàng loạt đối tượng khủng bố nhà dân bằng “bom bẩn”

(LĐTĐ) Ngày 18/9, Công an huyện Gia Lâm cho biết đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi ném chất bẩn vào nhà người dân.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động