Chuyện chưa kể về người trực tiếp tham gia bắt trùm ma túy ở Sơn La

Chuyện chưa kể về người trực tiếp tham gia bắt trùm ma túy ở Sơn La

Đằng sau những vụ án ma túy lớn được triệt phá, tử tù trốn trại đặc biệt nguy hiểm bị bắt là những ngày tháng nằm vùng gian khổ trong rừng chỉ với cơm nắm, muối vừng, ngủ trong khe núi, những cuộc đấu súng nghẹt thở..., đó là những gì mà Trung tá Vũ Quang Hưng trải qua.
Bắt đối tượng vào “quậy” tại trụ sở công an

Bắt đối tượng vào “quậy” tại trụ sở công an

Ngày 24/8, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TP. Đồng Hới vừa bắt giữ một đối tượng phóng xe ôtô vào gây rối ngay tại trụ sở Công an TP.Đồng Hới.
Trông nom, chăm sóc con sau khi ly hôn

Trông nom, chăm sóc con sau khi ly hôn

Hỏi: Tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn. Chúng tôi có một người con chung 10 tuổi nhưng cả hai đều muốn giành quyền nuôi con. Khi cán bộ Tòa án hỏi ý kiến của con tôi là muốn ở với ai, con tôi nói muốn ở với mẹ. Vậy tôi có chắc chắn được nuôi con không, hay còn phải chờ Tòa án xem xét đến gia cảnh của hai bên? (Hoàng Thị Thúy - Minh Khai, Hà Nội)
Bệnh viện Mắt Trung ương: “Cò mồi” tái xuất

Bệnh viện Mắt Trung ương: “Cò mồi” tái xuất

Nạn “cò mồi” dụ dỗ, lừa đảo bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tồn tại hàng chục năm nay. Sau một thời gian bị lên án mạnh mẽ và bị các cơ quan chức năng xử lý rốt ráo, tưởng như các “cò” đã không còn “đất sống”. Thế nhưng, thời gian gần đây các “cò” đã xuất hiện trở lại tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, với những thủ đoạn tinh vi hơn.
Quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Hỏi: Em là nhân viên bán hàng trong siêu thị điện máy. Hai tháng trước, em và công ty đã ký hợp đồng lao động, thời hạn là 01 năm. Lúc ký hợp đồng em chưa biết mình đang mang thai. Sau khi công ty biết thông tin em mang thai 3 tháng, công ty đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với em vì cho rằng em không trung thực khi lúc hợp đồng không thông báo cho công ty biết mình đang mang thai. Vậy Công ty làm như vậy có đúng không ạ? (Nguyễn Thị Thu Thủy - Sóc Sơn, Hà Nội)
15 năm tù cho thiếu niên cướp 100 nghìn để mua bánh mì?

15 năm tù cho thiếu niên cướp 100 nghìn để mua bánh mì?

Theo luật sư, các đối tượng đã chuẩn bị phương tiện nguy hiểm (dao gấp) xông vào nhà đe dọa chủ nhà nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 100.000 đồng đã cấu thành tội cướp tài sản, do vậy sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù...
Thanh niên 9X giết, cướp của thiếu nữ rồi phi tang xác lĩnh án tử

Thanh niên 9X giết, cướp của thiếu nữ rồi phi tang xác lĩnh án tử

Sau khi cho V. dùng ma túy đá, Duy đã giao cấu với nạn nhân rồi siết cổ nạn nhân đến chết và đem thi thể bỏ dưới ao. Sau đó, kẻ thủ ác quay lại lấy chiếc điện thoại di động và sợi dây chuyền của nạn nhân rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo...
Người dân mòn mỏi đợi hỗ trợ thiên tai

Người dân mòn mỏi đợi hỗ trợ thiên tai

Đã hơn 2 năm kể từ khi UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người nuôi trồng thủy sản – (NTTS) bị thiệt hại trong đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2016, đến nay UBND huyền Tiền Hải vẫn chưa giải ngân hỗ trợ khôi phục sản xuất cho hàng chục hộ dân xã Nam Phú.
Điều kiện được kết hôn

Điều kiện được kết hôn

Hỏi: Tôi và bạn gái sắp kết hôn và đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ cho việc đăng ký. Nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý cho tôi và bạn gái tiến tới xây dựng gia đình thì tôi có thể tự đăng ký kết hôn với bạn gái của tôi không? (Trần Tuấn Anh - Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Bảo vệ sức khỏe người dân là trách nhiệm của cả cộng đồng

Bảo vệ sức khỏe người dân là trách nhiệm của cả cộng đồng

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát Việt Nam và một số doanh nghiệp về Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Tại hội nghị nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng Luật này là cần thiết, bởi việc bảo vệ sức khỏe người dân là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
Công ty Đồng Xuân thu phí trông giữ xe trái quy định

Công ty Đồng Xuân thu phí trông giữ xe trái quy định

Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND Thành phố Hà Nội đã bố trí gần 80 điểm trông giữ xe giao cho Công ty cổ phần Đồng Xuân (Công ty Đồng Xuân) quản lý và thu phí 3 điểm gồm: phố Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, tại các điểm trông giữ xe này, nhân viên thu phí cao gấp 3 đến 5 lần giá niêm yết của thành phố, gây bức xúc cho nhiều người dân.
Công an Bắc Giang trao thưởng vụ bắt đối tượng, vận chuyển, tàng trữ 9 bánh heroin

Công an Bắc Giang trao thưởng vụ bắt đối tượng, vận chuyển, tàng trữ 9 bánh heroin

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của Công an thành phố Bắc Giang về thành tích xuất sắc trong phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển, tàng trữ 9 bánh heroin.
Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo truy bắt hung thủ sát hại 2 vợ chồng

Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo truy bắt hung thủ sát hại 2 vợ chồng

Ngày 19/8, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã xuống hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hung thủ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên.
"Nữ quái" và chiêu trò lừa đảo mua xe trả góp, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

"Nữ quái" và chiêu trò lừa đảo mua xe trả góp, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với thủ đoạn sử dụng giấy tờ tùy thân của người có nhu cầu vay tiền để lập hồ sơ tín dụng vay vốn mua xe trả góp, đối tượng Vũ Thị Thanh Hương đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 2,2 tỷ đồng.
Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi: Em hiện nay đang sống một mình, ổn định tại thành phố Hải Phòng. Công việc chính của em là kinh doanh buôn bán quần áo qua mạng xã hội, thu nhập hàng tháng là 20 triệu đồng. Vậy em có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? (Nguyễn Thị Hương - TP Hải Phòng)
Triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm

Triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm

Mới đây, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn các nhóm vấn đề: Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm...
Nhận diện “tín dụng đen”

Nhận diện “tín dụng đen”

Tiếp tục loạt bài về phòng, chống các loại tội phạm phát sinh từ “tín dụng đen”, PV Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn một số cán bộ công an, luật sư từng có kinh nghiệm, hiểu biết sâu về hoạt động của các tổ chức “tín dụng đen”. Qua đó, có thể khuyến cáo người dân nhận diện rõ ràng về “tín dụng đen”, tránh sa vào “bẫy” của các ổ nhóm tội phạm trá hình... 
Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Hỏi: Tôi là nhân viên văn phòng mới nghỉ việc ở công ty cũ và đã đi làm ở công ty mới được 1 tuần. Tôi cũng vừa hoàn tất thủ tục rút sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ để nộp bảo hiểm ở công ty mới, ở công ty cũ tối mới nộp bảo hiểm được 3 tháng. Tuy nhiên, hiện nay tôi phát hiện mình có thai được 2 tháng. Vậy luật sư cho biết, nếu tôi nộp tiếp bảo hiểm xã hội ở công ty mới đến khi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Vũ Thị Hà (Hà Đông – Hà Nội)
Công an quận Cầu Giấy thông báo tìm chủ sở hữu tài sản bị mất cắp

Công an quận Cầu Giấy thông báo tìm chủ sở hữu tài sản bị mất cắp

Công an quận Cầu Giấy vừa bắt được một đối tượng trộm cắp logo xe ô tô trên địa bàn phường Yên Hòa.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động