Cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng

Cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng

(LĐTĐ) Mặc dù đã có nhiều biện pháp xử lý, nhưng thời gian qua vẫn xảy ra nhiều vụ lừa đảo đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài và đưa người đi lao động ở nước ngoài trái phép gây thiệt hại về kinh tế, thậm chí là tính mạng của người dân cũng như ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.
Cẩn thận mất tiền vẫn bị phạt

Cẩn thận mất tiền vẫn bị phạt

(LĐTĐ) Từ ngày 15/5, Cảnh sát giao thông trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trong đó có việc kiểm tra, kiểm soát giấy tờ xe máy. Trước thông tin này, để tránh bị xử phạt, người dân đã đổ xô đi mua bảo hiểm cho xe máy để bổ sung giấy tờ. Tuy nhiên, do không tìm hiểu kỹ, nên dù đã trang bị đầy đủ bảo hiểm, nhiều người tham gia giao thông vẫn bị xử phạt.
Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long giải trình về việc học tăng cường

Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long giải trình về việc học tăng cường

(LĐTĐ) Liên quan đến việc, một số phụ huynh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (có địa chỉ tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không đồng tình việc học tăng cường cho các con sau thời gian trở lại học vì dịch Covid-19, ngày 24/5, trường đã có báo cáo sự việc
Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Trưởng phòng khảo thí phủ nhận việc nhận hối lộ 1 tỷ đồng

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Trưởng phòng khảo thí phủ nhận việc nhận hối lộ 1 tỷ đồng

(LĐTĐ) Tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, bị cáo Lò Văn Huynh, Trưởng phòng khảo thí sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết mình không nhận hối lộ 1 tỷ đồng để nâng điểm thi và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nhận tiền tỷ để nâng điểm thi cho thí sinh, 2 bị cáo bị đề nghị mức án 25 năm tù

Nhận tiền tỷ để nâng điểm thi cho thí sinh, 2 bị cáo bị đề nghị mức án 25 năm tù

(LĐTĐ) Tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị tòa tuyên mức án 23-25 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga và Lò văn Huynh (cùng là cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo) về 2 tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Phạm nhân được tư vấn tâm lý, thủ tục pháp lý trước khi ra tù

Phạm nhân được tư vấn tâm lý, thủ tục pháp lý trước khi ra tù

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 15/6 tới.
Triệt phá ổ nhóm làm giấy tờ giả rút tiền ngân hàng

Triệt phá ổ nhóm làm giấy tờ giả rút tiền ngân hàng

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản.    
Khởi tố hai đối tượng sản xuất mì chính giả

Khởi tố hai đối tượng sản xuất mì chính giả

(LĐTĐ) Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hùng Tuấn (sinh năm 1978; trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông) và Trần Thị Nhung (sinh năm 1953; trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông) về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.    
Bắt đối tượng truy nã định vượt biên

Bắt đối tượng truy nã định vượt biên

(LĐTĐ) Sau nhiều ngày truy đuổi, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Khắc Sáng (sinh năm 1991; trú tại Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh).    
Tòa án huyện Đơn Dương chưa đánh giá toàn diện các chứng cứ

Tòa án huyện Đơn Dương chưa đánh giá toàn diện các chứng cứ

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “Tranh chấp dân sự về hợp đồng thuê khoán” giữa ông Nguyễn Văn Điền và Công ty TNHH Apollo (Đài Loan) tại huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng). Sau khi Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương xét xử sơ thẩm và ra bản án số 21/2019/DS-ST, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định kháng nghị phúc phẩm và nêu rõ, bản án sơ thẩm chưa xem xét đánh giá toàn diện các chứng cứ trong hồ sơ...
Kỳ cuối: Vì sao các cơ quan liên quan  vẫn im lặng?

Kỳ cuối: Vì sao các cơ quan liên quan vẫn im lặng?

(LĐTĐ) Trại lợn gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Yên Bình, huyện Thạch Thất đã khiến cuộc sống người dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong suốt hơn 10 năm qua. Các cấp các ngành cũng đã vào cuộc xử lý nhưng chưa triệt để.
Xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực: Đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri

Xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực: Đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri

(LĐTĐ) Như Báo Lao động Thủ đô đã đưa, từ ngày 15/5, các lực lượng chức năng quận Ba Đình tiến hành xử lý giai đoạn 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên (quận Ba Đình) theo phương án, giải pháp đã được phê duyệt. Việc kiên quyết phá dỡ phần vi phạm của công trình thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, kiên quyết dứt điểm những vi phạm.
Truy tố 12 bị can trong vụ án gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng xảy ra tại BIDV

Truy tố 12 bị can trong vụ án gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng xảy ra tại BIDV

Cơ quan tố tụng xác định ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV (qua đời tháng 7-2019), đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo cấp dưới tại BIDV cho công ty sân sau vay trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng.
"Ngáo đá" mang dao dọa chém các phương tiện trên cao tốc

"Ngáo đá" mang dao dọa chém các phương tiện trên cao tốc

Sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, đối tượng Huỳnh đã mang dao ra cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dọa tấn công phương tiện qua lại.
Đinh Ngọc Hệ thế chấp đất quốc phòng để xây BOT

Đinh Ngọc Hệ thế chấp đất quốc phòng để xây BOT

(LĐTĐ) Tại tòa, Đinh Ngọc Hệ cho biết bản thân không liên quan đến khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) cũng như không thế chấp đất quốc phòng để đầu tư các dự án BOT hoặc kinh doanh, nhưng đã bị lời khai của các nhân chứng và bị cáo khác chống lại.
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thừa nhận không sát sao trong công việc

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thừa nhận không sát sao trong công việc

(LĐTĐ) Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 18/5, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thừa nhận bản thân đã không sát sao trong công việc dẫn đến sai sót trong quản lý, sử dụng 3 khu đất quốc phòng.
Kỳ 1: Hàng chục năm sống chung với ô nhiễm

Kỳ 1: Hàng chục năm sống chung với ô nhiễm

(LĐTĐ) Hơn 10 năm qua, người dân ở một số thôn thuộc xã Yên Bình, Thạch Hòa, huyện Thạch Thất (Hà Nội) mòn mỏi sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Yên Bình gây ra.
Nhiều người phản ánh bị gọi điện quấy rối, đòi nợ dù không vay tiền

Nhiều người phản ánh bị gọi điện quấy rối, đòi nợ dù không vay tiền

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD- Bộ Công Thương) cho biết, trong năm 2019, số cuộc gọi đến tổng đài bảo vệ người tiêu dùng 1800.6838 để được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi giảm 31% so với 2018, do nhiều người tiêu dùng lầm tưởng.
Ông Nguyễn Văn Hiến và thuộc cấp không phải bồi thường 20 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Hiến và thuộc cấp không phải bồi thường 20 tỷ đồng

(LĐTĐ) Tại phiên tòa, sau khi kiểm tra các tài liệu, chứng cứ, Viện kiểm sát đã rút nội dung yêu cầu ông Nguyễn Văn Hiến và các thuộc cấp phải bồi thường liên đới 20 tỷ đồng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động