Buôn bán, sử dụng pháo có thể bị xử lý hình sự

Buôn bán, sử dụng pháo có thể bị xử lý hình sự

(LĐTĐ) Thời điểm trước Tết Nguyên đán và các dịp Lễ hội đầu xuân, hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo trái phép lại diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt, không thiếu các trường hợp người dân thiếu hiểu biết vẫn tự ý mua pháo về đốt. Vậy, tự ý mua pháo về đốt trong ngày Tết bị xử lý thế nào?
Lừa xin việc vào cơ quan Nhà nước: Không được nhẹ dạ cả tin

Lừa xin việc vào cơ quan Nhà nước: Không được nhẹ dạ cả tin

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã bóc gỡ một số đường dây “chạy việc” của nhiều nhóm đối tượng, đồng thời, đưa ra những cảnh báo về phương thức và thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Tuy nhiên, do sự thiếu hiểu biết, cả tin và tâm lý mong con cháu mình tìm được một “chân” trong cơ quan nhà nước đã khiến nhiều nạn nhân liên tục sập bẫy, tiền mất mà việc cũng chẳng thấy đâu.
Hà Nội: Chủ động kế hoạch ngăn ngừa, phòng chống buôn lậu dịp cuối năm

Hà Nội: Chủ động kế hoạch ngăn ngừa, phòng chống buôn lậu dịp cuối năm

(LĐTĐ) Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao, tình trạng buôn bán, tiêu thụ, vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, tập trung của các lực lượng chức năng.
Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai

Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai

(LĐTĐ) Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, tình hình đơn, thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn trước song vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nội dung khiếu nại chủ yếu về giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; khiếu nại đòi lại đất cũ đã qua các thời kỳ thực hiện chính sách cải tạo nông nghiệp, cho thuê, cho mượn... Theo các cơ quan chức năng, để giải quyết các vấn đề về đất đai cần xem xét một cách toàn diện, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa phải đảm bảo ổn định chính trị…  
Y án đối với kẻ “gần gũi” với người yêu “nhí”

Y án đối với kẻ “gần gũi” với người yêu “nhí”

(LĐTĐ) Mới đây, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử Nguyễn Hữu Quân, sinh năm 1995 về tội “hiếp dâm”.  
Cảnh báo tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê

Cảnh báo tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê

(LĐTĐ) Nhiều gia đình trình báo việc con em họ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lao động làm thuê, nhưng bị bắt cóc rồi tống tiền.  
Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới của hacker

Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới của hacker

(LĐTĐ) Gần đây, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn phạm tội mới của một số đối tượng sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạn tài sản của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam.
Lừa xin việc vào công an, bệnh viện chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Lừa xin việc vào công an, bệnh viện chiếm đoạt hàng tỉ đồng

(LĐTĐ) Làm giả thông báo, quyết định tuyển dụng của Bộ Công an, Bộ Y tế rồi chụp hình để đồng bọn gửi cho các nạn nhân, đồng thời đưa họ tới khám sức khỏe tại Viện 19-8 (Bộ Công an) để lấy niềm tin. Nhờ mánh khóe này, nhóm lừa đảo do Trần Trọng Quyền cầm đầu đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của các gia đình có nhu cầu xin việc.
Xử phạt tù 2 đối tượng buôn bán 4,44kg ngà voi

Xử phạt tù 2 đối tượng buôn bán 4,44kg ngà voi

(LĐTĐ) Mới đây, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử 2 đối tượng Huỳnh Chiến Thắng và Lê Thế Cường vì hành vi buôn bán trái phép 4,44kg ngà voi.
Cảnh giác các đối tượng "hai ngón" ở chợ đêm phố cổ Hà Nội

Cảnh giác các đối tượng "hai ngón" ở chợ đêm phố cổ Hà Nội

(LĐTĐ) Những năm gần đây, khu vực chợ đêm phố cổ Hà Nội luôn thu hút đông đảo nhân dân Thủ đô cũng như du khách quốc tế. Vào những tối cuối tuần, chợ đêm lúc nào cũng tấp nập kẻ mua, người bán. Đây cũng là cơ hội cho những đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội.  
Đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép sẽ chịu hình phạt nào?

Đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép sẽ chịu hình phạt nào?

Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc tổ chức người khác đi nước ngoài trái phép có thể bị phạt đến 15 năm tù.
Công an quận Đống Đa: Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp xe máy

Công an quận Đống Đa: Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự các đối tượng Vi Văn Hưng (sinh năm 1991; trú tại Quỳ Châu, Nghệ An), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; Dương Văn Toàn (sinh năm 2000; trú tại xã Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang) và Lê Văn Hoàng (sinh năm 1995; trú tại 289 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.  
Đầu thú sau 14 năm lẩn trốn vì giết người nước ngoài

Đầu thú sau 14 năm lẩn trốn vì giết người nước ngoài

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Ngọc Kiền (sinh năm 1962, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “Giết người”.  
Phòng ngừa tội phạm bắt đầu từ cơ sở

Phòng ngừa tội phạm bắt đầu từ cơ sở

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết được các vấn đề mới phát sinh; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự; điều tra cơ bản toàn diện tình hình liên quan đến tội phạm và tệ nạn về ma túy,… nhằm phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. 
Bồi thường ra sao khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật với người lao động?

Bồi thường ra sao khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật với người lao động?

(LĐTĐ) Bà Tạ Lan Hương (ở phường Kim Liên, quận Đống Đa) phản ánh, bà đang làm cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh đồ ăn. Vừa qua, do sức khỏe không đảm bảo, bà Hương đã xin nghỉ phép 5 ngày để đi khám sức khỏe. Tuy nhiên, khi đi làm trở lại, giám đốc công ty đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Hương với lý do bà không tuân thủ kỷ luật lao động.  
Cấm lái xe sau khi đã uống bia, rượu

Cấm lái xe sau khi đã uống bia, rượu

(LĐTĐ) Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ xử lý vụ tài xế BMW gây tai nạn khiến 5 người bị thương trên phố Mai Hắc Đế vào sáng 30/10.  
Xem xét hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Xem xét hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Chính phủ, số người nghiện tiếp tục gia tăng, đến tháng 9/2019 trên toàn quốc có 230.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 2,8% so với năm 2018, đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng gây bức xúc dư luận.  
Tránh rơi vào “bẫy” xuất khẩu lao động

Tránh rơi vào “bẫy” xuất khẩu lao động

(LĐTĐ) Sau thảm kịch 39 lao động bị chết tại Anh, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã phát đi cảnh báo về tình hình di cư bất hợp pháp, kêu gọi di cư lao động an toàn, có trật tự, hợp thức và dễ dàng.
Cảnh giác với hành vi lừa đảo trong bệnh viện

Cảnh giác với hành vi lừa đảo trong bệnh viện

(LĐTĐ) Công an quận Đống Đa vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1972, trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện đang ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động