Cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao

Cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi, thủ đoạn liên tục thay đổi; nổi lên là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các hình thức, như: Lừa đảo qua facebook, giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan Nhà nước, lừa đảo qua các giao dịch thương mại điện tử.
Án lệ được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi công bố

Án lệ được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi công bố

(LĐTĐ) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Nghị quyết này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.  
Chính thức cấm xúi giục, ép người khác uống rượu bia

Chính thức cấm xúi giục, ép người khác uống rượu bia

(LĐTĐ) Kể từ  ngày 1/1/2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia sẽ bị nghiêm cấm. Trước thông tin này, nhiều người dân tỏ ra đồng tình và cam kết sẽ vận động các thành viên trong gia đình thực hiện những điều mà Luật đã quy định.
Công an quận Cầu Giấy tìm người sở hữu hợp pháp chiếc xe máy vô chủ

Công an quận Cầu Giấy tìm người sở hữu hợp pháp chiếc xe máy vô chủ

(LĐTĐ) Công an quận Cầu Giấy vừa phát đi thông báo tìm chủ nhân cho chiếc xe máy Honda vô chủ, đây là tang vật trong quá trình ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Ô tô đi lùi trên cao tốc: Phải xử nghiêm, phạt nặng để răn đe

Ô tô đi lùi trên cao tốc: Phải xử nghiêm, phạt nặng để răn đe

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình trạng các tài xế ô tô lùi xe trên đường cao tốc hoặc quay đầu đi ngược chiều liên tục diễn ra. Chỉ vì ngại phải đi vòng lại một quãng đường mà họ đã vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông. Đáng nói, đây là hành vi tham gia giao thông cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông trên tuyến, nếu không xử nghiêm sẽ dễ dẫn đến hiện tượng nhờn luật. 
Cứu hộ 46 cá thể động vật hoang dã trong tháng 6

Cứu hộ 46 cá thể động vật hoang dã trong tháng 6

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), trong tháng 6, ENV đã ghi nhận tổng số 46 cá thể động vật hoang dã được cứu hộ thành công trên cả nước.
2 phạm nhân trốn trại ở Bình Thuận: Bắt được Huy “nấm độc“

2 phạm nhân trốn trại ở Bình Thuận: Bắt được Huy “nấm độc“

Huy “nấm độc” bị bắt giữ vào khoảng 6h sáng 5/7 khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Soi camera, bắt được tên trộm hàng chục chiếc điện thoại

Soi camera, bắt được tên trộm hàng chục chiếc điện thoại

Đối tượng Trung khai nhận đã thực hiện vụ trộm lấy đi hàng chục chiếc điện thoại và tài sản tại một cửa hàng điện thoại di động tại xã Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam).
Tràn lan thông tin giả trên mạng xã hội: Cần nâng cao ý thức của người dân

Tràn lan thông tin giả trên mạng xã hội: Cần nâng cao ý thức của người dân

(LĐTĐ) Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, mạng internet đã lan rộng và phủ sóng toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, internet cũng kéo theo nhiều hệ lụy, đặc biệt là tình trạng “loạn” thông tin trên mạng xã hội. Điều này đã  gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chính trị, xã hội của các quốc gia nói chung và mỗi người dân nói riêng.
Khi một số lao động vẫn chờ...  trợ cấp thôi việc

Khi một số lao động vẫn chờ... trợ cấp thôi việc

(LĐTĐ) Một số lao động đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam (địa chỉ: Tổ 18, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) phản ánh, sau 4 năm, Công ty vẫn chưa chi trả chế độ trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động, khiến đời sống của họ gặp nhiều khó khăn,…  Mặc dù, người lao động đã nhiều lần gửi đơn đề nghị Công ty thanh toán nhưng chưa được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Thừa Thiên Huế: Quảng cáo, rao vặt sai quy định sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Thừa Thiên Huế: Quảng cáo, rao vặt sai quy định sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng

(LĐTĐ) Những ai có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi sẽ bị cơ quan chức năng ở Huế xử phạt từ từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
Người dưới 18 tuổi không được vào vũ trường

Người dưới 18 tuổi không được vào vũ trường

(LĐTĐ) Theo nghị định 54/2019 của Chính phủ về  kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, kể từ ngày 1/9, vũ trường không được phép cung cấp dịch cho người chưa đủ 18 tuổi.
Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

(LĐTĐ) Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có 10 Chương, 96 Điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Từ ngày 1/7, Luật này chính thức có hiệu lực.   
Giả danh công an để lừa đảo qua facebook

Giả danh công an để lừa đảo qua facebook

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, trang facebook Công an TP Hà Nội nhận được những thông tin từ người dân phản ánh bị đối tượng giả danh công an qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.  
Xử nghiêm tình trạng rao bán, bao đậu thi bằng lái xe

Xử nghiêm tình trạng rao bán, bao đậu thi bằng lái xe

(LĐTĐ) Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý các tài khoản trên trang mạng xã hội đăng tin rao bán giấy phép lái xe giả, chào mời thi lái xe bao đậu...  
Thừa Thiên Huế: Rải tờ rơi quảng cáo, 3 người bị phạt hơn 15 triệu đồng

Thừa Thiên Huế: Rải tờ rơi quảng cáo, 3 người bị phạt hơn 15 triệu đồng

(LĐTĐ) Do có hành vi rải tờ rơi quảng cáo xuống đường phố gây ô nhiễm và phản cảm, nhóm người ở Huế đã bị cơ quan chức năng xử phạt lên đến hơn 15 triệu đồng.
Hà Nội: Giao thông tĩnh vẫn còn nhiều bất cập

Hà Nội: Giao thông tĩnh vẫn còn nhiều bất cập

(LĐTĐ) Hiện nay, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và các điểm, bãi đỗ xe công cộng của thành phố mới đáp ứng khoảng 10% nhu cầu. 90% phương tiện đang đỗ tự phát tại các điểm đỗ xe của chung cư, khu đô thị, sân cơ quan, lòng đường, sân trường học, bệnh viện,...
Nhiều ‘khoảng trống’ quanh các hành vi xâm hại trong học đường

Nhiều ‘khoảng trống’ quanh các hành vi xâm hại trong học đường

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại Talkshow “Xâm hại trong học đường” do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức ngày 28/6.  
Tìm nhà cho thuê: Cảnh giác với những trò lừa đảo

Tìm nhà cho thuê: Cảnh giác với những trò lừa đảo

(LĐTĐ) Nhiều người cứ nghĩ rằng việc tìm nhà cho thuê đơn giản chỉ là đến xem, ưng thì thuê không thì thôi. Tuy nhiên, nhiều kẻ gian lại lợi dụng lòng tin của nhiều người để trục lợi. Vì vậy, không ít chiêu trò lừa đảo mà nhiều kẻ gian vạch ra đã khiến nhiều người ám ảnh…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động