Cặp đôi 9X lĩnh án vì vận chuyển ma túy

Cặp đôi 9X lĩnh án vì vận chuyển ma túy

(LĐTĐ) TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử hai bị cáo tuổi đời còn rất trẻ về tội mua bán ma túy.  
Giả “chạy việc”, nữ quái lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Giả “chạy việc”, nữ quái lừa đảo hàng chục tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Bùi Minh Nguyệt (SN 1973, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.  
Quảng Ninh: “Sập bẫy" nhóm lừa đảo qua mạng, 4 phụ nữ mất trắng gần 3 tỉ đồng

Quảng Ninh: “Sập bẫy" nhóm lừa đảo qua mạng, 4 phụ nữ mất trắng gần 3 tỉ đồng

Nhẹ dạ cả tin, tâm lý hám lợi, 4 phụ nữ sống tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã mất trắng gần 3 tỉ đồng cho nhóm tội phạm chuyên lừa đảo thông qua mạng xã hội. Mặc dù, trước đó cơ quan chức năng tỉnh đã liên tục cảnh báo với người dân về loại tội phạm này.
Huyện Mỹ Đức tập huấn công tác tha tù trước thời hạn

Huyện Mỹ Đức tập huấn công tác tha tù trước thời hạn

(LĐTĐ) Theo Cổng TTĐT huyện Mỹ Đức, UBND huyện Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức và triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện năm 2018.  
Người làm thuê lĩnh án 9 năm tù vì đánh chủ thầu xây dựng

Người làm thuê lĩnh án 9 năm tù vì đánh chủ thầu xây dựng

(LĐTĐ) TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Cường (SN 1969, ở Việt Yên, Bắc Giang) về tội Giết người.  
Thanh Hóa:  Công an phát lệnh truy nã nguyên Chủ tịch Hội nông dân huyện “ôm” gần 800 triệu bỏ trốn

Thanh Hóa: Công an phát lệnh truy nã nguyên Chủ tịch Hội nông dân huyện “ôm” gần 800 triệu bỏ trốn

(LĐTĐ) Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định truy nã Hoàng Văn Bốn (SN 1970), nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Sơn vì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương  
Kết quả kiểm nghiệm mẫu cháo có gì?

Kết quả kiểm nghiệm mẫu cháo có gì?

(LĐTĐ) Mặc dù khẳng định kết quả kiểm nghiệm mẫu cháo do nhà hàng An Nam Cháo đưa ra là “không có độc tố”. Thế nhưng, theo nội dung phân tích của các bác sĩ chuyên môn, cũng như việc đối chiếu quy định của Bộ Y tế, kết quả cho thấy số lượng vi khuẩn giới hạn có trong mẫu cháo kiểm định đã vượt ngưỡng cho phép hàng nghìn, thậm chí hàng triệu con/1g cháo.
Lĩnh án chung thân vì “gieo cái chết trắng”

Lĩnh án chung thân vì “gieo cái chết trắng”

(LĐTĐ) TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thanh Hà (SN 1974) và Hoàng Thị Ánh Tuyết (SN 1992), cùng trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.  
Bao giờ hết mua, bán và sử dụng bóng cười?

Bao giờ hết mua, bán và sử dụng bóng cười?

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô đã có bài viết phản ánh tình trạng kinh doanh bóng cười trái phép tràn lan ở một số khu vực trên địa bàn Hà Nội. Sau khi báo phản ánh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý, chấn chỉnh tình trạng nêu trên. Tuy nhiên, mới đây, nhiều bạn đọc vẫn gửi tới báo những câu hỏi pháp lý liên quan đến bóng cười.
Thai phụ tố nghi sử dụng sản phẩm An Nam Cháo bị ngộ độc

Thai phụ tố nghi sử dụng sản phẩm An Nam Cháo bị ngộ độc

(LĐTĐ) Ăn chưa hết phần cháo gà mua tại nhà hàng An Nam Cháo tại số 18 Đào Tấn (Cống Vị, Ba Đình), chị Quách Thị Thắm (Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình) thấy người khó chịu, bụng đau cồn cào, nôn mửa liên tục…ngay lập tức chị được gia đình đưa vào bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cấp cứu, tại đây các bác sĩ chẩn đoán, chị Thắm bị ngộ thức ăn.
Kiến nghị xử lý về đảng đối với hai Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Kiến nghị xử lý về đảng đối với hai Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, vừa qua Bộ đã có Kết luận số 8056/KL-BCT về kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường và đánh giá hoạt động của Đoàn kiểm tra thành lập theo Quyết định số 2611/QĐ-BCT ngày 24/7/2018 của Bộ Công Thương.
Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ

Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ

(LĐTĐ) Hỏi: Tháng 1/2018, tôi ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Thành Đô (trụ sở tại Vĩnh Phúc), thời hạn hợp đồng là 05 năm, vị trí là nhân viên quản lý kho. Sắp tới tôi cùng gia đình của mình phải chuyển vào Nam để sinh sống. Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục xin nghỉ việc. (Lê Văn Thành - Ba Đình, Hà Nội)
Lĩnh án chung thân vì đánh chết người trong bệnh viện

Lĩnh án chung thân vì đánh chết người trong bệnh viện

(LĐTĐ) TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tù Chung thân đối với bị cáo Lê Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Giết người.  
Hà Nội: Bắt đối tượng gây ra hai vụ cướp tiệm vàng

Hà Nội: Bắt đối tượng gây ra hai vụ cướp tiệm vàng

(LĐTĐ) Thông tin từ công an phường Cổ Nhuế 1, đơn vị này vừa bắt giữ được đối tượng gây ra liên tiếp 2 vụ cướp tiệm vàng ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).
Chấn chỉnh tình trạng kinh doanh shisha, bóng cười

Chấn chỉnh tình trạng kinh doanh shisha, bóng cười

(LĐTĐ) Ngày 12/8, báo Lao đông Thủ đô có bài viết phản ánh tình trạng kinh doanh shisha bóng cười công khai trên địa bàn quận Đống Đa. Sau khi tiếp nhận thông tin Công an quận Đống Đa đã có văn bản hồi âm đến báo.  
Tăng cường công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm

Tăng cường công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm

(LĐTĐ) Ngày 1/9, báo Lao động Thủ đô có bài viết về tình trạng các trung tâm thương mại (TTTM) bị bỏ hoang, hoạt động kém hiệu quả gây ra nhiều hệ lụy. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an Quận Cầu Giấy và  Công an huyện Thanh Trì đã có công văn phản hồi đến báo.
Khởi tố hai đối tượng làm thuê cướp tài sản người đi đường

Khởi tố hai đối tượng làm thuê cướp tài sản người đi đường

(LĐTĐ) Cơ quan cảnh sát điều tra  - Công an quận Bắc Từ Liêm, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Duy Nam (SN 1999, trú tại xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) và Bùi Trường Anh (SN 1998, trú tại xã Tứ Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “cướp tài sản”.  
Xét xử kín đối với những vụ mua bán người dưới 18 tuổi

Xét xử kín đối với những vụ mua bán người dưới 18 tuổi

(LĐTĐ) Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa ban hành Thông tư 02/2018/TT-TAND quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.  
Khởi tố vụ thanh sắt rơi khiến một người tử vong trên đường Lê Văn Lương

Khởi tố vụ thanh sắt rơi khiến một người tử vong trên đường Lê Văn Lương

(LĐTĐ) Công an quận Thanh Xuân vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ thanh sắt rơi vào người đi đường, khiến một phụ nữ tử vong trên đường Lê Văn Lương.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động