Phấn đấu là địa chỉ tin cậy của công đoàn và người lao động

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tờ báo giấy Lao động Thủ đô 3 kỳ/tuần; tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm trực tuyến trên báo điện tử về chế độ chính sách như BHXH, BHYT... phấn đấu là địa chỉ tin cậy Công đoàn các cấp và người lao động. Đó là những nhiệm vụ chính được thông qua tại Hội nghị Cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) báo Lao động Thủ đô diễn ra ngày 18/1.
phan dau la dia chi tin cay cong doan va nguoi lao dong Khai mạc hội báo Xuân Đinh Dậu Hà Nội năm 2017
phan dau la dia chi tin cay cong doan va nguoi lao dong Đổi mới để xây dựng thủ đô giàu mạnh
phan dau la dia chi tin cay cong doan va nguoi lao dong Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XX-2016: Thiết thực kết nối cung- cầu lao động
phan dau la dia chi tin cay cong doan va nguoi lao dong Báo Lao động Thủ đô gần gũi hơn với CNLĐ
phan dau la dia chi tin cay cong doan va nguoi lao dong Khảo sát phát hành Báo Lao động Thủ đô vào KCN - CX: Món ăn tinh thần không thể thiếu

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết: Năm 2016, báo Lao động Thủ đô giữ vững ổn định xuất bản 3 kỳ/tuần, chú trọng việc lựa chọn đề tài để từ đó xây dựng các tuyến bài chất lượng, hữu ích cho người lao động. Trên các số báo đều ổn định các chuyên mục được bạn đọc chú ý như chuyên mục phổ biến chính sách pháp luật, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như lương, bảo hiểm xã hội, chuyên mục sức khoẻ, Lao động – công đoàn… Báo cũng đã xây dựng nhiều chuyên mục mới như: Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Cải cách hành chính, Văn minh đô thị, Hà Nội trên đường phát triển..

phan dau la dia chi tin cay cong doan va nguoi lao dong
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô phát biểu

Năm 2016, báo đã tăng diện tích phản ánh hoạt động của công đoàn các cấp, phản ánh đời sống người lao động và các hoạt động chính trị - xã hội của Thủ đô và đất nước, tạo nguồn thông tin chuẩn xác cho cán bộ công đoàn và CNLĐ. Nhiều vấn đề, bài viết trên báo giấy gây được sự chú ý của dư luận, có tính thời sự cập nhật cao, liên tục được kênh VTV1 và VOV lựa chọn vấn đề báo nêu để điểm báo hàng tuần.

Đặc biệt báo tuyên truyền hiệu quả các hoạt động lớn của Thủ đô và đất nước như tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH công đoàn TP lần thứ XV, NQ ĐH CĐVN lần thứ XI, các kỳ họp Quốc hội, HĐND, tuyên truyền Tháng Công nhân, các phong trào điển hình tiên tiến, sáng kiến sáng tạo…

Báo điện tử (laodongthudo.vn), mỗi ngày xuất bản từ 40-70 tin, bài. Nhiều sự kiện truyền trực tuyến như lễ khai giảng năm học mới, Ngày toàn dân đi bầu cử… thu hút đông đảo bạn đọc.

phan dau la dia chi tin cay cong doan va nguoi lao dong
Đại diện Ban Thư ký Tòa soạn tham luận ý kiến tại hội nghị

Ngoài hoạt động chuyên môn, báo cũng đã tổ chức thành công Giải bóng đá mini CNVCLĐ và lực lượng vũ trang Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ II với 20 đội bóng đến từ công đoàn các quận, huyện, ngành tham gia; tổ chức thành công Ngày hội việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô lần thứ 19 và 20 năm 2016, thu hút gần 100 bàn tuyển dụng tại chỗ, hàng trăm người lao động và sinh viên đến tìm việc và tham vấn hướng nghiệp; tổ chức thành công 3 cuộc giao lưu trực tuyến về công tác bầu cử, thu hút hơn 1.000 CNLĐ tham gia, cung cấp các kiến thức về công tác bầu cử, góp phần vào thành công của bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu cử Quốc hội khoá XIV, được Thành uỷ khen ngợi.

Năm 2016, hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, báo đã vận động cán bộ, phóng viên và nhân viên cùng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia quyên góp, sản phẩm, tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Kết quả, đã trợ giúp 100 suất quà cho cán bộ, giáo viên khó khăn tại huyện Hương Sơn và 200 suất quà cho bà con huyện Hương Khê, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Thông qua đoàn công tác của LĐLĐ TP, báo đã hỗ trợ 41 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới bà con gặp mưa lũ tỉnh Quảng Bình...

phan dau la dia chi tin cay cong doan va nguoi lao dong
Ban Biên tập tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra Nhân dân mới được kiện toàn

Tại hội nghị, các cán bộ, phóng viên đã đóng góp ý kiến vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, thể hiện quyết tâm cùng Ban Biên tập tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tờ báo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, đặc biệt là hướng đến các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn và nguyện vọng, tâm tư của CNVCLĐ.

Các đại biểu đã tiến hành bầu cử kiện toàn nhân sự Ban Than tra nhân dân gồm 3 đồng chí và thống nhất thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2017, trong đó: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tờ báo giấy Lao động Thủ đô, giữ vững và ổn định 3 kỳ/tuần, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tờ báo; tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; tăng từ 2 trang Lao động – Công đoàn lên 4 trang; tập trung nâng cao chất lượng báo điện tử, tiếp tục cải tiến chuyên mục trên báo, mở rộng diện phổ cập thông tin của báo Lao động Thủ đô điện tử...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động