Ngang nhiên ném đá vào xe ôtô:

Phải xử lý hình sự!

Sau một thời gian im ắng, đến nay, nạn ném đá lên xe ôtô lại bùng phát, khiến người dân và các đơn vị kinh doanh vận tải hoang mang. Trước vấn nạn này, đại diện Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho rằng, việc phá hoại đường cao tốc và ném đá lên các phương tiện đang lưu thông là hành vi phá hoại và gây nguy hiểm cho mọi người tham gia giao thông.
phai xu ly hinh su Cần xử lý hình sự để tăng mức răn đe
phai xu ly hinh su Xử lý hình sự đối với các hành vi sử dụng chất cấm

Đặc biệt nguy hiểm

Theo ông Trần Anh Tú – Phó TGĐ TCty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) - đơn vị trực tiếp khai thác tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn trên tuyến đã xảy ra 5 vụ ném đá lên các phương tiện đang lưu thông.

Cụ thể, vào lúc 20h35 ngày 13.5.2016, xe ôtô BKS 30A-49798 do ông Trần Quỳnh điều khiển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng khi qua đoạn khoảng km38+500 (địa phận xã Thái Học, tỉnh Hải Dương) đã bị một đối tượng đứng ở dải phân cách ném đá vào xe gây vỡ kính phía trước. Lúc 20h50, xe ôtô BKS 34C-07057 do ông Nguyễn Văn Chín điều khiển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội qua đoạn khoảng km41 thì bị một số đối tượng đứng ở dải phân cách ném đá vào xe gây vỡ kính phía trước. Lúc 21h05, xe ôtô BKS 30A-58748 của ông Hoàng Đức Tiến điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng qua đoạn khoảng km41 ÷ km42 thì bị một số đối tượng đứng ở dải phân cách ném đá vào xe gây vỡ kính phía trước...

phai xu ly hinh su
Hậu quả của việc “ném đá cho vui”.

Cùng đó, theo phản ánh của một số lái xe chạy tuyến quốc lộ 18 - đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội) - thì vào buổi tối, tại tuyến này thường có một số đối tượng tập trung ném đã lên các xe ôtô đưa đón công nhân đi qua. Việc ném đá lên các phương tiện đang lưu thông là hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Trước những vụ việc liên tiếp xảy ra như vậy, nhằm đảm bảo ATGT và an ninh trật tự, VIDIFI đã có văn bản gửi Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Hải Dương và chính quyền các địa phương nơi tuyến chạy qua để có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời đề nghị lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, tuyên truyền cho người dân không tụ tập trên cầu vượt đường cao tốc, không ném đất đá... vào các phương tiện đang lưu thông, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT và bảo vệ tài sản trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ném cho vui (!?)

Theo Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng - hiện tượng ném đá lên các phương tiện giao thông đã xảy ra từ nhiều năm trước và trước đây phổ biến là việc trẻ con ném đá lên các chuyến tàu hỏa. Nhưng từ ngày có đường cao tốc, đã xuất hiện việc ném đá lên các phương tiện lưu thông trên đường bộ. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã xử lý nhiều vụ cố tình ném đá lên ôtô đang lưu thông trên đường, đã có vụ bị xử lý hình sự.

Tối 17.5.2016, Công an huyện Bình Giang ( tỉnh Hải Dương) đã bắt được 4 nghi phạm ném đá vào xe ôtô trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Các đối tượng khai nhận việc ném đá lên xe đang chạy trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là hành vi bột phát. Theo cơ quan Công an, do các đối tượng còn đang độ tuổi thành niên (14-16 tuổi) nên sẽ áp dụng việc lập hồ sơ giáo dục các đối tượng tại gia đình.

Qua tìm hiểu, hầu hết các đối tượng khi bị bắt còn rất trẻ và đều chung câu trả lời là “ném cho vui” (!?). Điều này cho thấy nhận thức của các thanh, thiếu niên này rất hạn chế. Cùng đó là việc tuyên truyền, giáo dục của các cấp chính quyền chưa cao. Ngoài ra, cũng có nhiều nghi vấn về sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp (DN) khai thác vận tải hoặc sự cạnh tranh giữa các DN khai thác và DN vận tải về dịch vụ mà DN đang khai thác.

Trước những bất cập này, mới đây, Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Hình sự  (Bộ Công an) đã họp bàn để đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo ATGT nói chung và an ninh trật tự đối với dịch vụ vận tải cũng như với các công trình kết cấu hạ tầng. Tại cuộc họp này, các bên đã mổ xẻ nhiều vấn đề và đã đưa ra những giải pháp căn bản để giải quyết rốt ráo tình trạng này.

Với thực trạng ném đá lên xe ôtô trên các tuyến cao tốc gây mất trật tự ATGT đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Hình sự đã yêu cầu công an các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn và xử lý nghiêm các đối tượng cố tình ném đá lên các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường theo đúng pháp luật. Đặc biệt, không loại trừ các vi phạm mang dấu hiệu hình sự. Với những trường hợp nghiêm trọng, phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can, nhằm răn đe, ngăn ngừa các hành vi tái diễn.

Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc triển khai các rào chắn, biển báo và phối hợp cùng chính quyền các địa phương nơi có đường cao tốc đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức của người dân; đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng cố tình phá hoại tài sản và ném đá lên các phương tiện đang lưu thông.

Liên quan đến vấn đề trách nhiệm của các đơn vị quản lý đường cao tốc khi các phương tiện lưu thông trên đó bị ném đá, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, khi khai thác những tuyến đường này, các chủ đầu tư không thể lường hết các hành vi cố ý tấn công. Như vậy, họ cũng là đối tượng bị xâm hại. Hầu hết các chủ đầu tư trên các tuyến cao tốc rất nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn tài sản của mình. Ngoài ra, chủ phương tiện đã mua bảo hiểm cho tài sản của mình, do vậy trách nhiệm bồi hoàn thuộc về phía cơ quan bảo hiểm.

Đặng Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Xem thêm
Phiên bản di động