Ống xả thải tự chế bao vây nhà dân

Từ nhiều năm nay, người dân ở nhiều khu chung cư cũ trên địa bàn phường Trung Tự (quận Đống Đa) phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân do hệ thống ống xả lộ thiên để dẫn nước thải xả thẳng ra con kênh phía sau khu chung cư ngày đêm bốc mùi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống.
Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm
Doanh nghiệp xả thải, dân hứng đủ
Ngang nhiên xả thải xuống hệ thống thoát nước

Nước thải xả thẳng ra sông

Tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân sống ở những khu chung cư cũ trên địa bàn phường Trung Tự, chúng tôi ái ngại bởi sự xuống cấp trầm trọng của cơ sở hạ tầng. Có lẽ nghiêm trọng nhất là khu nhà E4 – Đại học Y Hà Nội với hơn 100 hộ dân đang sinh sống. Gần như toàn bộ căn hộ thuộc chung cư này đều trong tình trạng cơi nới tạm bợ để tăng diện tích sinh hoạt với những vật liệu rẻ tiền và thiếu an toàn.

Bà Phạm Thị Lành (nhà 203 – chung cư E4 – Đại học Y Hà Nội) cho biết: “Từ nhiều năm nay, người dân của tòa nhà hơn 40 năm tuổi này luôn phải sống trong cảnh dột nát, chật chội do hầu hết các hộ dân đều phải cơi nới để làm phòng vệ sinh, nhà bếp, phòng tắm. Do phần cơi nới ở phía sau của căn hộ nên nảy sinh nhiều bất cập trong việc dẫn nguồn nước thải. Vì thế nhiều hộ gia đình sáng tạo bằng cách, tự thiết kế những ống xả để dẫn nước thải thẳng ra con kênh và từ đó dẫn ra sông Lừ phía sau nhà.

Ống xả thải tự chế bao vây nhà dân
Rác thải ứ động tại con kênh dẫn nước thải ra sông Lừ

Khảo sát tại khu vực này, phóng viên nhận thấy trải qua thời gian, những "chuồng cọp" đã hoen rỉ, đặc biệt các ống nước thải tự phát của các hộ gia đình phần lớn được dẫn đổ trực tiếp xuống sông Lừ trước mặt. Do tự "thiết kế" nên chất lượng các loại ống này rất kém, trải qua thời gian dài không bảo dưỡng, kiểm tra, thay thế nên nhiều ống nước xả thải đã bị vỡ, nước thải rò rỉ bốc mùi hôi thối.

Những ống xả tự chế này có nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau nhưng phổ biến nhất là ống nhựa tròn dẫn xuống mương, thậm chí không ít những đường ống lơ lửng giữa không trung, ngày đêm nước chảy tí tách. Chị Minh Phương – một cư dân sống gần khu tập thể này bức xúc: “Ngay sát cạnh con kênh thoát nước này có một lối đi nhỏ mà người dân quanh đây thường chọn làm đường đi tắt. Tuy nhiên vài năm trở lại đây do bị quá tải về lượng nước xả thải từ những hộ chung cư E4, kèm theo đó là rác rưởi ùn tắc lại lâu ngày khiến khu vực này bị ô nhiễm trầm trọng nên không ai dám qua lại nữa”.

Ống xả thải tự chế bao vây nhà dân
Ống xả lộ thiên có dấu hiệu xuống cấp, hoen rỉ tại khu chung cư E4 – Đại học Y

Cần sự đồng thuận của người dân

Trao đổi với ông Bạch Văn Dũng – Chủ tịch phường Trung Tự chúng tôi được biết, phường Trung Tự có 52 khối nhà cao tầng là những chung cư cũ xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước và hầu hết đều trong tình trạng xuống cấp. Phường đã nhận được đơn thư của tập thể dân cư khu nhà E4 - Đại học Y Hà Nội và đã trao đổi với cán bộ cơ sở về hướng giải quyết. Trên địa bàn quận Đống Đa và cụ thể là phường Trung Tự hiện có 2 dự án đang triển khai là dự án mương y cụ - y khoa và dự án thoát nước sông Lừ nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước của phường Trung Tự và các phường lân cận ra sông Lừ.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Thị Hiền, khi tăng số tầng lên, rất có thể mật độ dân số ở đó sẽ tăng, làm thay đổi, ảnh hưởng đến toàn bộ quy hoạch của khu vực. Trong khi đó, Luật quy hoạch đã quy định, khi thay đổi quy hoạch thì phải quan tâm đến việc đáp ứng đầy đủ hạ tầng cơ sở xã hội cho người dân.

Theo ông Dũng, căn cứ theo tiến độ triển khai của dự án thì hệ thống mương đang được cống hóa để làm đường. Trước đây, con mương là mặt sau của tòa nhà nên mới xuất hiện những đường ống dẫn nước thải xả thẳng ra mương này được bắc trực tiếp từ phần diện tích được cơi nới, cải tạo do các gia đình “tự chế”. Trong quá trình triển khai dự án, nhận thấy đây là khu vực nằm ngoài chỉ giới dự án nên không thể bổ sung vào thiết kế. Phía lãnh đạo phường cũng đã làm việc với các hộ dân để phối hợp cải tạo. Cụ thể hệ thống thoát nước của dự án này đã có sự đấu nối từ các dãy nhà chạy theo đúng tuyến được quy hoạch nên chủ đầu tư đề xuất các hộ bỏ tiền mua nguyên vật liệu làm đường ống thoát nước. Tuy nhiên thỏa thuận trên đã không nhận được sự đồng thuận của những người dân khu chung cư. “Hiện tại, phường vẫn tiếp nhận đơn thư của các tổ dân phố và phối hợp tác động đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thoát nước đô thị thành phố để có phương án giải quyết hợp lý. Tuy nhiên, sắp tới khi con mương này quy hoạch thành đường đi lại để phục vụ giao thông, việc xuất hiện những ống nước thải này thực sự làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị”, ông Dũng cho biết .

Được biết, cách đây 12 năm, dự án cải tạo chung cư cũ thuộc phường Trung Tự được phê duyệt. Hiện nay, 1/3 trong tổng số 52 khối nhà chung cư cũ trên địa bàn phường Trung Tự đã thực hiện xây dựng và cải tạo theo đúng chủ trương. Năm 2014 chủ trương này đã được đưa ra Hội đồng nhân dân thành phố để bàn, song đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nên người dân vẫn đang phải chờ đợi.

Theo dự thảo Nghị định cải tạo, xây dựng lại chung cư đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến người dân và các nhà khoa học, thì căn cứ tình hình cụ thể của khu vực triển khai thực hiện dự án (bao gồm cả khu vực trung tâm, khu vực hạn chế phát triển thuộc tất cả các đô thị, kể cả đô thị loại đặc biệt), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định cho chủ đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư được phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất tối thiểu gấp 3 lần hệ số sử dụng đất theo quy hoạch cũ của khu vực dự án. Ngoài ra, Dự thảo cho phép không hạn chế chiều cao công trình nếu quy hoạch của khu vực dự án cho phép. Dự thảo Nghị định cũng chỉ khuyến khích quy hoạch xây dựng các không gian ngầm để sử dụng vào mục đích công cộng và không tính diện tích phần công trình ngầm vào hệ số sử dụng đất.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 26/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Hiện, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đang tiến hành rà soát và đề xuất 21 khu đất, thửa đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) trong năm 2024 với tổng diện tích hơn 470 ha, giá trị ước tính thu được hơn 8.000 tỷ đồng.
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 25/3, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 24/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

(LĐTĐ) Nhận định sơ bộ về xu thế thiên tai năm 2024, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, số đợt nắng nóng năm nay có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4,5,6 sẽ phổ biến cao hơn bình quân các năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động