Nữ công nhân giỏi tận tâm với nghề

(LĐTĐ) Dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi là cảm nhận đầu tiên với những ai đã một lần gặp chị Đào Thị Biên (Phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc). Gắn bó với công ty từ những ngày đầu mới thành lập, chị đã có những đóng góp tích cực giúp nâng cao hiệu quả công việc và các phong trào công đoàn tại đơn vị.
nu cong nhan gioi tan tam voi nghe Gặp người công dân tình nguyện thu gom rác để phố phường sạch đẹp
nu cong nhan gioi tan tam voi nghe Người tốt - Việc tốt: Như tình mẫu tử
nu cong nhan gioi tan tam voi nghe Sáng kiến, sáng tạo bật ra từ yêu cầu thực tiễn

Sinh ra tại xã Tân Hưng (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), sau khi lập gia đình, tháng 9/ 2010 chị Biên chính thức làm việc tại xưởng may nhà máy Sóc Sơn thuộc Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc. Chị cũng là một trong 20 công nhân đầu tiên gắn bó với nhà máy từ khi nhà máy mới thành lập.

Là một công nhân năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm, tháng 10/2013, chị được điều động làm tổ trưởng tổ may 1, quản lý 45 lao động, chuyên sản xuất các sản phẩm quân trang phục vụ lực lượng quân đội, dân quân tự vệ... Trên cương vị tổ trưởng tổ sản xuất, chị không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như năng lực quản lý, điều hành tổ.

Chị đặc biệt quan tâm đến các lao động có tay nghề yếu, bố trí thêm thời gian hướng dẫn họ nhiều hơn để họ có điều kiện phấn đấu đạt định mức lao động trong ngày, góp phần tăng thêm thu nhập cho từng cá nhân đồng thời hoàn thành kế hoạch chung của tổ. Khi có mã hàng mới triển khai, chị luôn là người bố trí công việc, nắm bắt, nghiên cứu trước sản phẩm, mẫu, công nghệ, phối hợp cùng bộ phận kĩ thuật hướng dẫn công nhân để công nhân nắm bắt và làm ra được những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tháng 5/2015, chị được điều chuyển lên bộ phận may mẫu của Phòng nghiệp vụ - nhà máy. Đến tháng 5/2016, chị được điều chuyển về làm tổ trưởng tổ may. Tháng 9/2017, chị được điều động trở về tổ may mẫu, thuộc phòng Kỹ thuật – Chất lượng. Dù bị điều chuyển đi nhiều vị trí khác nhau, ban đầu chị gặp phải rất nhiều khó khăn vì không nắm bắt được công việc mới nhưng chị luôn tâm niệm rằng, dù ở vị trí nào cũng phải có lòng nhiệt thành và đam mê với công việc.

nu cong nhan gioi tan tam voi nghe
Chị Đào Thị Biên luôn tận tâm với công việc. (Ảnh: P.T)

“Xác định việc được giao là vô cùng quan trọng, không cho phép bất kì một sai sót nào, bởi sai sót sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty, chất lượng của sản phẩm cũng như ảnh hưởng trực tiếp thu nhập của anh, chị em lao động. Bởi vậy mà tôi thường suy nghĩ, tìm tòi đưa ra các biện pháp cải tiến các thao tác hợp lý, rút ngắn thời gian chế tạo, bố trí lại dây truyền sản xuất, lao động phù hợp với tay nghề theo từng bước công việc” - Chị Biên tâm sự.

Khi được hỏi chị có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ có ý định bước vào nghề hay không, chị chỉ cười và chia sẻ: “Ngành may rất cần những con người chịu khó, tỉ mỉ, cần cù, cần phải có tính kiên trì mới có thể làm được. Khi mới bắt đầu đừng chán nản vội, hãy cố gắng, chịu khó học tập và nghiên cứu, khi đó tự khắc bạn sẽ thấy yêu hơn cái nghề may vá này hơn.”

Hơn 8 năm gắn bó với nghề, sự hăng say trong lao động sản xuất chị Biên từ lâu đã trở thành tấm gương phấn đấu cho nhiều thế hệ công nhân trong công ty. Chưa bao giờ, người ta lại thấy thiếu vắng ngọn lửa nhiệt huyết trong con người chị. Và tôi cũng tin rằng, ngọn lửa nhiệt huyết của chị chắc chắn sẽ sáng mãi và lan tỏa đến những người đồng nghiệp.

Không chỉ giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, chị Biên còn có rất nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn công ty. Là công nhân lâu năm, chị luôn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cho công nhân mới và hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động. Ngoài ra, chị còn thường xuyên cùng với anh em công nhân lao động tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ do Công đoàn cấp trên tổ chức. Trong tổ có 85% là phụ nữ, công việc và cuộc sống còn nhiều bề bộn, khó khăn tuy thế chị vẫn luôn dành sự quan tâm, đặc biệt là giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Khi được hỏi về những thành tích đạt được trong quá trình lao động sản xuất, chị khiêm tốn chia sẻ: “Mặc dù thành tích chưa nhiều, chưa lớn lao nhưng tôi luôn trân trọng và tự hào bởi đó là sự cố gắng học tập, trau dồi của bản thân, là sự giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp và người thân trong gia đình đặc biệt là từ chồng mình. Để từ đó càng thôi thúc tôi cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thành thật tốt những công việc ở công ty và công việc của gia đình.”

Năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc hăng say của chị Đào Thị Biên luôn được Ban lãnh đạo Công ty đánh giá rất cao. Nhận xét về nhân viên của mình, bà Phạm Thị Liên (Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc) cho biết: “Chị Biên là một công nhân năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn phấn đấu tự học tập nâng cao trình độ tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ tổ giao và có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hay, áp dụng có hiệu quả vào thực tế sản xuất. Chị là tấm gương điển hình để nhiều CNLĐ trong công ty học tập và làm theo, được lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng, quý mến”.

Với những cố gắng của bản thân, nhiều năm liền, chị Đào Thị Biên đều đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc cấp cơ sở, danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc cấp cơ sở, liên tục được nhận bằng khen, giấy khen của LĐLĐ huyện Sóc Sơn và gần đây nhất, chị đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô cấp thành phố năm 2017.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động