Nỗi lo ngày con tựu trường

(LĐTĐ) Mùa tựu trường đã đến, khi những học sinh là con em công nhân háo hức đón chào năm học mới thì những người làm cha mẹ lại thêm nỗi lo về thời gian đưa đón, tiền ăn, tiền học và những khoản phát sinh khác khi con đi học. Mặc dù đồng lương công nhân còn eo hẹp, nhưng tất cả đều cố gắng để con em mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất với mong muốn tương lai các con sẽ tươi sáng.
noi lo ngay con tuu truong Lo ngại bùng phát dịch bệnh mùa tựu trường
noi lo ngay con tuu truong Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương chống dịch mùa tựu trường
noi lo ngay con tuu truong Mùa tựu trường: Ghi nhận ở “làng” công nhân

Những ngày cận kề năm học mới, căn phòng trọ diện tích chưa đầy 15 m2 của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long rộn vang tiếng cười vì có thêm thành viên mới. Đó là con trai đầu lòng của vợ chồng chị mới được đón từ dưới quê lên để chuẩn bị đi học lớp một. Mấy ngày qua, chồng chị chạy đôn chạy đáo để xin học cho con.

noi lo ngay con tuu truong
Các cấp Công đoàn có nhiều hoạt động hỗ trợ con em công nhân

Nỗi lo tìm trường học cho con vừa được giải quyết thì những nỗi lo khác lại tới. Theo lời chị Thúy, trước đây, khi con còn nhỏ vợ chồng chị gửi con ở dưới quê nhờ ông bà trông nom hộ, nên vợ chồng có thể tập trung cho công việc và thường xuyên đi sớm về muộn, tăng ca để có thêm thu nhập. Giờ con lên ở cùng bố mẹ, việc sắp xếp thời gian để trông nom, đưa đón con đi học cũng là cả một vấn đề và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như thu nhập của hai vợ chồng.

“Năm năm làm việc tại khu công nghiệp, đồng lương công nhân cũng chỉ đủ để hai vợ chồng tôi chi tiêu dè sẻn, còn chút nào gửi về quê nhờ ông bà chăm con nên chẳng có dư dả. Quyết định đón con lên đây biết là sẽ thêm khó khăn, vất vả không chỉ riêng chuyện trông nom, đưa đón mà còn là tiền ăn, tiền học cho con, nhất là khi con mới bước vào năm học có biết bao khoản cần chi tiêu.

noi lo ngay con tuu truong
Khi con đi học, công nhân lại bộn bề nỗi lo

Nhưng đổi lại, chúng tôi được gần con, được trực tiếp chăm sóc con, vì vậy, hai vợ chồng đã quyết định sẽ cố gắng cân đối công việc để vừa có thời gian dành cho con vừa đảm bảo thu nhập. Biết vất vả nhưng được nhìn thấy con lớn lên từng ngày, được vun đắp cho tương lai của con, chúng tôi cũng thấy vui và hạnh phúc” – chị Thúy bày tỏ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Vũ Văn Thế, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh cho biết, vợ chồng anh có hai cháu, cháu lớn đang học cấp hai còn cháu nhỏ đang học lớp ba. Hàng tháng, tiền lo ăn học cho hai cháu cũng ngốn của vợ chồng anh 1/3 thu nhập, trong khi còn biết bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Mặc dù tốn kém là thế, song vợ chồng anh vẫn cố gắng làm việc, tăng ca và làm thêm các công việc khác với quyết tâm đầu tư cho các con ăn học và mong muốn tương lai các con sẽ tươi sáng.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thường xuyên tổ chức những hoạt động như trao quà cho con em công nhân đạt thành tích cao trong học tập; tặng quà và tổ chức cho con em công nhân vui chơi nhân dịp tết Trung thu, 1/6…

Qua đó, góp phần giảm bớt gánh nặng cho công nhân và động viên con em công nhân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong học tập. Cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho con em công nhân trong các hoạt động học tập, vui chơi và đồng hành với công nhân để chăm lo cho con em được tốt hơn, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai đến 30 quận, huyện, thị đoàn thành lập các đội hình hỗ trợ con công nhân.

Đồng thời, thành lập 04 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ con công nhân cấp thành phố bao gồm: Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con công nhân; Đội hình thanh niên tình nguyện đồng hành cùng con công nhân trong học tập; Đội hình thanh niên tình nguyện đồng hành nâng cao thể chất, tinh thần con công nhân; Đội hình thanh niên tình nguyện đưa đón con công nhân đi học.

“Năm học mới, ngoài việc cố gắng lo cho các con ăn học tại trường như bạn bè cùng trang lứa, vợ chồng tôi cũng có ý định cho các con được tham gia những lớp học thêm về ngoại ngữ, kỹ năng sống và được tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích để phát triển toàn diện về nhân cách, trí lực và thể lực.

Nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi chưa thể làm được điều đó và bản thân công nhân lao động chúng tôi cũng gặp nhiều hạn chế trong việc hỗ trợ các con học tập. Vì vậy, tôi mong rằng, các tổ chức gần gũi với công nhân như Công đoàn, Đoàn thanh niên… có biện pháp và hình thức hỗ trợ để con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để học tập, phát triển toàn diện về thể chất và năng lực, tiếp thêm động lực để các con vững bước tới tương lai” – anh Thế giãi bày.

Thấu hiểu nỗi lo và những trăn trở của công nhân, thời gian qua, các cấp Công đoàn, Thành đoàn Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng công nhân trong việc chăm lo cho con em họ.

Cụ thể, hằng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đều tổ chức những hoạt động như trao quà cho con em công nhân đạt thành tích cao trong học tập; tặng quà và tổ chức cho con em công nhân vui chơi nhân dịp tết Trung thu, 1/6… Qua đó, góp phần giảm bớt gánh nặng cho công nhân và động viên con em công nhân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong học tập.

Cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho con em công nhân trong các hoạt động học tập, vui chơi và đồng hành với công nhân để chăm lo cho con em được tốt hơn, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai đến 30 quận, huyện, thị đoàn thành lập các đội hình hỗ trợ con công nhân.

Đồng thời, thành lập 04 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ con công nhân cấp thành phố bao gồm: Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con công nhân; Đội hình thanh niên tình nguyện đồng hành cùng con công nhân trong học tập; Đội hình thanh niên tình nguyện đồng hành nâng cao thể chất, tinh thần con công nhân; Đội hình thanh niên tình nguyện đưa đón con công nhân đi học.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động