Nỗi héo hon của đôi vợ chồng có hai con cùng mắc bệnh nặng

LĐTĐ -Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Đức, chị Thanh từ lâu đã không có tiếng nói cười nựng nịu cùng con trẻ. Thay vào đó là những héo hon dày vò của 2 đấng sinh thành khi thấy các con quắt queo trong bệnh tật hành hạ.

Mang thai 4 lần, chỉ sinh được hai, thế nhưng ông trời lại thêm một lần nữa giáng nỗi đau xuống ngôi nhà nhỏ bé này. 2 đứa nhỏ mang đủ thứ bệnh tật, từng ngày chống chọi với số phận khắc nghiệt để giành giật sự sống.

Quặn lòng hai cháu nhỏ mắc bệnh não bé, tim bẩm sinh
Bệnh tim bẩm sinh, não bé, chỉ có một quả thận, dị tật hậu môn... nên dù đã lên 4 tuổi bé Nhật vẫn phải ngồi trong xe nôi

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh chị Nguyễn Thọ Đức (SN 1981) và Chu Thị Thanh (SN 1985) trú đội 16, xóm Phú Thọ, xã Đức Thành huyện Yên Thành (Nghệ An) từ lâu đã không có tiếng nói cười nựng nịu cùng con trẻ. Thay vào đó là những héo hon dày vò của 2 đấng sinh thành khi thấy các con quắt queo trong bệnh tật hành hạ. “Hai cháu đầu đã không kịp làm người, đến khi có bầu cháu Nhật, đi siêu âm các bác sỹ bảo thai nhi phát triển bình thường, vợ chồng em như trút được một gánh nặng trong lòng. Niềm vui chưa kịp tròn thì…”, chị Thanh buồn bã nói.

Cháu Nguyễn Thọ Nhật (SN 2008) sinh ra đã ốm đau thường xuyên bởi di chứng sứt môi, hở hàm ếch, bộ phận sinh dục bị biến dạng. Bám ruộng, bám vườn, phụ hồ… hai vợ chồng anh Đức góp nhặt được ít tiền hầu mong có cơ hội đưa con đi kiểm tra, chữa trị ở các bệnh viện lớn. Kết luận của các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương khiến anh chị rụng rời. Ngoài các dị tật bên ngoài, cháu Nhật bị bệnh tim bẩm sinh, não bé, chỉ có một quả thận, bị dị tật hậu môn và hội chứng down.

“Hàng tháng cháu Nhật đều phải đi ra Hà Nội khám, chữa bệnh theo giấy hẹn. Đã 4 năm nay cháu dường như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Giờ đã lên 4 tuổi nhưng cháu vẫn chưa tự ăn được, cơm canh phải cho vào máy xay nhuyễn rồi bón”, anh Đức cho biết.

Anh Đức bất lực khi bé Nga cũng chung căn bệnh của người anh trai

Anh Đức bất lực khi bé Nga cũng chung căn bệnh của người anh trai

Nghèo khó, không có điều kiện chữa trị cho con nhưng hy vọng biết đâu trời thương sẽ cho anh chị đứa con lành lặn, bụ bẫm, anh Đức quyết định sinh thêm. Năm 2011, cháu Nguyễn Thiên Nga ra đời với bàn tay dị tật, tay trái 4 ngón, tay phải 6 ngón, cổ ngắn tủn. Dù vậy, anh chị cũng khấp khởi mừng khi thấy con bụ bẫm xinh xắn. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, lớn lên chút xíu, Nga càng teo tóp, ốm yếu. Ôm con đi kiểm tra, một lần nữa, niềm hy vọng trong anh Đức, chị Nga sụp đổ: Nga bị bệnh tim bẩm sinh (thông liên thất và thông liên nhĩ), não bé, hậu môn tiền đình.

Hiện Nga đã được 8 tháng nhưng chỉ nặng có 3kg. “Vợ chồng tui cố hết sức nhưng số phận khắc nghiệt với vợ chồng tui, với các cháu quá. Chúng bé bỏng rứa, đã biết chi mô mà trời nỡ đày đọa… Đêm đêm, nghe tiếng thở khó nhọc của thằng Nhật, tiếng khóc ngằn ngặt của con Nga, lòng tui như ai cầm dao mà cứa. Cha mẹ phận nghèo, sinh con ra lại làm tội con. Bao nhiêu lần ôm con đi viện, hy vọng biết đâu sẽ có phép màu nhưng rồi lại thất vọng ôm con về trong món nợ giờ đã chất cao như núi. Thương con đứt ruột mà nỏ biết mần răng, có cái thân ni bán mà chữa bệnh được cho con tui cũng bán…” - chị Thanh nghẹn lời nói.

Từ khi hai con sinh ra và mắc bệnh tới nay, anh chị dường như chỉ biết quanh quẩn bên con nên cũng chẳng làm được việc gì. Gia đình vốn đã khó khăn thì nay còn kiệt quệ hơn nữa. Số tiền vay nợ đưa con đi chữa bệnh đã lên tới gần 200 triệu mà bệnh tình con vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. “Giờ chỉ có nước bán nốt mảnh đất này nhưng bán rồi, đến cái chỗ cho các cháu trú mưa trú nắng cũng không có, em không đành. Không lẽ cứ ngồi nhìn con chết dần chết mòn vì bệnh tật hành hạ, chị ơi, có cách nào cứu các con em với…”, hai hàng nước mắt bất lực lăn dài trên gò má xương xẩu của ông bố trẻ.

Anh Đức bất lực khi bé Nga cũng chung căn bệnh của người anh trai

Nhìn 2 đứa con bị bệnh tật giày vò, vợ chồng anh Đức chỉ biết trông vào một phép màu nhưng phép màu đó vẫn chưa trở thành hiện thực

Nhìn những đứa trẻ hàng xóm bụ bẫm vui đùa, anh chị như bị ai xát muối vào lòng. Quay vào nhìn 2 đứa con quắt queo vì bệnh tật hành hạ, có thể lìa bỏ cõi trần bất cứ lúc nào, người làm cha, làm mẹ nước mắt lại lưng tròng. Giá như da thịt này tan thành những giọt nước mắt rửa đi mọi đớn đau nơi 2 núm ruột của mình, tôi dám chắc anh chị cũng sẽ khóc cho đến cạn kiệt thân mình. Thế nhưng sự thực đau đớn vẫn hiển hiện trước mắt. Hai vợ chồng trẻ vẫn bất lực nhìn 2 đứa con nhỏ vẫn chống chọi với số phận khắc nghiệt để được tồn tại trên cõi đời. Bao giờ phép màu mới xuất hiện ở nơi khổ đau này?

Trao đổi về hoàn cảnh của gia đình chị Thanh, ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch UBND xã Đức Thành cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Đức, chị Thanh rất éo le. Sinh được 2 đứa con thì cả hai đều mắc nhiều dị tật. Gia đình khó khăn nên càng không có điều kiện chạy chữa cho con. Chính quyền và các đoàn thể địa phương luôn tạo điều kiện nhưng xã nghèo, cũng chẳng giúp được gì hơn cả. Mong các nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ để hai cháu có cơ hội được sống, được phát triển bình thường như những đứa trẻ khác”.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Nguyễn Thọ Đức - đội 16, xóm Phú Thọ, xã Đức Thành huyện Yên Thành, Nghệ An. ĐT: 01696.717.560.

Nguồn Dân trí

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động