Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2014

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2014, số vụ tai nạn giao thông đã giảm so với năm 2013. Tuy nhiên, năm qua vẫn xảy một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả cho nhiều nạn nhân và gia đình.

Theo thống kế của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2014, toàn quốc xảy ra hơn 25.300 vụ tai nạn giao thông khiến gần 9.000 người tử vong, giảm 373 người chết so với năm 2013.

Dưới đây là một số vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khiến dư luận bàng hoàng:

Lật cầu treo Chu Va

Sáng 24/2, vụ sập cầu treo Chu Va 6 làm 8 người chết, 38 người bị thương đã xảy ra tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu.

Khi đoàn đưa tang Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình đang đi trên cầu được khoảng 15m thì bất ngờ cầu lật ngửa, khiến tất cả đoàn đưa tang bị hất văng xuống suối.

Lật cầu treo Chu Va, 8 người thiệt mạng

56272

56271

56270

Viện Khoa học hình sự kết luận, nguyên nhân xảy ra sự cố lật cầu treo là vì ắc neo tăng đơ bị gãy, do chế tạo không đúng thiết kế.

Xe khách đâm xe bồn trên đường cao tốc  Trung Lương – TP.HCM

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h30 ngày 16/4, trên đường cao tốc Trung Lương – TP.HCM (đoạn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ (trong đó có 1 bé trai 10 tuổi và 1 người nước ngoài), 4 nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện.

Máy bay trực thăng quân sự Mi171 rơi ở Hòa Lạc - Hà Nội

Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất năm 2014, khiến 20 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Sáng 7.7, trực thăng quân sự Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân rơi tại Thạch Thất, Hà Nội.

Xác trực thăng Mi171

 

Chiếc máy bay gặp nạn có 21 thành viên, 16 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại hiện trường, 5 chiến sĩ được cấp cứu tại Viện Bỏng Trung ương, nhưng chỉ có 1 chiến sĩ qua khỏi.

Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai

Chiều tối 1/9, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra ở Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Xe khách hãng Sao Việt, chạy tuyến huyện Sa Pa – Hà Nội do tránh xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát của Hải Phòng nên đã mất lái, lao xuống vực sâu. Hậu quả: 14 người tử vong và 35 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 14 người thiệt mạng.

Chìm tàu ở Thái Bình

Ngày 15.12, ông Trương Văn Đỉnh (thôn Thiền Trường, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải) lái tàu tải trọng 3.5 tấn chở 12 phụ nữ ra biển cào ngao. Chiếc tàu xuất bến ở cửa lạch Giang Long (xã Nam Thịnh) vào 19h tối ngày 15.12.

Sau khi cào ngao ngoài biển, đến 5h20 sáng 16.13, chiếc tàu chở hơn 7-8 tạ ngao vào đến cửa lạch Giang Long thì bất ngờ bị đắm. 7 người may mắn bơi được vào bờ, 6 người còn lại đã tử vong. Trong số 6 người tử nạn có 5 phụ nữ và lái tàu Đinh Văn Sỹ.

Container đâm xe khách

Khoảng 12h20 ngày 16.12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực cầu Nước Mặn (xã Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh). Vụ tai nạn đã khiến 6 người chết, 12 người bị thương.

Hiện trường vụ container đâm xe khách. Hành lý của khách trên xe văng xa cả chục mét

Xe quân đội rơi xuống vực

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h chiều 16.12, khi xe ô tô mang BS QH-5967 của Tiểu đoàn 885 thuộc Lữ đoàn 83 - Vùng 3 Hải quân đóng tại TP.Đà Nẵng trở về lán trại.

Đến Km04+700 khu vực thôn Năm Sáu B của xã Đắk Pre, huyện Nam Giang (Quảng Nam), cách lán trại khoảng 500m, xe bát ngờ mất lái, lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn làm 3 quân nhân chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, tài xế bị thương.

Theo Nguyễn Lý/ Dân việt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

(LĐTĐ) Thực hiện quyền công tố, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của 8 đại gia bị "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa giải Cống hiến lần 18 và là mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động