Những người “Ăn cơm trần gian làm việc âm phủ…”

Bác  sỹ chuyên khoa cấp 1 Nguyễn Bình Tuynh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Giám định y khoa Bộ GTVT, đã kể cho tôi nghe chuyện của những công nhân mắc căn bệnh giảm áp, một trong 25 bệnh nghề nghiệp đã được Bộ Y tế công nhận. Nhưng bệnh giảm áp là gì, tại sao người ta lại gọi những thợ lặn là người “ăn cơm trần gian, làm việc âm phủ”thì chắc nhiều người chưa biết.
Bí mật của nghệ nhân già dành gần trọn cuộc đời mình cho “nghề âm phủ”.

Bệnh giảm áp chỉ có ở những người làm nghề thợ lặn

Theo bác sỹ Nguyễn Bình Tuynh, bệnh giảm áp là căn bệnh nghề nghiệp được xếp vào nhóm đặc biệt nguy hiểm, độc hại. Bệnh này chỉ có ở những người làm nghề lặn. Trong ngành GTVT, việc thi công những công trình cầu rất cần những người thợ lặn chuyên nghiệp. Hiện chỉ tính riêng các tổng công ty lớn làm cầu đã có hơn 200 thợ lặn chuyên nghiệp và nhiều người trong số họ đã mắc bệnh giảm áp.Khi lặn dưới nước sâu người lặn ở vào môi trường áp suất cao, không khí hít vào phổi cũng có áp lực cao tương ứng.

Những người “Ăn cơm trần gian làm việc âm phủ…”
Thợ lặn thường mắc bệnh giảm áp. Ảnh minh họa

Theo định luật Henry: Các khí tan vào các dịch của cơ thể tỷ lệ thuận với áp suất riêng phần trong hỗn hợp khí hít vào được tính theo công thức: Q= a.V.Pt. Pat. Trong đó Q là lượng khí hòa tan trong máu, A là hệ số hòa tan; V là thể tích máu; Pt là áp suất riêng phần khí trong phế nang; Pat là áp suất khí quyển. Các khí trơ không tham gia chuyển hóa nên có thể tan, tích lũy và đạt trạng thái bão hòa trong cơ thể tương ứng với áp suất môi trường xung quanh. Ở áp suất không khí bình thường lượng Nitơ hòa tan trong cơ thể gần 1 lít, ở 2at lượng Nitơ trong cơ thể bão hòa là 2 lít. Sau thời gian làm việc dưới sâu thợ lặn trở lại mặt nước.

Những người “Ăn cơm trần gian làm việc âm phủ…”
Theo bác sỹ Nguyễn Bình Tuynh, bệnh giảm áp là căn bệnh nghề nghiệp
được xếp vào nhóm đặc biệt nguy hiểm, độc hại.

Trong quá trình giảm áp, sự hòa tan của khí xảy ra theo quá trình ngược lại. Độ hòa tan giảm, các khí thải bớt ra ngoài cơ thể qua đường phổi. Nếu áp suất giảm chậm, Nitơ từ các mô vào máu, tới phổi rồi thải ra ngoài. Khi giảm áp nhanh, Nitơ không vận chuyển kịp tới phổi giải phóng ra ngoài sẽ tích lại trong cơ thể. Khi quá bão hòa tới mức nhất định sẽ hình thành các bọt khí, các bọt khí hình thành to dần gây tắc mạch chèn ép các tế bào nhất là các tế bào thần kinh gây kiệt, rối loạn hoạt động cơ vòng… Đó chính là nguyên nhân của bệnh giảm áp.

Điều trị bệnh giảm áp không đơn giản, ở VN hiện chỉ có hai cơ sở có Trung tâm oxy cao áp để điều trị bệnh này. Kết quả điều trị nhiều năm qua cho thấy, chỉ có 53,6% bệnh nhân được phục hồi hoàn toàn, 42,8% phục hồi không hoàn toàn, 5,5% không hồi phục. Những bệnh nhân được phục hồi hoàn toàn là những bệnh nhân sau khi xuất hiện bệnh giảm áp được sơ cứu bước đầu và được chuyển tới Trung tâm oxy cao áp trong một thời gian ngắn nhất. Những bệnh nhân không hồi phục hoàn toàn là những bệnh nhân tới trung tâm muộn, toàn trạng kém, mới lặn được thời gian ngắn chưa có kinh nghiệm và những bệnh nhân mắc bệnh phối hợp.

Thợ lặn nhọc nhằn và nguy hiểm

Phòng bệnh giảm áp bằng cách lặn đúng kỹ thuật, được trang bị đầy đủ về kỹ thuật bảo hộ. Nhưng nếu không may mắc bệnh này cần đưa đến các cơ sở điều trị oxy cao áp càng sớm càng tốt. Chính vì vậy, làm nghề thợ lặn có nghĩa là làm bạn với hà bá vì công việc nhọc nhằn và hết sức nguy hiểm.

Một buổi chiều muộn, trong căn phòng nhỏ, trên tầng thượng của bệnh viện GTVT trung ương 1, tôi đã có dịp trò chuyện với những người thợ lặn của Tổng công ty XD Thăng Long. Được biết, Tổng công ty hiện có 24 thợ lặn lành nghề, đã có 5 người mắc bệnh giảm áp. Và cả 5 người này đều ở trong tình trạng sức khỏe giảm sút nhanh.

Những thợ lặn đến bệnh viện để hội đồng giám định y khoa xác định mức độ bệnh tật. Anh Dương Quốc Lâm, sinh năm 1965 vào nghề thợ lặn từ năm 1991, hiện là thợ lặn bậc cao, cho biết: Lâu nay anh không nghĩ mình mắc bệnh giảm áp, mà chỉ thấy sức khỏe giảm, các khớp xương đau nhức, khó thở, đêm ngủ chập chờn, luôn có cảm giác tim bị đè…

Cũng giống anh Lâm, anh Nguyễn Hữu Mai, sinh năm 1971, vào nghề từ năm 1995, mỗi khi trở trời, toàn thân đau nhức, luôn trong tình trạng khó thở. Anh Đỗ Như Hiên, người đã từng đi XKLĐ với nghề thợ lặn ở Libya về đã phải nằm trong buồng áp suất nén kéo dài 13 giờ liền, nhưng bệnh cũng không thuyên giảm. Với anh, giờ chỉ có thể lặn ở những công trường không phức tạp, độ sâu không quá 10m. Anh bảo: “Nghề của mình là ăn cơm trần gian, làm việc dưới âm phủ”. Lâu dần cũng thành quen, bàn tay của các thợ lặn đã trở nên điêu luyện, không cần nhìn cũng vẫn thi công các công việc dưới nước thành thạo.

Trẻ nhất trong số 5 thợ lặn mắc bệnh giảm áp, mà tôi đã gặp, là anh Phạm Hồng Thái, sinh năm 1975, đã có 14 năm làm thợ lặn, hiện tim, phổi của anh đều có vấn đề, xương khớp đau ê ẩm, chân tay có lúc tê liệt. Vẫn biết, thợ lặn với các đơn vị giao thông luôn là “mì chính cánh”, nhưng với mức thu nhập trung bình từ 6-7 triệu/tháng, nhiều người vẫn muốn chuyển nghề. Thi thoảng các anh cũng đi “đánh thuê” cho các đơn vị khác với mức 50 USD/ngày, nhưng phải ngâm mình dưới nước từ 7-10 giờ, ai dám khẳng định mình không mắc bệnh giảm áp?

Những người “Ăn cơm trần gian làm việc âm phủ…”
Công nhân đến khám bệnh giảm áp ở BV Giao thông

Thực tế có nhiều ngư dân đã chết oan vì không nắm nguyên lý lặn. Người thợ lặn ngoi lên bờ nhanh cũng giống như chai bia khui nắp nhanh, sẽ bị trào bọt còn người thợ lặn có thể vỡ phổi hoặc tê liệt cơ thể vì những bọt khí làm tắc nghẽn mạch máu. Với thợ lặn chuyên nghiệp, tất cả phải tuân theo quy trình giảm áp nghiêm ngặt tại những trạm dừng dưới mặt nước để cơ thể có thể tự đào thải khí nitơ. Vì thế, hiện nay, các đơn vị thường ký hợp đồng với thợ lặn từ khi còn ở trường học.

Trở lại câu chuyện bệnh giảm áp của công nhân giao thông, bác sỹ Tuynh khẳng định, bệnh giảm áp đã được Bộ Y tế công nhận từ năm 1997, nhưng tổ chức hội chẩn, giám định mức độ sức khỏe thì chỉ có hội đồng giám định y khoa Bộ GTVT là đơn vị đầu tiên tiến hành.

Được biết, để bệnh nghề nghiệp này được công nhận, các thầy thuốc ở Trạm Vệ sinh lao động Bộ GTVT đã phải dày công nghiên cứu suốt 20 năm qua.

Hồ Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

(LĐTĐ) Một trong những quyền lợi của lao động thất nghiệp là đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà với việc học nghề, tính kế lâu dài.
Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 6/2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức kỳ thi nâng nâng ngạch công chức năm 2023 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (quận Bình Thạnh).
Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, số lao động nộp hồ sơ và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng từng năm nhưng số người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) về hỗ trợ đào tạo nghề lại đang có xu hướng giảm.
Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024 với chủ đề “Nguồn nhân lực thích ứng với toàn cầu hóa”.
Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Thanh Trì luôn chú trọng phát huy nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đồng hành và giúp nông dân xã Hữu Hòa duy trì, phát triển sản phẩm miến dong, bánh đa của làng nghề.
Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

(LĐTĐ) Cùng với cuộc đua vào đại học, thời gian này, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội, mùa tuyển sinh cũng bắt đầu được khởi động. Nhằm thu hút người học và bắt kịp nhu cầu mới của thị trường lao động, hầu hết các cơ sở dạy nghề đều tăng nhu cầu tuyển sinh ở những ngành “hot”, mở thêm các mã ngành nghề mới, nhất là ở những nhóm ngành mà thị trường lao động đang “khát” nhân lực.
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trước thực trạng công dân Việt Nam, nhất là đối với thanh, thiếu niên bị lừa đi ra nước ngoài làm việc, bị cưỡng bức lao động, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để thanh, thiếu niên hiểu rằng không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài.
Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Nam Từ Liêm 2024, người lao động có cơ hội ứng tuyển vào 1.620 chỉ tiêu việc làm đa dạng các vị trí, ngành nghề, với mức lương hấp dẫn của 30 đơn vị, doanh nghiệp.
Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Khoa Tài chính - Thương mại, Khoa Quản trị - Kinh doanh và Khoa Marketing - Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức Ngày hội tuyển dụng khối ngành kinh tế năm 2024.
Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố diễn ra ngày 14/3 có 154 đơn vị, doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng gần 42.000 lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động