Những chuyến xe nồng ấm nghĩa tình

Với mục tiêu mang cái tết vui cho mọi NLĐ, trong dịp Tết Ất Mùi vừa qua, tổ chức CĐ Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NLĐ, trong đó, hoạt động ý nghĩa và ấn tượng nhất chính là việc tổ chức gần 100 chuyến xe, đưa trên 3000 CNLĐ về quê sum vầy, đón tết.

Các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn tết diễn ra đồng loạt vào 6 giờ sáng trong hai ngày 15 và 16/2/2015 (tức 27 và 28 tháng chạp năm Giáp Ngọ), tại các điểm tập trung CNLĐ ngoại tỉnh như: KCN Quang Minh, KCN Nội Bài, KCN Thạch Thất, Số 3 Chu Văn An, Cụm CN Liên Phương, Cụm CN Ngọc Hồi. Tại mỗi điểm tiễn công nhân về quê ăn tết đều có các đồng chí thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì.

Trong đó, điểm KCN Bắc Thăng Long là nơi có số lượng xe và lượng CNLĐ về quê đông nhất. Đến chúc tết, tặng quà, tiễn công nhân về quê tại đây có các đồng chí Nguyễn Văn Ngàng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trần Văn Thực, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cùng  lãnh đạo Ban quản lý các KCN&CX Hà Nội, Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành liên quan.

Rộn rã niềm vui ngày đoàn viên

Tờ mờ sáng, tiết trời cuối đông  lạnh và sương mờ chưa tỏ mặt người, nhưng  khu vực trước cổng KCN Bắc Thăng Long đã nhộn nhịp tiếng nói cười. Hàng ngàn CNLĐ tấp nập đổ về với lỉnh kỉnh ba lô, túi xách hành lý. Không ít người bồng con nhỏ hoặc dắt mẹ già cùng theo.  Có mặt sớm hơn, tất bật hơn là những cán bộ của LĐLĐ Thành phố, CĐ các KCN và CX Hà Nội, CĐ Sở Giao thông vận tải, CĐ Tổng Cty Du lịch Hà Nội, LĐLĐ huyện Đông Anh  và nhiều cán bộ CĐ cấp trên cơ sở. Những nụ cười tươi rói, những bàn tay vẫy cùng lời chúc đầu xuân rộn rã khiến bầu không khí  của buổi tiễn CNLĐ về quê đón tết như ấm dần lên. 

Vẫn cười tươi dù phải một tay bế con nhỏ, tay kia kéo vali Lê Thị Phương- Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam chia sẻ, đây là lần đầu tiên, cô về quê ăn tết mà không phải lo lắng chuyện tàu xe. Quê Phương ở Nghệ An, cách Hà Nội hơn 300km. Trước đây, chuyện tàu xe luôn là nỗi ám ảnh của cô mỗi khi tết đến. Để có thể về quê đón tết, đoàn tụ với gia đình, Phương phải đi xe buýt hơn chục km từ nơi làm việc (KCN Thạch Thất) đến bến xe Giáp Bát mua vé, rồi phải chịu cảnh chen chúc, chật chội trên những chuyến xe “bão táp”. “Giờ có con nhỏ, cảnh lếch thếch ra bến tàu, bến xe và chen chúc trên xe càng khiến em lo lắng hơn. Bởi vậy, khi được CĐ tổ chức các chuyến xe đưa về quê ăn tết, em vui mừng, phấn khởi và cảm động vô cùng. Em rất cảm ơn tổ chức CĐ”-Phương bộc bạch.

Cùng về quê với Nguyễn Thị Thu, quê Thanh Hóa- Công ty TNHH Denso Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long) trên chuyến xe nghĩa tình không chỉ có con nhỏ mà còn có mẹ chồng- người đã theo ra Hà Nội trông con để vợ chồng Thu đi làm. Ngồi trên chiếc xe rộng rãi, người mẹ già rưng rưng xúc động: “Vợ chồng chúng đi làm công nhân, cuộc sống vất vả. Mỗi lần về quê, phải đón xe khách rất bất tiện. Năm nay, có thêm mẹ già ra trông cháu rồi về ăn tết cùng, nghĩ đến cảnh tàu xe, nó thấp thỏm mất ăn mất ngủ. Giờ được xe của CĐ đưa về, không tốn kém mà lại rộng rãi, đàng hoàng thế này, chúng tôi mừng lắm”. Tiếp lời mẹ chồng, Thu cho biết, những tết trước, cô thường phải chịu tiền mua vé xe về quê cao gấp đôi ngày thường, trong khi thu nhập công nhân hạn chế, nên cô thường chỉ về tết tay không. Năm nay, khoản tiền tiết kiệm được nhờ được đi xe miễn phí tuy không nhiều, nhưng cũng giúp cô mua thêm được cành đào và ít bánh mứt về làm quà.

Cũng ríu rít lên xe với niềm vui ngày về quê là gia đình anh Nguyễn Văn Sáng và chị Hồ Thị Bằng (quê Nghệ An, công ty Daiwa Plastics- KCN Bắc Thăng Long). “Vợ chồng tôi làm việc cùng công ty, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại không có người chăm nom hai con nhỏ, nên phải đưa hai con lên HN để chăm sóc. Tết năm nay, hai vợ chồng tưởng không thể về quê đón tết vì đường sá xa xôi, hai con lại còn nhỏ, nghĩ đến cảnh bến tàu bến xe đã thấy nản. Nhưng nhờ sự quan tâm của tổ chức CĐ, hôm nay vợ chồng, con cái đã có thể về quê trên chuyến xe miễn phí, vừa sang trọng mà không phải vất vả chịu cảnh chen lấn, xô đẩy, anh Sáng nói.  

Hết lòng vì công nhân

Chứng kiến những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn tết, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, đây là mô hình hay, thành phố đang tiếp tục nghiên cứu nhân rộng, nhằm động viên công nhân khó khăn, cũng như tạo tâm lý yên tâm để công nhân lao động sản xuất tốt. Ngoài ngân sách hỗ trợ một phần, thành phố khuyến khích và kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp vận tải tham gia chương trình này

Không chỉ riêng với các công nhân, mà niềm vui,  xúc động cũng là là cảm xúc chung của tất cả những ai có mặt tại lễ tiễn công nhân về quê ăn tết. Nếu niềm vui của công nhân là sắp được đoàn viên, thì những cán bộ CĐ vui vì đã giúp CNLĐ được về quê đón tết thuận lợi, an toàn.  

Luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn tết và nhiều  lần trực tiếp đi tiễn công nhân về quê ăn tết trên những chuyến xe nghĩa tình, đồng chí Trần Văn Thực, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, đưa CNLĐ về quê ăn tết là hoạt động thường xuyên của LĐLĐ Thành phố, được tổ chức từ năm 2009. Trong 7 năm qua, đã có gần 500 chuyến xe và đã đưa gần 13.000 lượt CNLĐ sum họp cùng gia đình trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Cũng theo Chủ tịch Trần Văn Thực, để chuẩn bị cho việc đưa công nhân về quê ăn Tết Ất Mùi, ngay từ đầu năm 2014, LĐLĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch, tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Được thành phố ủng hộ tích cực nên dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng chương trình "Xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Ất Mùi" vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Năm nay, LĐLĐ Thành phố tổ chức tổng số 94 chuyến xe, đưa 3.250 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê, nhiều hơn năm trước 25%. Số doanh nghiệp tham gia chương trình cũng nhiều hơn, trong đó Tổng công ty Vận tải Hà Nội có 11 chuyến xe, Sở GT-VT 6 chuyến xe, Tổng công ty Du lịch Hà Nội 3 chuyến xe… Trong 13 tuyến về các tỉnh vùng xa, vùng sâu có 4 tuyến (Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên) công nhân đăng ký không đủ để tổ chức chuyến xe. LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ tiền vé  cho 214 công nhân với mức hỗ trợ 200 nghìn đồng/người. 

Bên cạnh những doanh nghiệp phối hợp cùng LĐLĐ thành phố tổ chức cho công nhân về quê miễn phí, còn có nhiều doanh nghiệp ủng hộ chương trình bằng cách tự tổ chức đưa, đón công nhân có hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp mình về quê ở vùng xa, vùng sâu. Do vậy, hàng nghìn CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn quê ở các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn… đã bớt được mối lo mỗi khi tết đến, xuân về. “Trong điều kiện đời sống việc làm của CNLĐ còn nhiều khó khăn như hiện nay, sự quan tâm, hỗ trợ, tổ chức xe cho CN về quê ăn tết chính là chia sẻ kịp thời, ý nghĩa của CĐ cơ sở và doanh nghiệp. Các chuyến xe không chỉ giúp công nhân an tâm về quê đón tết mà còn giúp công nhân hiểu được tình cảm của CĐ, doanh nghiệp dành cho mình, từ đó ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình”- Chủ tịch Trần Văn Thực chia sẻ.

Cùng với các hoạt động tặng quà công nhân nghèo, hỗ trợ công nhân về quê miễn phí, tổ chức ngày hội "Tết sum vầy"… các cấp CĐ thành phố đã nỗ lực không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ và gia đình, mang niềm vui sum họp đến cho mọi người.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động