Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội:

Nhiều tập thể, cá nhân được đón nhận Cờ, Bằng khen các cấp

(LĐTĐ) Với những cố gắng, nỗ lực và thành tích đạt được trong năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân của Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã đượcThủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố và LĐLĐ Thành phố tặng Cờ, Bằng khen. Trong đó, Báo Lao động Thủ đô vinh dự được được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.  
nhieu tap the ca nhan duoc don nhan co bang khen cac cap Đổi mới rõ nét trong phương thức hoạt động
nhieu tap the ca nhan duoc don nhan co bang khen cac cap Phát động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2019
nhieu tap the ca nhan duoc don nhan co bang khen cac cap Tuổi trẻ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội hưởng ứng tháng thanh niên

Chiều 15/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tổng kết công tác năm 2019, đồng chí Nguyễn Bá Châu – Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng và vai trò, tham gia tích cực của Công đoàn, Đoàn Thành niên cơ quan, Thủ trưởng và Công đoàn các ban, các đơn vị, cán bộ, CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.

nhieu tap the ca nhan duoc don nhan co bang khen cac cap
;Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Các ban LĐLĐ Thành phố đã tham mưu giúp Thường trực chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2019, góp phần quan trọng vào kết quả phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn Thủ đô. Nổi bật như: Các ban đã tham mưu làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên người lao động; tham mưu tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tham mưu đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công; tham mưu thực hiện hiệu quả công tác tài chính, công tác ủy ban kiểm tra công đoàn v.v...

Khối các đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện hoàn thành chương trình công tác năm 2019, góp phần vào thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan. Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô đã phục vụ chu đáo, an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Thành phố, các cấp các ngành và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là phục vụ thành công Trung tâm Báo chí Quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Báo Lao động thủ đô đã tổ chức thành công Giải bóng đá Cúp Báo lao động thủ đô lần thứ V; phối hợp tổ chức 8 buổi giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật cho 2.700 CNLĐ, nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội triển khai hiệu quả kế hoạch tuyên truyền tư vấn pháp luật cho công nhân lao động. Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn. Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn, giải ngân cho 1461 đoàn viên của 74 CĐCS với số tiền 29,28 tỷ đồng…

nhieu tap the ca nhan duoc don nhan co bang khen cac cap
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố trao Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể

Khối các doanh nghiệp đã tập trung đẩy mạnh truyền thông nhằm phát triển và mở rộng thị trường; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ và NLĐ.

Ngoài ra, lãnh đạo, Công đoàn các ban, các đơn vị đã quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, NLĐ nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người, tạo chuyển biến mới về phong cách, lề lối làm việc, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Thủ trưởng, công đoàn các đơn vị có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm thu nhập ổn định của CBCC, nhân viên, duy trì thường xuyên việc chăm lo vật chất vào các ngày lễ, Tết, sinh nhật… tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao…

Với những cố gắng, nỗ lực và thành tích đạt được trong năm 2019, ngay tại hội nghị, 01 tập thể là Văn phòng LĐLĐ Thành phố và 1 cá nhân bà Ngô Ngọc Thủy- Phó ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 3 tập thể gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô, Công ty Du lịch Công đoàn Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam. UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

2 đợt thi đua trong năm 2020

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Cơ quan LĐLĐ Thành phố đặt ra 4 nhiệm vụ chủ yếu cho từng khối các ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: các ban LĐLĐ Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện, giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực điều hành chỉ đạo phong trào CNCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2020; các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020; các doanh nghiệp tiếp tục tận dụng, phát huy, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tìm kiếm những dự án mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020…

nhieu tap the ca nhan duoc don nhan co bang khen cac cap
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố trao Cờ, Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này, ngay tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát động phong trào thi đua trong cán bộ công chức viên chức, người lao động Cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2020 với những tiêu chí, nội dung thi đua được cụ thể hóa phù hợp cho từng khói các ban, đơn vị sự nghiệp, khối doanh nghiệp.

Đồng chí chỉ đạo, phong trào thi đua năm 2020 của Cơ quan LĐLĐ Thành phố được triển khai thành 2 đợt. Đợt 1: từ 01/01 đến 30/6 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2: từ 01/7 đến 31/12 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

nhieu tap the ca nhan duoc don nhan co bang khen cac cap
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức, cơ quan tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2020.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động