Nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vui tươi, an toàn

Chiều 15/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì phiên họp đầu năm của Thường trực Thành ủy để nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên địa bàn Thủ đô. Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố.
​Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà CN môi trường
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội
Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND TP, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức cho nhân dân đón Tết Bính Thân 2016 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết. Việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai một cách chủ động. Trong dịp Tết vừa qua, toàn Thành phố đã tặng trên 1.230 suất qùa cho người hưởng chính sách ưu đãi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo… với tổng kinh phí trên 385 tỷ đồng, trong đó, 8,7% số kinh phí là nguồn huy động từ cộng đồng, xã hội.

Nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vui tươi, an toàn
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận phiên họp

Cùng với đó, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức trợ cấp, tặng quà cho trên 27.500 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 11,2 tỷ đồng; tổ chức gần 600 chuyến xe đưa trên 28.000 công nhân lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn về quê đón Tết. Tại chương trình “Tết sum vầy” năm 2016, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao 200 suất qùa cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trên 1.440 vé xe ô tô cho công nhân lao động về quê đón Tết… So với dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 thì dịp Tết năm nay, tổng số quà tặng của thành phố tăng trên 100.000 suất quà, số tiền tăng trên 30 tỷ đồng…

Trong dịp Tết năm 2016, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ án phức tạp về an ninh trật tự; số vụ phạm pháp hình sự giảm, không có trọng án, tỷ lệ điều tra khám phá hình sự đạt trên 80%. Cùng với đó, lực lượng chức năng của Thành phố đã tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm lễ hội trên địa bàn. Dịp trước, trong và sau Tết, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, không để xảy ra các điểm ùn tắc nghiêm trọng. Tính chung 9 ngày nghỉ Tết, toàn Thành phố xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 8 người bị thương, giảm nhẹ so với dịp Tết Nguyên đán 2015.

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết được đảm bảo, hàng hóa đa dạng, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến. Vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không để xảy ra các vụ ngộ độc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết đã mang đến cho nhân dân không khí phấn khởi, hân hoan trong năm mới…

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, thông qua hệ thống khai báo lưu trú mới đưa vào sử dụng, trong 9 ngày Tết, tổng số người nước ngoài lưu trú tại Thành phố là trên 82 nghìn người, tăng 65% so với dịp Tết năm 2015, điều đó chứng tỏ ngày càng nhiều du khách nước ngoài lựa chọn ăn Tết tại Hà Nội, qua đó, cũng khẳng định Hà Nội là một điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách. Ngoài ra, lượng khách đến với Chùa Hương năm nay cũng tăng cao, riêng ngày khai hội tăng tới 60%, tuy nhiên do có sự chuẩn bị tốt nên không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng; tình hình an ninh trật tự tại các lễ hội được đảm bảo, nạn trộm cắp đã giảm hẳn so với những năm trước.

Góp ý vào báo cáo của Thành phố Hà Nội, các đại biểu cho rằng, tinh thần đổi mới đã được thể hiện khá rõ rệt trong công tác tổ chức Tết nguyên đán Bính Thân 2016, nhất là công tác quan tâm đến chính sách cho người có công đã ngày càng tốt hơn cả về số lượng lẫn chất lượng; tâm lý đón Tết vui tươi phấn khởi trong nhân dân sau kết quả của Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sự kỳ vọng, tin tưởng của nhân dân vào đội ngũ lãnh đạo mới của Thành phố…

Cùng với đó là những kết quả kinh tế khả quan trong năm 2015, tình hình việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện đã mang đến sự hân hoan, phấn khởi của nhân dân trong năm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, các đại biểu cho rằng vẫn còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao; tại một số lễ hội còn xảy ra tình trạng tranh cướp; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân chưa cao; tình trạng cháy, nổ còn tăng, tuy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về của khoảng 600 triệu đồng…

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, với sự chuẩn bị chu đáo, ngay từ sớm, sự vào cuộc trách nhiệm của các lực lượng, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đón Tết nguyên đán Bính Thân 2016 trong không khí phấn khởi, vui tươi, yên bình, lành mạnh và tiết kiệm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, chăm lo cho các đối tượng chính sách cao hơn những năm cũ, không chỉ tăng thêm từ nguồn ngân sách mà còn huy động được nhiều nguồn xã hội hóa; nên đã bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có Tết. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu như lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội tăng 65%; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trang trí chiếu sáng trong dịp Tết có nhiều đổi mới; vệ sinh an toàn được đảm bảo, an ninh trật tự tại các vị trí trọng điểm được giữ vững… là những tín hiệu vui trong dịp Tết năm nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành của Thành phố phải rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ công nhân viên sau Tết phải bắt tay ngay vào công việc, không bỏ bê công việc, không sử dụng xe công để đi lễ đầu năm. Công tác vô cùng quan trọng nữa là chuẩn bị nhân sự cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; quan tâm đến công tác quản lý lễ hội; triển khai sản xuất vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ…

hanoi.gov.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động