Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nhân dân đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 14

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, chiều 13.1, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Hội nghị TƯ 14) đã bế mạc. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp. Sau hội nghị, theo ghi nhận của PV, ý kiến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đánh giá cao kết quả hội nghị đã đạt được.
Tất cả sẵn sàng để Đại hội thành công

Với tư cách đảng viên, ông Nguyễn Tiến Dân (Vĩnh Hồ, quận Đống Đa) cho biết: “Qua dư luận xã hội và mạng internet, sau khi Hội nghị TƯ 13 kết thúc, không ít cán bộ, đảng viên cũng còn ý kiến này nọ, ví như tại sao gần đến Đại hội Đảng mà vẫn phải tiếp tục thêm một hội nghị nữa. Nhưng khi kết thúc Hội nghị TƯ 14, qua bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cũng như những cán bộ lão thành, đảng viên trong tổ dân phố rất yên tâm. Từ kết quả của hội nghị đã hoàn tất tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đặc biệt liên quan đến công tác nhân sự BCHTƯ, đã đề cử ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Tôi thấy đây là một kỳ họp có chất lượng. Các vị lãnh đạo sắp tới sẽ đảm đương những nhiệm vụ tiếp tục đưa đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng hơn ở khu vực cũng như thế giới. Tôi và các đảng viên trong tổ dân phố đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.

Nhân dân đánh giá cao kết quả  Hội nghị Trung ương 14
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: N. Bắc

Còn anh Nguyễn Văn Thọ - một doanh nhân - thì cho rằng, anh rất quan tâm đến kết quả Hội nghị TƯ 14, vì đây là hội nghị mà toàn thể BCH TƯ, Bộ Chính trị đã thảo luận và cho ý kiến về việc chúng ta tới đây sẽ tiến hành phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - một trong những hiệp định rất quan trọng. Bởi vậy, khi Bộ Chính trị, BCH TƯ đã thống nhất giao cho Chính phủ soạn thảo trình Quốc hội để phê chuẩn tại kỳ họp tới, thì rõ ràng Đảng ta đã tính toán rất kỹ lưỡng. Đây sẽ là sự kiện mở ra một chương mới trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi cho rằng, Bộ Chính trị khóa XII nên hội tụ tính kế thừa và bổ sung những nhân tố mới thì càng có thêm sự đoàn kết, đủ tầm lãnh đạo BCHTƯ, lãnh đạo đất nước trong tình hình mới.

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng Hội nghị lần thứ 14 BCHTƯ thành công tốt đẹp, vinh dự là nơi diễn ra Đại hội Đảng, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được TP hoàn tất những khâu cuối cùng. Theo báo cáo, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội giao cho TP. Hà Nội. Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao đã cơ bản hoàn thành việc trang trí các cụm panô, băng-rôn, chiếu sáng, bảng quảng cáo tuyên truyền về Đại hội Đảng tại một số khu vực trọng điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi diễn ra Đại hội), cửa ngõ Thủ đô, các khu vực trung tâm thành phố, trước tượng đài Lý Thái Tổ, quảng trường Lăng Bác, cổng Văn phòng Chính phủ, quảng trường Ngân hàng Nhà nước… Lắp đặt thử nghiệm 28 màn hình LED từ ngày 5.1.2016 đến 2.2.2016 và hiện tiếp tục hoàn thiện trang trí tại các khu vực: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quảng trường Nhà hát Lớn; các tuyến đường. Chuyển bài phát thanh tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xuống cơ sở; chuẩn bị 2 đêm tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tại huyện Hoài Đức và Gia Lâm.

Cùng dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền theo chủ đề, đưa tin, bài, ảnh, phóng sự, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, xuất bản số đặc biệt. Tăng cường cung cấp các bài viết trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố tuyên truyền về Đại hội. Sở cũng chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước và theo dõi thông tin trên báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng internet tuyên truyền về Đại hội của Đảng… Bên cạnh đó, các sở, ngành TP. Hà Nội đã đẩy mạnh công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh, mỹ quan đường phố, quản lý hè phố, lòng đường, chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm gắn với việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”…

Về nhiệm vụ từ nay đến ngày diễn ra Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị Đại hội cần tập trung tới công tác tuyên truyền, trang trí, chỉnh trang đô thị theo đúng nội dung thành phố đã chỉ đạo. Đặc biệt, Phó Chủ tịch đề nghị Sở VHTT kiểm tra, hướng dẫn các quận, huyện trang trí, tuyên truyền, cổ động theo mẫu của Trung ương; giám sát việc thực hiện theo yêu cầu của Thành phố và có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thống nhất treo cờ từ ngày 20.1 – 28.1.2016: Các trụ sở cơ quan treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc; nhà dân treo cờ Tổ quốc. Ngoài ra, Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện tốt các công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự… phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hương Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động