Kỳ 2: Nhà ở xã hội cho công nhân thuê:

Nhà cũ đang sửa, nhà mới... đang phải chờ

Tại Hội nghị Tiếp xúc, đối thoại của CNLĐ Khu công nghiệp - chế xuất (KCN - CX) với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cuối tháng 5.2016, một trong những vấn đề “nóng” được CNLĐ KCN - CX Hà Nội kiến nghị nhiều nhất là vấn đề nhà ở cho CNLĐ.
ky 2 nha o xa hoi cho cong nhan thue nha cu dang sua nha moi dang phai cho Kỳ 2: Nghịch lý thừa nhà, công nhân vẫn không thể ở
ky 2 nha o xa hoi cho cong nhan thue nha cu dang sua nha moi dang phai cho Kỳ 1: Nỗi niềm công nhân thuê trọ

Tháng 8 sẽ giải quyết thêm 112 hộ gia đình

Như Lao động Thủ đô đã đề cập, để đáp ứng một phần nhu cầu của CNLĐ, từ năm 2007, Hà Nội đã đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội khang trang cho CNLĐ thuê với giá ưu đãi, giúp CNLĐ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống mưu sinh nơi đất khách.

ky 2 nha o xa hoi cho cong nhan thue nha cu dang sua nha moi dang phai cho
Nhờ những khu nhà ở xã hội do Thành phố đầu tư ngân sách xây dựng, cuộc sống của CNLĐ KCN được cải thiện hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 2 năm hoàn thiện, vẫn còn hơn 20% diện tích đơn nguyên nhà 5 tầng và 75% diện tích nhà 15 tầng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Đại diện cho CNLĐ, bà Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch CĐ Công ty Canon VN - kiến nghị: Trong 4 tòa chung cư dành cho CN thuê, hiện CN mới được thuê ở 1 tòa mà mới chỉ là giá tạm tính, chưa có giá thuê và giá dịch vụ chính thức, 3 tòa nhà còn lại chưa được thuê do chưa chưa được phê duyệt giá và đầu tư nội thất.

Trao đổi với PV báo Lao động Thủ đô, ông Trần Anh Dũng - Phó Phụ trách Phòng Quản lý nhà Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội cho biết:

Trước nhu cầu quá lớn từ CN KCN, từ tháng 6.2015, Xí nghiệp đã chủ động bố trí cho 112 hộ gia đình CN KCN đủ điều kiện thuê ở tại Tòa nhà CT1A với giá thuê nhà và dịch vụ tạm tính là 1.378.000 đồng/tháng với căn hộ 48m2 và 1.504.000 đồng/tháng với căn hộ 54m2.

Đến nay, riêng tiền thuê nhà, Xí nghiệp đã góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách gần 2 tỉ đồng/năm.

Đặc biệt, nhiều CNLĐ cũng kiến nghị việc một số đơn nguyên chung cư 5 tầng xuống cấp nghiêm trọng như: Sàn gạch bị phồng rộp và vỡ (nhà D1N3, D1N4, D2, D3...); tróc tường, ngấm, thấm từ tầng 2 đến tầng 5 ở các tòa; dột nước ở tầng 5 các tòa (D2, D5, D8...); đường ống kẽm phía trong tường bị oxi hóa, nước chảy ra màu đen (D1N3, D1N4, D2, D3, D5...)...

Trước kiến nghị của CNLĐ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội vào cuộc xem xét sửa nhà và đề xuất giá để Thành phố phê duyệt thực hiện; đồng thời có kế hoạch sửa chữa nhà ở, đảm bảo cuộc sống ổn định cho CNLĐ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô về tiến độ sửa chữa các đơn nguyên nhà 5 tầng, ông Trần Anh Dũng - Phó Phụ trách Phòng Quản lý nhà Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội (Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà ở xã hội) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Xí nghiệp đang xử lý chống thấm dột mái tại 18 đơn nguyên nhà 5 tầng, trong tháng 7 này sẽ hoàn thành. Trong tháng 8.2016, Xí nghiệp sẽ tiếp tục xử lý thấm ngấm tại hành lang, cầu thang và khu vệ sinh tại các tòa nhà.

Về giá nhà cho thuê tại tòa 15 tầng, ông Dũng cho biết, đến nay, Thành phố đã có Quyết định phê duyệt giá cho CN thuê nhà theo 2 mức: 1.185.000 đồng/tháng với căn hộ 48m2 và 1.335.776 đồng/tháng với căn hộ 54m2.

Riêng giá dịch vụ, Công ty đã trình Sở Xây dựng xem xét, phê duyệt ở mức 4.000 đồng/1m2, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, với giá thuê nhà vừa được Thành phố duyệt, ông Dũng cho biết, trong tháng 8.2016, Xí nghiệp Quản lý nhà ở xã hội sẽ giải quyết, bố trí thêm được 112 đơn trong tổng số 400 đơn đang chờ xin thuê nhà của CN tại nhà CT1B.

Riêng với 2 tòa nhà chung cư 15 tầng CT2 và CT3 dành cho hộ độc thân, ông Dũng cho biết, gần 2 năm nay 2 tòa nhà trên vẫn để trống là chờ đầu tư nội thất. Được biết, dự kiến ngân sách đầu tư cho nội thất của 224 căn hộ này lên tới hơn 5,4 tỉ đồng.

“Khi nào được Thành phố đầu tư nội thất, bàn giao nhà, chúng tôi mới có thể triển khai cho CNLĐ thuê”- ông Dũng khẳng định.

Càng để lâu, lãng phí càng lớn

Trao đổi với PV Báo Lao động Thủ đô, ông Trần Anh Dũng - Phó Phụ trách Phòng Quản lý nhà Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội cho biết: Trước nhu cầu quá lớn từ CN KCN, từ tháng 6.2015, Xí nghiệp đã chủ động bố trí cho 112 hộ gia đình CN KCN đủ điều kiện thuê ở tại Tòa nhà CT1A với giá thuê nhà và dịch vụ tạm tính là 1.378.000 đồng/ tháng với căn hộ 48m2 và 1.504.000 đồng/tháng với căn hộ 54m2. Đến nay, riêng tiền thuê nhà, Xí nghiệp đã góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách gần 2 tỉ đồng/năm.

Vì vậy, ông Trần Anh Dũng kiến nghị: “Thành phố cần sớm phê duyệt biểu giá dịch vụ với các tòa nhà chung cư 15 tầng và xem xét đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa đối với nhà đơn nguyên 5 tầng, chuyển đổi mục đích từ cho thuê hộ đơn thân sang hộ gia đình với giá cả hợp lý hơn. Bởi càng để trống các căn hộ lâu, không chỉ CNLĐ thiệt thòi mà ngân sách Nhà nước cũng bị thất thoát số tiền lên đến hàng tỉ đồng mỗi năm”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.

Tin khác

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động