Nguy hiểm rình rập ở hồ Hàm Lợn

Chỉ tính từ tháng 10/2015 đến nay, hồ Hàm Lợn (xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) đã có tới 4 người chết đuối. Tất cả đều là sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đến cắm trại qua đêm và tắm hồ.
nguy hiem rinh rap o ho ham lon Nguy hiểm rình rập từ những cục sạc di động rởm
nguy hiem rinh rap o ho ham lon Nguy hiểm rập rình trên cây cầu phao xuống cấp
nguy hiem rinh rap o ho ham lon “Bãi tắm” tự phát ở Hồ Tây: Nguy hiểm rình rập

Vô tư nô đùa trên miệng hà bá

Năm nay đã vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, 23 năm trông coi đền Quan Quận án ngữ bên hồ Hàm Lợn, chưa khi nào cụ Nguyễn Thị Thêu chứng kiến nhiều cảnh chết chóc, đau lòng như thời gian gần đây. Mặc dù mắt mờ, chân yếu, nhưng cụ vẫn mò mẫm chống gậy ra bờ hồ, gắng hết sức mình kêu gào đám thanh niên không xuống hồ nghịch nước. Nhưng gào mãi rồi cũng kiệt sức, hết tốp người này đến tốp người khác ùn ùn kéo nhau đến hồ Hàm Lợn. Cụ Thêu đành bất lực chống gậy đứng nhìn đám trẻ vẫy vùng trên miệng hà bá.

nguy hiem rinh rap o ho ham lon
Mặc dù cơ quan chức năng dựng những biển cảnh báo nguy hiểm ven hồ nhưng không ngăn được những thanh niên liều mạng vẫn hàng ngày đùa giỡn với tử thần.

Theo cụ Thêu, phóng viên đến bên tán cây xanh cách đền Quan Quận chỉ vài bước chân. Dưới tán cây, 4 cô gái là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội đang đặt những miếng thịt ướp sẵn lên than hồng, tay không ngừng quạt. Trong lúc chờ thịt chín, cả nhóm tranh thủ chụp ảnh “tự sướng”, có người còn xuống hồ té nước nhau để chụp ảnh... cho đẹp. Nguyễn Thị Kim Anh, một bạn trẻ trong nhóm cho biết: “Chúng em tự đi chơi với nhau, thay đổi không khí. Chả nhẽ đến đây rồi lại không xuống hồ nghịch nước cho thỏa thích”.

Trong lúc nhóm bạn đang tung tẩy vui chơi, cụ Thêu nhắc nhở các cháu không nên xuống hồ tắm hay nghịch nước bởi hồ này rất nguy hiểm, đã có 4 người chết đuối. Nghe cụ Thêu giải thích, nhóm bạn trẻ tròn mắt nói không hề biết đến chuyện đó rồi tiếp tục quay ra nô đùa, chụp ảnh. Cụ Nguyễn Thị Thêu cho biết: “Tôi nói mỏi miệng thì thôi, có cháu còn cãi lại bảo sống chết có số. Có đứa còn bảo cụ già rồi thì biết gì. Thế là tôi đành chịu”.

Không chỉ có nhóm bạn trẻ nô đùa dưới gốc cây cạnh đền Quan Quận mà có hàng trăm người đến đây cắm trại qua đêm. Nếu đứng từ đền Quan Quận quan sát một vòng sẽ thấy rất nhiều lều trại lô nhô mọc quanh hồ, quanh bìa rừng. Quanh hồ cũng có nhiều gia đình phục vụ ăn uống, cho thuê võng, chiếu, lều trại... Các nhóm du lịch hết lê la bờ bụi lại lao xuống hồ nghịch nước. Mặc dù đã qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhưng hiện nay vẫn nhiều bạn trẻ lao xuống hồ tắm mát. Buổi tối họ đốt lửa trại, giao lưu và tổ chức sinh hoạt tập thể...

Xã đã cho cắm biển nhưng phụ thuộc ý thức người dân

23 năm trông coi ngôi đền Quan Quận, cụ Nguyễn Thị Thêu là người biết rất rõ những trường hợp đuối nước thương tâm. Trong đó, có hai trường hợp gần đây nhất vì không nghe lời cụ mà phải bỏ mạng dưới hồ nước mênh mông. Đích thân cụ phải lấy chiếu để liệm cho các cháu. Cụ Thêu cho biết, vài năm gần đây, không rõ nguồn cơn từ đâu mà thanh niên tứ xứ tìm đến du ngoạn, biến hồ nước trữ tình thành nơi ôm hận của nhiều người. Lượng người dồn về hồ Hàm Lợn ngày càng nhiều. Hiện tại cứ ngày cuối tuần là các bãi đất quanh hồ chật ních, các đôi nam nữ, các nhóm rủ nhau căng lều bạt hò hét thâu đêm. Hậu quả của việc đùa giỡn với tử thần này là 4 người chết từ cuối năm 2015 đến nay. Còn những vụ đuối nước lẻ tẻ thì nhiều không đếm nổi.

Rời đền Quan Quận, phóng viên rong xe theo con đường nhỏ chạy xung quanh hồ. Mặc dù chính quyền địa phương treo biển cỡ lớn với nội dung “Cấm tắm hồ, cắm trại xung quanh khu vực hồ”, nhưng quanh bìa rừng ken đặc những nhóm người tụm năm tụm ba cắm trại từ cách đấy vài ngày. Ông Nguyễn Thành Đồng, Trưởng Công an xã Nam Sơn hay: Vài năm trở lại đây, rất nhiều các bạn trẻ tìm đến hồ Hàm Lợn để dã ngoại. Vào những đợt cao điểm hay những ngày cuối tuần, hàng chục lều bạt được dựng lên quanh hồ. Hồ này đã xảy ra nhiều vụ việc chết đuối nên xã đã cho cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Dù lực lượng chức năng đã đến tận nơi nhắc nhở nhưng nhiều bạn trẻ vẫn bỏ ngoài tai, xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch xã Nam Sơn cho biết: “Vì nằm dưới thung lũng của những quả đồi cao, nên hồ Hàm Lợn có chỗ sâu đến 30m. Tầng đáy của hồ cũng có nhiều hõm hút nước, cho nên nếu xảy chân rơi xuống thì ít có cơ hội trở về. Chính quyền địa phương đã cắm biển cấm tắm và cắm trại tại đây để cảnh báo khách du lịch. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào ý thức các bạn trẻ chứ chúng tôi cũng không thể cấm họ đến đây chơi được”.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP.Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài; ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.
Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động