Người Phú Mỹ Hưng bức xúc vì 'bom nổ chậm' trong khu phố

Dự án xây trạm cung cấp gas đầu tiên tại Việt Nam bị người dân Phú Mỹ Hưng phản đối vì nằm gần khu dân cư và liền kề 2 trường học.

Hàng trăm hộ dân tại phường Tân Phong (quận 7, TP HCM) gần 10 tháng nay đứng ngồi không yên vì dự án trạm gas rộng 3.000 m2 nằm ngay trong khu dân cư. Đặc biệt, trạm gas chỉ cách trường Tiểu học Võ Thị Sáu vài bước chân.

“Xây trạm gas ở đây chẳng khác nào đặt bom nổ chậm, bất trắc ám ảnh thường trực. Áp lực cuộc sống đã mệt, về nhà cũng phải lo ngay ngáy”, chị Đinh Thùy Linh, ở khu Hưng Thái 1 cách trạm gas khoảng 200 m cho biết.

Vị trí đặt trạm cung cấp gas sau lễ khởi công hiện chỉ có một container và vài thiết bị. Ảnh: Duy Trần

Công ty cổ phần Gas đô thị  (PV Gas City) đã tiến hành động thổ xây dựng hệ thống cung cấp khí đốt trung tâm và khí đốt cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tháng 12/2013, theo hợp đồng với công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng. Diện tích xây dựng lấy từ quỹ đất được quy hoạch làm công viên. Thời gian cấp phép cho trạm gas là 7 năm. Sau thời gian này, PV Gas City phải ngừng hoạt động, chuyển trạm đi nơi khác để tiếp tục xây dựng công viên cây xanh.

Theo thiết kế được các cơ quan chức năng duyệt, đây là nơi cung cấp gas cho toàn bộ khu Phú Mỹ Hưng. Gas được phân phối đến từng gia đình thông qua hệ thống đường ống dài 21 km chôn cách mặt đất 0,8 m. Đây cũng là trạm cung cấp gas đầu tiên ở Việt Nam.

Khu Phú Mỹ Hưng vốn là vùng đất đầm lầy, nền yếu, sụt lún. Anh Nguyễn Lương Bình, khu Hưng Thái 1 cho biết, nhiều nơi việc đường ống nước vỡ là thường xuyên nên không lấy gì đảm bảo đường ống gas sẽ an toàn. “Đó là chưa kể tình hình đào lên lấp xuống của các đơn vị điện lực, môi trường, cáp quang… đường ống bị ảnh hưởng, tràn khí gas ra ngoài thì hậu quả không tưởng tượng nổi”, anh này nói.

Sống gần khu vực dự án trạm cung cấp gas, cựu binh Nguyễn Trường Bội bày tỏ lo lắng khi dẫn chứng hồi đầu năm trên thế giới có hai vụ rò rỉ gas nghiêm trọng. Trong đó, sự cố khí gas tại Cao Hùng (Đài Loan) đã khiến khoảng 300 người chết và bị thương. Còn vụ nổ khí gas còn lại đã đánh sập 2 khu chung cư ở New York. "Nguy cơ cao là vậy nhưng lại đem trạm cung cấp gas 3.000 m2 ra thí điểm ở khu dân cư thì không thể hiểu nổi", ông Bội nói.

Còn chị Đặng Minh Phương tỏ ra bức xúc khi cho biết, gia đình chị mua nhà, đất ở Phú Mỹ Hưng khá tốn kém với mong muốn môi trường xanh, sạch, an toàn. Trong khi đó dự án cung cấp gas nằm trong khu dân cư chỉ đến khi động thổ người dân mới biết. “Khi mua nhà xem bản quy hoạch, nơi bây giờ xây trạm gas là công viên cây xanh chứ biết có trạm gas, tôi chẳng mua”.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có hơn 200 học sinh nằm cách trạm gas vài bước chân. Ảnh: Duy Trần

Theo người dân, hầu hết các gia đình trong khu Phú Mỹ Hưng đã bỏ bếp gas chuyển sang dùng bếp điện cho an toàn. Thế nên nhiều người tỏ ra băn khoăn khi trạm cung cấp gas được xây dựng trong khi người dân không có nhu cầu.

Cô Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, phụ huynh lo lắng và phản đối nhiều vì con em họ đi học kế trạm gas. Nếu đưa vào hoạt động, có bất trắc gì thì trường là nơi hứng chịu đầu tiên.

Trước sự phản đối của người dân, hồi giữa tháng 10, UBND phường Tân Phong tổ chức lấy ý kiến thì 100% không đồng tình kế hoạch xây trạm gas. Phó chủ tịch UBND phường Tân Phong Trương Thanh Tú cho biết, tất cả các kiến nghị cũng như kết quả biểu quyết sẽ được chuyển lên UBND quận 7 để chuyển tiếp UBND TP xem xét.

Trước đó, tháng 12/2013, Công ty cổ phần Gas đô thị  (PV Gas City) đã tiến hành động thổ xây dựng hệ thống cung cấp khí đốt trung tâm và khí đốt cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng theo hợp đồng với công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng ký ngày 1/11/2011.

Diện tích xây dựng lấy từ quỹ đất được quy hoạch làm công viên. Thời gian cấp phép cho trạm gas là 7 năm. Sau thời gian này, PV Gas City phải ngừng hoạt động, chuyển trạm đi nơi khác để tiếp tục xây dựng công viên cây xanh.

Theo Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương, hiện Việt Nam chưa có quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh và thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với khí nén thiên nhiên. Các điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vẫn chưa có con số cụ thể.

Trong khi đó Phó giám đốc chi nhánh PV Gas City tại TP HCM Nguyễn Thanh Sơn cho biết, về độ an toàn môi trường, cháy nổ đã được cơ quan chức năng kiểm tra và có văn bản đồng ý. Theo ông Sơn, kế hoạch xây trạm cung cấp khí gas tại Phú Mỹ Hưng nhằm thay thế việc sử dụng bình gas hóa lỏng đang được sử dụng rộng rãi ở khu vực này.

"Trước phản ứng của người dân, công trình hiện đã ngừng thi công để chờ xem xét, người dân không có nhu cầu sử dụng thì xây dựng cũng không hiệu quả", ông Sơn nói.

Ngày 15/10, công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng gởi công văn cho PV Gas City với nội dung, nếu chủ đầu tư không thuyết phục được cư dân xây dựng dự án, 2 đơn vị này sẽ họp bàn tìm giải pháp khả thi hơn để thực hiện hợp đồng.

Theo Duy Trần/ VnE

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là địa điểm tổ chức, tuyến đường liên quan các hoạt động của lễ hội...
Xem thêm
Phiên bản di động