Người mẹ thiếu niên

Dạo này cái làng quê yên tĩnh nhỏ bé này bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Nghe đâu ngay giữa phố huyện người ta mở cái vũ trường to lắm.
nguoi me thieu nien Cái kết có hậu của một tình yêu “đứt gánh”

Đèn sáng nhấp nháy chạy lằng nhằng trên nóc nhà, trước biển hiệu. Tiếng nhạc sập sình vọng ra khiến ai đi qua cũng giật mình thon thót. Nghe nói có rất nhiều dân thành thị "bay" về tận đây để vui chơi. Gái quê, trai làng cũng xôn xao bàn chuyện đi nhảy đầm.

Chả là ở cái vũ trường ấy người ta dạy nhảy miễn phí. Từ nhảy cổ điển cho các bà các cô đến nhảy hiphop, disco cho những cô cậu choai choai. Mà còn có vũ công trẻ đẹp hướng dẫn rất tận tình chu đáo vaf không mất tiền. Ở cái thị trấn nhỏ xíu này, ngoài những cái quán karaoke bé tí tẹo lúc nào cũng "hết phòng" ra, thì cái vũ trường to tướng nằm chềnh ềnh ngay giữa phố ấy quả là hấp dẫn.

nguoi me thieu nien
Ảnh minh họa.

Đang học lớp 10 trường huyện, Ngân đã mê nhảy đầm. Ban đầu là thấy bạn bè đi mình cũng thử đi cho biết, sau thì thành nghiện. Tuần nào không đi nhảy được hai buổi là Ngân cứ bứt rứt hết cả người. Ngân nghĩ ra đủ các kiểu học thêm cả ban ngày lẫn ban đêm vừa để có tiền "uống nước" lại vừa có thời gian "bay". Một thời gian sau, Ngân đã khá gắn bó với một vũ công tên Hùng. Nghe đâu Hùng được "tuyển" từ thành phố về đây để "xóa mù" cho các em vài điệu nhảy hiện đại.

Thế rồi mê nhảy nhót thì ít, mê bạn nhảy thì nhiều. Ngân bắt đầu chểnh mảng học hành, đầu óc thơ thẩn nhớ đến anh ta cả bữa ăn giấc ngủ cho đến những giờ lên lớp. Rồi một ngày tình cảm đã quá thắm nồng, chàng lãng tử của Ngân sau khi mời nàng vài chén rượu đã dìu nàng ra "sàn" và chỉ trong chốc lát đã dìu được Ngân đến cõi bồng lai. Khi cái bụng của Ngân đã ấm ách khiến những bước nhảy không còn thanh thoát như trước, Ngân mới phát hiện ra, Hùng chẳng phải "trai phố". Chàng là người ở huyện kế bên, chỉ cách nhau có một con đò và mấy đoạn đường làng lắt lẻo.

Vậy là sau một trận đòn tơi bời dành cho đứa con gái mất nết. Bố mẹ Ngân sang tận nhà Hùng để yêu cầu cậu ta phải có trách nhiệm với cái mà cậu ta đã gieo vào bụng cô con gái cưng của họ. Lúc đó nhà Hùng mới té ngửa. Nhưng không còn cách nào khác. Đám cưới của cô dâu và chú rể chưa qua cái tuổi vị thành niên được tổ chức linh đình. Chỉ có điều, về làm dâu nhà Hùng, Ngân phải nghỉ học. Bởi chẳng ai lại vác cái bụng to kềnh càng âý đi học, lũ bạn cười chết.

Chàng vũ công ngày nào hóa ra là một cậu chàng lêu lổng bỏ học giữa chừng, nguồn thu nhập chính vẫn là mồ hôi của ông bố bà mẹ ngày ngày đổ trên bờ mương thửa ruộng, lại còn thêm cô con dâu vô công rồi nghề sắp đến ngày sinh nở. Rồi một ngày cô cũng sinh được cháu bé kháu khỉnh giống ông bố đẹp trai và hào hoa. Mẹ chồng Ngân bảo: "Vì con Ngân nó lười như con hủi chẳng chịu vận động nên .. khó đẻ". Vậy là kinh tế gia đình ngày càng khó khăn hơn. Bố mẹ chồng được thể chì chiết khinh thường con dâu. Chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh nên Ngân lúc nào cũng tất bật, đâm ra cáu kỉnh, la hét om xòm. Mới sinh con được mấy tháng mà hai vợ chồng nam thanh nữ tú ngày nào đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay mấy bận. Khi thằng bé mới được 12 tháng tuổi Ngân không sao chịu được cực khổ đã đòi ly dị. Hùng không chịu "giải thoát" cho Ngân, thế là Ngân đâm đơn kiện.

Ra toà, Ngân và Hùng chẳng ai chịu nhận nuôi con. Ngân hối tiếc quãng đời tự do khi còn quá trẻ. Ngân không muốn mang con theo để còn có cơ hội tìm cho mình một ông chồng mới lắm tài lắm tiền hơn cái gã chồng "vũ công dởm" của mình. Ngặt một nỗi, có muốn ruồng rẫy cũng không xong, vì khi ra toà, Hùng bị xử ngay tội giao cấu với trẻ em chưa vị thành niên. Ngân ôm con về nhà mẹ đẻ, với mớ kiến thức còn dang dở của mình, Ngân sẽ tiếp tục với cánh đồng thửa ruộng để nuôi nấng kết quả của một cuộc tình duyên chớp nhoáng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động