Người kỹ sư tâm huyết với nghề

(LĐTĐ) Đến nhà máy phân lân Văn Điển vào một ngày mưa lạnh giá, anh Đoàn Văn Lợi ra tiếp chúng tôi với cái bắt tay vồn vã, ấm áp. Dáng người cao gầy, cách trò chuyện cởi mở, đặc biệt là sự sôi nổi đầy tâm huyết khi nói về công việc, khiến cho chúng tôi cảm nhận được ở anh một trái tim yêu đời, yêu nghề đến cháy bỏng.  
Người “chở” nhạc lên rừng
Tài xế dũng cảm Trương Xuân Thức
Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Với cương bị Tổ trưởng Tổ sản xuất Lò cao số 1, Phân xưởng Lò cao của Công ty Cp Phân lân nung chảy Văn Điển, trong nhiều năm qua anh đã cùng CNVLĐ của Tổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất được giao và đẩy mạnh các hoạt động phong trào đoàn thể. Tuy nhiên những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh mới là điều mà nhiều người cảm phục và ủng hộ.

Người kỹ sư tâm huyết với nghề
Anh Đoàn Văn Lợi

Anh Lợi cho biết, trước đây lò cao hay xảy ra sự cố máy móc ngừng chạy khiến công nhân lao động vất vả, nhiều công đoạn phải tạm dừng sản xuất, nhiều công đoạn phải sản xuất bằng tay cộng với năng xuất giảm, thu nhập của cả nhà máy và của công nhân cũng giảm.

Bởi thế, anh đã nghiên cứu và cho ra được giải pháp vận hành, thao tác thực hiện các chỉ tiêu thông số công nghệ chạy lò cao đảm bảo lò sản xuất hiệu quả, dài ngày, tiết kiệm chi phí than, củi, điện, công lao động khi lò ngừng phải khai lò chạy lại, tiết kiệm được trên 120 triệu đồng/lần. Trước đây hầu như tháng nào cũng xảy ra sự cố khiến lò cao ngừng hoạt động gây thiệt hại lớn cho nhà máy, cho đến nay, với sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh, lò cao đã có thể hoạt động tối đa đến 10 tháng.

Trong năm 2017 với nhiệm vụ, kế hoạch được phân xưởng, Công ty giao, anh đã tổ chức CNVLĐ của tổ thực hiện tốt việc sản xuất ở Lò cao số 1, đặc biệt sau khi đại tu xong đưa lò vào sản xuất ổn định, dài ngày, năng suất cao, đạt bình quân >11 t/h; Trong lao động sản xuất anh luôn đề xuất các biện pháp lao động sáng tạo, hợp lý để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm nhằm giảm chi phí vật tư, không để xảy ra sự cố, giảm thấp nhất số lần ngừng lò chủ quan. Trong công tác quản lý của tổ, phân xưởng, anh đã đảm bảo cân đong chính xác phối liệu cho sản xuất Lò cao, duy trì sản xuất liên tục 24/24h, phấn đấu cả phân xưởng Lò cao đạt sản lượng phân lân nung chảy trên 300 ngàn tấn/năm.

Người kỹ sư tâm huyết với nghề
Anh Đoàn văn Lợi tại Lò Cao số 1

Bản thân anh và CNVLĐ của tổ đã đã áp dụng thành công các giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất Lò Cao làm lợi hàng tỷ đồng/năm, như đề tài sáng kiến sử lý tuần hoàn 100% nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt; thực hiện giải pháp công nghệ sản xuất lân chất lượng cao 17% để xuất khẩu. Đề xuất sáng kiến đưa thiết bị thổi khí vệ sinh buồng trao đổi nhiệt của lò đốt C0, thay cho làm việc trực tiếp của công nhân trong môi trường nóng, bụi đã tiết kiệm chi phí công lao động trên 20 triệu đồng/năm. Trong sản xuất luôn đảm bảo AT-VSMT-PCCN, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ và được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em trong tổ, anh đã đưa Tổ sản xuất Lò cao số 1 trở thành một đơn vị xuất sắc, được Tổng Giám đốc Công ty thưởng đột xuất nhiều lần trong năm 2015, 2016, quý I/2017 về thành tích chạy lò dài ngày và hiệu quả cao nhất.

Với những cố gắng của bản thân, anh đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen của các cấp như Danh hiệu công nhân giỏi huyện Thanh Trì, Danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2015, 2016. Với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, anh nhận được Bằng khen của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì; Bằng khen của LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Bằng khen của Bộ Công thương; Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN…

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Xem thêm
Phiên bản di động