UBND phường Hạ Đình, Thanh Xuân:

Người dân kiến nghị việc xây kè trên đường đi chung

Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của một số hộ dân sống tại ngách 30 ngõ 460 đường Khương Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) phản ánh việc UBND phường Hạ Đình tổ chức xây dựng tường gạch lên trên bờ kè cũ thuộc con đường đi chung do người dân đã bỏ tiền của và công sức xây dựng, tôn tạo, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục hộ dân và gây mất an toàn giao thông.

Theo những người dân sống tại đây, lối đi chung của khu dân cư tại ngách 460/30 đường Khương Đình là do các hộ dân Nguyễn Văn Dục, Mai Đức Lẫm, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Thị Nhuận, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thúy tự đóng góp tiền để mua đất và làm đường đi từ năm 1993 đến 1997 chứ không phải là bờ kè của giếng xóm Hồng – làng Hạ Đình trước đây.

Khi tiến hành làm lối đi chung năm 1993 vẫn còn bờ giếng tiếp giáp với lối đi chung của ngõ 460/30. Trải qua thời gian dài, bờ giếng sụt dần nên giếng làng tiếp giáp với con đường đi chung của khu dân cư.

nguoi dan kien nghi viec xay ke tren duong di chung
Giếng làng ngõ 460, đường Khương Đình.

“Khi UBND phường tiến hành cải tạo giếng, chúng tôi mới biết là họ xây tường bằng gạch lên bờ kè của ngõ đi chung trong khu dân cư. Trước đây chúng tôi cứ nghĩ họ sẽ xây ra ngoài vì bờ kè này là đất thuộc ngõ đi. Giấy tờ hai lần mua đất để mở ngõ đi, hiện tại các hộ dân vẫn còn lưu giữ. Việc UBND phường khi cải tạo giếng làng không xây bờ kè mới mà chiếm dụng luôn bờ kè cũ thuộc ngõ đi chung của chúng tôi là không đúng pháp luật.

Thêm nữa, việc cho xây tường gạch quá cao đã làm cản trở đến lối đi chung của toàn bộ các hộ dân sống tại đây. Việc cải tạo giếng làng là chủ trương đúng của UBND quận, các hộ dân tại đây rất hoan nghênh, tuy nhiên, cách làm chưa hợp lý và chưa đúng với các quy định của pháp luật” - các hộ dân cho biết.

Qua tìm hiểu, ngày 4/8/2017, UBND quận Thanh Xuân có quyết định giao UBND phường Hạ Đình làm chủ đầu tư xây dựng công trình Cải tạo giếng làng ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình. Tiếp đó, ngày 19/10/2017, UBND quận Thanh Xuân tiếp tục ban hành quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo giếng làng ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình với tổng mức đầu tư hơn 986 triệu đồng.

Tại Văn bản số 259 của UBND phường Hạ Đình gửi UBND quận Thanh Xuân (do Chủ tịch Thái Minh Tuấn ký), báo cáo việc thực hiện dự án cải tạo công trình giếng làng ngõ 460 đường Khương Đình nêu: “Sau khi nhận Quyết định đầu tư, UBND phường đã làm việc với hệ thống chính trị khu dân cư số 4….

Đến ngày 9/1/2018, Công trình cải tạo giếng làng tại ngõ 460 đường Khương Đình được khởi công. Ngày 10/4/2018, UBND phường nhận được đơn của một số hộ dân tại ngách 460/30 đường Khương Đình kiến nghị UBND phường không xây dựng lan can bằng gạch nằm trên bờ kè cũ thuộc con đường đi chung của khu dân cư tại ngách 460/30 đường Khương Đình. Ngày 21/4/2018, UBND phường làm việc với hệ thống chính trị khu dân cư số 4, các bộ phận chuyên môn có liên quan cùng các hộ dân tại ngách 460/30 đường Khương Đình về nội dung theo đơn kiến nghị.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cán bộ chuyên môn của UBND phường, hệ thống chính trị khu dân cư số 4 và các hộ dân có tên trong đơn kiến nghị; đồng chí Nguyễn Kiều Hưng (Phó chủ tịch UBND phường) kết luận:… Căn cứ tờ Bản đồ số 40 đo vẽ năm 1995 đã được Sở Địa chính Hà Nội phê duyệt năm 1996 thì đường đi ngách 460/30 là đường đi chung do UBND phường quản lý; Giao hệ thống chính trị khu dân cư số 4 tổ chức họp lấy ý kiến người dân về việc xây bờ kè mới, thu hẹp lòng giếng của một số hộ dân sinh sống tại ngách 460/30 đường Khương Đình và có Biên bản gửi UBND phường; Ngày 3/5/2018, hệ thống chính trị khu dân cư số 4 đã tổ chức họp lấy ý kiến. Tại cuộc họp, đại đa số người dân không đồng tình với ý kiến của một số hộ dân tại ngách 460/30 đường Khương Đình và đề nghị UBND phường tiếp tục thi công”.

Trao đổi với PV, các hộ dân cho biết: “Khi đơn vị thi công xây tường gạch lên đường kè của ngõ đi chung, chúng tôi đã có văn bản kiến nghị gửi UBND phường Hạ Đình. Tại buổi làm việc với UBND phường Hạ Đình, ngày 21/4/2018, ông Phó Chủ tịch Nguyễn Kiều Hưng thông báo là đã có ý kiến đồng ý của tất cả các hộ dân nhưng trên thực tế chúng tôi chưa được hỏi ý kiến. Sau đó, phường yêu cầu họp lấy ý kiến biểu quyết của cụm dân cư và dừng việc xây tường rào lại. Ngày 3/5/2018, UBND phường, cụm dân cư lại tiến hành họp để lấy ý kiến biểu quyết về việc kè giếng và Phó Chủ tịch Nguyễn Kiều Hưng tuyên bố vẫn tiếp tục kè theo phương án như trên.

Tại cuộc họp biểu quyết này, ý kiến của chúng tôi không được tôn trọng và chúng tôi không được ký vào biên bản cuộc họp. Phường chỉ ghi nhận ý kiến của những người không sống tại khu dân cư chúng tôi. Việc lấy biểu quyết như vậy liệu có đúng không vì chúng tôi là những hộ dân sống tại đó và bị ảnh hưởng trực tiếp đều không đồng ý. Sáng ngày 5/5/2018, ông Phó Chủ tịch Nguyễn Kiều Hưng cùng cán bộ phường trực tiếp xuống hiện trường tuyên bố là tiếp tục làm và các hộ dân tại đây muốn kiện đi đâu cũng được”.

Đồng thời, các hộ dân cũng cho biết thêm, ngày 7/5/2018, họ đã gửi đơn kiến nghị tới UBND quận Thanh Xuân về sự việc trên và có phiếu nhận đơn do ông Đỗ Cao Tiến – cán bộ Ban tiếp công dân tiếp nhận, tuy nhiên đến nay UBND quận vẫn chưa trả lời các hộ dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khánh (Cán bộ đô thị UBND phường Hạ Đình), việc UBND phường thực hiện việc cải tạo giếng làng ngõ 460 đường Khương Đình là hoàn toàn đúng theo quy định. Tuy nhiên, một số hộ dân sống tại ngách 30 ngõ 460 đường Khương Đình lại cho rằng việc làm này đang ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục hộ dân và gây mất an toàn giao thông. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân, tránh khiếu kiện kéo dài.

Hà Phong – Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động