Về dự án Trạm biến áp 110kV tại huyện Phú Xuyên

Người dân cần hiểu rõ tầm quan trọng của dự án

Liên quan đến những kiến nghị của người dân xung quanh việc triển khai dự án xây dựng Trạm biến áp (TBA) 110kV tại tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, lãnh đạo huyện Phú Xuyên đã nhiều lần tổ chức đối thoại, trả lời người dân cụ thể, thấu tình đạt lý. Qua đó, người dân nên lắng nghe để hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án.
nguoi dan can hieu ro tam quan trong cua du an Xây dựng trạm biến áp 110kV tại Phú Xuyên: Không ảnh hưởng tới sức khỏe người dân
nguoi dan can hieu ro tam quan trong cua du an Có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển KT-XH của huyện

Để trả lời kiến nghị của nhân dân sau đối thoại, ngày 8/6/2017, UBND huyện Phú Xuyên ban hành công văn số 883/UBND đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (QHKT HN) có văn bản trả lời người dân về một số vấn đề liên quan đến vị trí đặt TBA.

Ngày 15/6, Sở QHKT HN có công văn trả lời người dân và khẳng định: Vị trí TBA 110kV Phú Xuyên nằm phía Tây Bắc nút giao cao tốc Tây Bắc và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc tiểu khu Mỹ Lâm, trị trấn Phú Xuyên đã được cập nhật vào quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được UBND TP Hà Nội phê duyệt…

nguoi dan can hieu ro tam quan trong cua du an
Vị trí quy hoạch xây dựng TBA 110kV Phú Xuyên cách dân cư nơi gần nhất 170m.

Qua tìm hiểu, ngày 12/6/2017, UBND huyện Phú Xuyên có báo cáo 170/BC-UBND gửi đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác triển khai dự án xây dựng TBA 110kV tại tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, trong đó, Thường trực Huyện ủy thống nhất tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện dự án tại khu vực cánh đồng Chéo B, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên.

Ngày 26/6, UBND huyện Phú Xuyên phối hợp với Ban quản lý lưới điện thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty tư vấn thực hiện công tác khảo sát, đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 tại vị trí cánh đồng Chéo B thực hiện dự án. Trong khi tiến hành đo đạc, khoảng 50 người dân có hành vi ngăn cản lực lượng chức năng, ngoài ra có gần 300 người đi theo.

Tổ công tác của huyện đã kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích. Sau đó, lực lượng công an đưa 14 người về trụ sở Công an huyện Phú Xuyên để làm việc. Tại đây, Công an huyện Phú Xuyên đã thiết lập hồ sơ và ra quyết định cảnh cáo, xử lý hành chính với 14 công dân nêu trên. Các công dân cũng đã thành khẩn khai nhận và nhận thức được việc làm sai trái của mình…

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Hồng Chuyên, Phó trưởng Công an huyện Phú Xuyên, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra cho biết: Trong quá trình giải quyết vụ việc, công an huyện chú trọng tập trung vào công tác vận động, tuyên truyền cho người dân để họ hiểu tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án và các bước tiến độ trong việc hoàn thành dự án.

Kể cả trong các cuộc đối thoại, chúng tôi vẫn đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự đồng thời thực hiện tuyên truyền cho bà con hiểu và tự giác chấp hành. Ngày 26/6, khi thực hiện các bước để đo đạc về đất thì có một số công dân không hiểu biết, đã có hành vi cản trở, gây rối… lực lượng công an huyện đã phải cưỡng chế, đưa về huyện xử lý và lập biên bản cảnh cáo để răn đe, nhắc nhở.

Hiện, các công dân trên đã nhận ra những sai phạm của mình do thiếu hiểu biết. Người dân chỉ hiểu sai rằng, dự án đó nếu xây dựng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Công an huyện đã lập hồ sơ, tuyên truyền, giải thích cho công dân hiểu và cũng để thông báo cho bà con trong khu dân cư.

“Trong thời gian tới, trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo của dự án, công an huyện sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành trong huyện tham gia công tác tuyên truyền. Mục đích chính là giúp người dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của dự án. Đồng thời sẽ tuyên truyền về pháp luật, theo quy định của pháp luật. Những hành vi cản trở, lăng mạ cán bộ, người thi hành công vụ nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý theo các tội danh gây rối, xâm phạm chỗ ở của công dân, cán bộ chính quyền” -Trung tá Lê Hồng Chuyên khẳng định.

Như vậy, đến thời điểm này, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã hết sức nỗ lực để tuyên truyền, vận động người dân địa phương hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án xây dựng TBA 110kV ở tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, một cách thấu tình, đạt lý.

Thiết nghĩ, người dân cần phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu, đặc biệt phải biết lắng nghe, nhìn nhận đúng đắn, tích cực đối với việc triển khai dự án, để trong thời gian tới, dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân huyện Phú Xuyên cũng như của chính quyền địa phương.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động