Người bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân

“Người thầy thuốc phải coi người bệnh bị đau đớn như mình bị đau đớn. Mỗi cán bộ ngành y tế cần có đủ tài và đức để người bệnh có thể tin tưởng gửi gắm sinh mạng của mình”, đó là bộc bạch chân thành của bác sĩ Đinh Văn Tần, Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) huyện Ba Vì.
Giải đáp sức khỏe về tật bàn chân và thần kinh cột sống
Hội châm cứu Thăng Long, Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ
Cần quan tâm hơn tới bác sĩ nội trú

Giữ trọn niềm tin

Nhắc đến Ba Vì là nhắc tới một huyện miền núi, nơi sinh sống của nhiều đồng bào người dân tộc thiểu số, với điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Nhưng có một điều đáng quý, ở nơi khó khăn, thiếu thốn đó đang có những y, bác sĩ sẵn sàng từ bỏ công việc tốt ở thành phố để giúp đỡ bà con dân bản.

Làm việc tại TTYT huyện Ba Vì từ năm 1986 với cương vị phó đội y tế dự phòng, bác sĩ Đinh Văn Tần luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, để rồi được bầu làm đội trưởng. Năm 2006, TTYT huyện Ba Vì tách ra thành 2 đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì và TTYT dự phòng huyện Ba Vì, bác sĩ Tần được giữ chức giám đốc TTYT dự phòng huyện Ba Vì, nay đổi tên thành TTYT huyện Ba Vì.

Còn nhớ, giai đoạn đầu cơ sở vật chất ở đây rất khó khăn, cả TTYT chỉ có 34 cán bộ trong đó có 5 bác sĩ. Đến nay, TTYT huyện Ba Vì đã có 316 cán bộ với 6 bác sĩ CKI và 27 bác sĩ, nhiều dược sĩ, điều dưỡng tốt nghiệp đại học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng khang trang, đầy đủ.

Bác sĩ Đinh Văn Tần, giám đốc TTYT huyện Ba Vì kể: “Giai đoạn đầu khi nhận nhiệm vụ về đây công tác, mình không hào hứng lắm vì ở đây tất cả đều khó khăn. Nhưng càng gắn bó, tiếp xúc với con người nơi đây lại thấy thêm yêu mảnh đất Ba Vì. Những người nông dân Ba Vì thật thà, chất phác, giàu tình người đã níu giữ đôi chân, một thời có thể ví “như ngựa vía” của mình”.

Người bác sĩ  hết lòng vì bệnh nhân
Bác sĩ Đinh Văn Tần (bên phải) kiểm tra công tác bảo quản Vắc xin tại đơn vị cùng với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội

Với mong muốn người dân có sức khỏe và không có bệnh dịch xảy ra trên địa bàn huyện, bác sĩ Tần đã lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân huyện Ba Vì. Công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Những đợt địa phương có dịch bệnh, bác sĩ Tần trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch như dịch sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng... Nhờ vậy người dân hiểu và làm theo, dịch bệnh được ngăn chặn kịp thời, đời sống người dân được ổn định.

Tiếp xúc với người dân địa phương, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, không phải là chuyện dễ và càng không phải ai cũng làm được, nhưng bằng sự quan tâm chân thành bác sĩ Tần đã xua tan đi mọi rào cản. Nhiều khi với những bệnh nhân chưa hiểu, có thái độ không tốt, thậm chí còn xua đuổi nhưng bác sĩ Tần vẫn nhẹ nhàng giải thích không để họ hoang mang. Và khi hiểu ra vấn đề, người dân càng nể phục, kính trọng và yêu mến anh nhiều hơn.

Vững mạnh từ cơ sở

Nghiêm khắc, quyết đoán trong công việc, giản dị, hòa đồng với nhân viên, đồng nghiệp... là những điều cán bộ, nhân viên ở TTYT huyện Ba Vì nói về bác sĩ Tần. Với họ, người lãnh đạo cao nhất của đơn vị luôn gần gũi, thân thuộc như người cha, người chú, người anh em vậy.
Với bác sĩ Tần, bất kỳ cán bộ nào công tác ở trung tâm đều chân thành, hết lòng vì công việc. “Để sống và làm việc ở đây được, điều quan trọng phải xuất phát từ cái tâm, phải biết chấp nhận hy sinh, bởi tất cả đều vì sức khỏe và tính mạng người bệnh”, bác sĩ Tần bộc bạch.

Dù Ba Vì là huyện miền núi nhưng công tác tiêm chủng luôn được chú trọng. Ban đầu, để vận động người dân hiểu và đi tiêm phòng theo chương trình tiêm chủng mở rộng, bác sĩ Tần và các y bác sĩ nơi đây đều vấp phải khó khăn. Quên lịch, bỏ mũi, không tuân theo đúng lịch tiêm... là những điều thường xuyên diễn ra. Không nản lòng, bác sĩ Tần vẫn kiên trì đến từng nhà để vận động, kêu gọi người dân đi tiêm chủng. Bên cạnh đó, anh mời cán bộ TTYT Dự phòng Hà Nội về đào tạo, đào tạo lại và cấp chứng chỉ an toàn tiêm chủng cho cán bộ tiêm chủng của các trạm y tế xã, thị trấn. Từ năm 2008 đến nay đã có 36 cán bộ của trung tâm và trạm y tế đi học lên bác sĩ, cử nhân y tế công cộng, và các chuyên ngành khác.

“Đa số người dân nơi đây ít chú ý đến việc phòng bệnh hay chăm lo cho sức khỏe của mình ngay từ ban đầu, chỉ khi đau ốm quá hay bệnh đã nặng mới vào viện để khám. Lúc đó bệnh đã nặng nên những người làm công tác y tế dự phòng gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chương trình y tế tại địa phương. Song vì sức khỏe nhân dân, các cán bộ làm y tế dự phòng nỗ lực khắc phục những khó khăn, đưa công tác y tế dự phòng đến với người dân, từng bước thay đổi hành vi của người dân về các vấn đề sức khỏe theo hướng có lợi nhất”, bác sĩ Tần tâm sự.

Để ghi nhận những đóng góp không nhỏ của TTYT huyện Ba Vì, từ năm 2011 đến nay TTYT huyện liên tiếp được phong tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 2014, trung tâm đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2011, bác sĩ Tần được nhà nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở...

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động