Nghề phục chế quạt cổ “độc nhất vô nhị” ở Hà Thành
Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử | |
Ta còn em mùi hoàng lan... |
Giới chơi quạt cổ không ai không biết đến ông Dương Văn Thuần - người có cửa hàng chuyên sửa quạt cổ ở số 2 Hàng Điếu (Hà Nội). Ông Thuần đã phục chế được hàng trăm chiếc quạt cổ quý có nguồn gốc từ Pháp, Italia, Hà Lan, Nga, Thụy Sĩ... Đến nay, bộ sưu tập quạt cổ của ông đã lên đến hàng trăm chiếc.
Cửa hàng của ông vỏn vẹn chỉ tầm chục mét vuông, nhưng được bày trí khá khoa học và gọn gàng, đồng thời tạo dựng được nét dáng không gian xưa cũ, thích hợp cho thú sưu tầm đồ cổ của người Hà Thành. Vì vậy, đây luôn là nơi hấp dẫn đối với khách nước ngoài và dân sưu tầm quạt cổ.
Ông Tuần (ảnh nhỏ) và nơi làm việc của ông. |
Ông Thuần chuyên sữa chữa quạt cổ từ 18 tuổi. Ông kể: “Từ thời Pháp thuộc, ông nội tôi làm trong ngành điện rồi truyền nghề lại cho bố tôi. Tôi có duyên với nghề cũng nhờ bố và ông nội. Tôi từng đi làm cho Hợp tác xã Điện Lực ở phố Hàng Da rồi nghỉ”.
Ông chỉ cho tôi xem những chiếc quạt trần và quạt bàn của thương hiệu quạt Marelli của Italia rất nổi tiếng, được người Hà Nội xưa ưa chuộng, bởi kiểu dáng đẹp - từ chiếc lồng quạt được uốn cong tinh tế đến những chiếc cánh quạt duyên dáng. Quạt trần Marelli cũng được sử dụng nhiều trong những căn biệt thự Pháp cổ, các khách sạn từ thời Pháp thuộc.
Ông Thuần tâm sự: “Hình ảnh những chiếc quạt cổ chắc bền, cứng cáp, nhưng quyến rũ được bày trong những phòng khách sang trọng đã để lại cho tôi ấn tượng từ khi còn nhỏ. Với tôi, nó không chỉ là một đồ dùng trong nhà, mà còn mang những giá trị tinh thần của Hà Nội xưa”.
Được biết, công việc hằng ngày của ông Thuần chủ yếu là phục chế quạt cổ. Thực tế, quạt điện bây giờ rất ít người đem đến sửa, hỏng thì người ta thường bỏ...Bởi thế, khách hàng tìm đến cửa hàng ông Thuần đa phần là khách nước ngoài và một phần là dân sưu tầm đồ cổ hoặc dân chơi quạt sành điệu. Tại cửa hàng của ông Thuần, có nhiều khách quen như ông Phó Tổng giám đốc Công ty bia Carlsberg. Lần nào đến cửa hàng, ông này cũng mua hoặc trao đổi món đồ nào đó liên quan đến quạt cổ. Nếu là dân chơi quạt “xịn”, họ thường săn những chiếc quạt “độc”, chính hãng, có từ trăm năm trở về trước như chiếc Marelli xuất xứ từ Italia. Chiếc quạt này “độc” ở chỗ, cánh làm bằng gỗ có vân rất đẹp, hộp số có tem bằng đồng, bên trong có sợi đốt bằng may-so, móc treo, phễu, màu sơn “xịn”...
Theo ông Thuần, xưa, những chiếc quạt này xuất hiện nhiều trong các tòa công sở hay những nhà gia đình giàu có, quyền quý. Tuy nhiên, đến thời bao cấp, dòng điện 220V thay thế cho điện 110V, thì những chiếc quạt dùng điện 110V bị “thất sủng”. Nhiều người bán tháo quạt Marelli vì ngại quần lại điện 220V và dùng các loại quạt khác cho tiện.
Thế nhưng đến nay, rất nhiều gia đình lại lùng tìm mua bằng được hoặc phục chế những chiếc quạt cổ để trưng bày và trang trí cho ngôi nhà của mình. Bình thường, ông Thuần phục chế một chiếc quạt khoảng 2 – 3 ngày, chiếc nào khó và cầu kỳ thì tốn cả tuần.
Đây là công việc ông Thuần quen làm từ nhỏ, nhưng phục chế và sữa chữa lại là 2 việc khác nhau. Đặc biệt, có những chi tiết không còn mẫu mã để phục chế, ông Thuần lại phải dò từ máy khác để tìm hình dáng chuẩn của chi tiết. Những chi tiết này đôi khi phải tự mình sáng tạo nên, vì tìm phụ kiện thay thế rất khó.
Công phục chế cho mỗi chiếc quạt có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng trở lên, nhưng khách hàng và dân sưu tầm quạt cổ chuyên nghiệp vẫn chấp nhận bỏ tiền để được sở hữu một món đồ ưng ý.
Qua bàn tay tài hoa ông Thuần, những chiếc quạt tưởng chừng như chỉ là đống “sắt vụn” lại chạy êm ru, mát lạnh như xưa. Bảo sao giới mê quạt cổ lại tín nhiệm ông đến thế.
Ông Thuần chia sẻ: “Mỗi khi phục chế xong một chiếc quạt cổ, tôi lại vui lắm. Niềm vui ấy có khi kéo dài đến cả ngày”. Ông cũng bảo, sẽ làm nghề này đến khi nào mắt không còn tinh, tay không còn khéo nữa để mọi người được biết đến một thú chơi sang trọng và nét văn hóa xưa của người Hà Thành.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lịch sử đang chờ, tuyển Việt Nam cần thắng Indonesia để sớm đi tiếp
Viettel IDC cùng các tập đoàn công nghệ tổ chức hội nghị về điện toán đám mây bền vững
Hà Nội: Yêu cầu sớm giải quyết kiến nghị của nhà máy điện rác để phát huy hiệu quả
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai về kế hoạch huy động vốn
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “3 cùng", lắng nghe và thấu hiểu với doanh nghiệp
Trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?
Đề xuất sửa mức đóng, bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Tin khác
Trao tặng 100 triệu đồng, giúp hộ cận nghèo huyện Thanh Oai xây dựng Nhà Đại đoàn kết
Nhịp sống Thủ đô 19/03/2024 16:12
Tuổi trẻ Thanh Trì ra quân làm sạch môi trường
Nhịp sống Thủ đô 19/03/2024 13:24
Trước ngày 1/7 sẽ có Thông tư quản lý việc đánh và gắn biển số nhà
Nhịp sống Thủ đô 18/03/2024 15:55
Kỷ niệm 996 năm lập làng Cổ Nhuế, 30 năm đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Hoàng
Nhịp sống Thủ đô 17/03/2024 12:19
Những hình ảnh đẹp lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X
Nhịp sống Thủ đô 16/03/2024 07:00
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X
Thủ đô 15/03/2024 22:23
Phát động mô hình Quy tắc ứng xử tại các di tích lịch sử trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Nhịp sống Thủ đô 15/03/2024 19:09
Chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Nhịp sống Thủ đô 15/03/2024 12:38
Gia Lâm: Trên 98% đối tượng nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản
Nhịp sống Thủ đô 15/03/2024 08:58
Quận Tây Hồ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư
Thủ đô 14/03/2024 21:22