Ngày non sông thống nhất, rạng rỡ niềm tin

43 năm trước khi đoàn quân chiến thắng kéo về giải phóng Sài Gòn, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 chiếc xe tăng của quân Giải phóng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, cũng là lúc Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa -Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh. Kể từ giờ phút lịch sử này, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, nước nhà được thống nhất!
ngay non song thong nhat rang ro niem tin Quận Ba Đình đặt các bồn cây trên phố Kim Mã chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5
ngay non song thong nhat rang ro niem tin TPHCM: Bắn pháo hoa kết hợp chiếu sáng nghệ thuật vào dịp 30/4
ngay non song thong nhat rang ro niem tin Tăng cường trên 700 xe khách dịp nghỉ lễ 30.4
ngay non song thong nhat rang ro niem tin
Người dân Sài Gòn nô nức chào đón đoàn quân giải phóng trưa 30/4/1975 (ảnh tư liệu)

43 năm qua cũng với những biến thiên của lịch sử, thời đại dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta tiếp tục làm nên nhiều chiến tích; đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Từ một đất nước bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã hội nhập sâu rộng và đẩy đủ với thế giới; tham gia hầu hết vào “sân chơi” thương mại toàn cầu. Từ một quốc gia nghèo đói, đến nay Việt Nam là quốc gia thiên về xuất khẩu với các sản phẩm chủ lực là hàng nông sản. Từ một quốc gia có thu nhập thấp đến nay Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, với GDP đầu người đạt trên 2.200 USD/năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên phải nghiêm khắc nhìn nhận những mặt còn tồn tại để từ đó vượt qua đưa đất nước phát nhanh hơn, bền vững hơn. 43 năm không phải là quá dài, song cũng không quá ngắn, nếu so với chu kỳ tồn tại của con người, 43 năm đã đi được một nửa chặng đường. Nhìn sang các quốc gia có xuất phát điểm tương đối giống chúng ta như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản... ở những thập niên 60 của thế kỷ trước họ vẫn là quốc gia nghèo. Song chỉ mất khoảng 20 năm họ đã vươn thành những con rồng, con hổ của thế giới. Singapore không chỉ là trung tâm tài chính khu vực mà còn biết đến như hải cảng trung chuyển và nơi khai thác giá trị gia tăng của thế giới; Nhật Bản, Hàn Quốc là những quốc gia đi đầu trong phát triển công nghiệp nặng, công nghệ thông tin, công nghệ với hàm lượng chất xám xao.

Còn ta 43 năm qua, phát triển kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thô (khoáng sản), xuất khẩu các mặt hàng nông sản thô (chỉ qua sơ chế) nên giá trị gia tăng không cao. Dẫu trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố xuất hiện rất nhiều các khu công nghiệp, nhưng đây là những khu công nghiệp lập ra để cho các đối tác nước ngoài thuê đất, bù lại chúng ta giải quyết được bài toán lao động, còn nền tảng cho phát triển công nghiệp, công nghệ cao của chính chúng ta thì chưa nhiều. Tình trạng phát triển công nghiệp ồ ạt, khai thác tài nguyên quá đà đã dẫn đến hệ lụy ô nhiễm môi trường gắn với bão lũ, thiên tai xuất hiện với tần suất ngày một nhiều...

ngay non song thong nhat rang ro niem tin
Thế hệ cha ông đã làm nên những chiến công hiển hách trong bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, thế hế trẻ ngày nay phải tiếp tục phát huy truyền thống này để xây dựng đất nước mạnh giàu, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Mỗi một con người sinh ra trên mặt đất đều có môt quê hương, Tổ quốc để tự hào. Trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước dù bất kỳ hoàn cảnh nào dân tộc ta cũng luôn thể hiện khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”! Bởi vậy, nhìn lại chiều dài lịch sử đất nước, từ Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn... cha ông ta biết bao đời đã không tiếc máu xương quyết đứng lên đánh đuổi quân thù, bảo vệ non sông, bờ cõi cũng chỉ vì hai tiếng “độc lập” thân yêu. Lịch sử thế giới đã phải nhắc và kính trọng nhân dân Việt Nam rất nhiều trong quá khứ, đơn giản trên thế giới chỉ có duy nhất Việt Nam đánh bại được quân Nguyên Mông, rồi đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tự hào quá khứ oai hùng của Tổ tiên và các bậc tiên liệt là thế, song dường như hiện tại trong dòng chảy bất tận của toàn cầu hóa, trong giới trẻ, thế hệ tương lai của đất nước đang có chút gì đó bằng lòng với những gì mà cơ chế thị trường mang lại. Bằng chứng, những ai đã từng đến Nhật Bản, Hàn Quốc đều chứng kiến cảnh rất hiếm khi người dân nước này “xài” đồ ngoại (đành rằng xét góc độ toàn cầu hóa, đây cũng thuộc tính văn hóa bảo hộ). Song ở ta, hễ có sản phẩm gì mới nhất của thế giới, chúng ta đều “xài” hết. Ở Nhật, ở Hàn, Israen, Đức... khi bạn trẻ cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh nhưng không phải do nước mình sản xuất, các bạn trẻ nước đó bao giờ cũng đặt câu hỏi: Tại sao nước mình không phát minh và sản xuất được? Còn ta, đa số bạn trẻ cầm trên tay chiếc điện thoại ví như Ipone không chỉ vì lý do tiện ích mà còn vì lý do sành điệu. Chẳng thế, ở nhà trường, giảng đường đại học các quốc gia này, họ chẳng dạy những điều to tát, lớn lao, thầy giáo, giảng viên chỉ so sánh những điều như trên, dòng máu yêu nước, niềm tự tôn dân tộc đã chảy tràn trong huyết quản giới trẻ. Có lẽ đây chính là sự khác biệt mà chúng ta cũng phải thay đổi tư duy về tính tự tôn dân tộc ngay trong các bài giảng ở nhà trường phổ thông và giảng đường đại học. Chỉ có khát vọng và tinh thần tự tôn dân tộc, mới giúp “bộ óc” sáng tạo của người Việt chinh phục đỉnh cao trí tuệ.

ngay non song thong nhat rang ro niem tin
Khi tinh thần dân tộc, lòng tự tôn dân tộc chảy tràn trong huyết quản, thì không có gì là chúng ta không thể vượt qua

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018) soi rọi với dòng chảy hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông, càng tự hào trang sử chói lọi về chống ngoại xâm của tổ tiên và các thế hệ đi trước. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại thời khắc 30/4 lịch sử này, mỗi người con đất Việt nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần dân tộc quật cường- dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm xây dựng nước nhà mạnh giàu; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Lê Hà

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động