Nepcon Vietnam 2015 - Triển lãm quốc tế lần thứ 8 về thiết bị, công nghệ

​Sáng nay (17/9), triển lãm Nepcon Vietnam 2015 - triển lãm quốc tế lần thứ 8 về thiết bị, công nghệ kiểm tra hàn linh kiện bề mặt SMT và công nghệ hỗ trợ cho ngành chế tạo điện tử đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc tế, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Tiến tới thành lập sàn giao dịch sản xuất điện tử
Nepcon Vietnam 2015 - Triển lãm quốc tế lần thứ 8 về thiết bị, công nghệ

Được đánh giá là “sân chơi” duy nhất tại Hà Nội dành cho các nhà cung cấp công nghệ quốc tế, triển lãm NEPCON Vietnam 2015 sẽ diễn ra từ ngày 17-19/9/2015 tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội, do nhà tổ chức triển lãm Thái Lan Reedtradex thực hiện.

Triển lãm có sự tham gia của hơn 100 thương hiệu hàng đầu về máy móc, công cụ và thiết bị từ 10 quốc gia.

Trong thời gian triển lãm còn có các hoạt động nâng cao kỹ năng như cuộc thi hàn tay điện tử, hội thảo NEPCON Việt Nam và các phiên thuyết trình công nghệ từ một số đơn vị trưng bày hàng đầu mang lại những lợi ích thiết thực cho hoạt động kinh doanh.

Cắt băng khai mạc triển lãm.
Khai mạc Triển lãm Ne[con 2015

Với sự thành công vượt trội của Triễn lãm NEPCON Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, NEPCON Vietnam 2015 sẽ được tổ chức như một nơi hội tụ cho các nhà cung cấp công nghệ quốc tế cùng góp sức cho sự tăng trưởng của ngành công nghiệp điện tử nhiều tiềm năng tại Hà Nội, thu hút các nhà sản xuất thiết bị điện tử toàn cầu đang có kế hoạch mở rộng hay đầu tư tại đây.

Vì thế, đây sẽ là một cơ hội tốt để doanh nghiệp có thể trưng bày các công nghệ tiên tiến trong sản xuất điện tử, đáp ứng những khách hàng tiềm năng và kết nối với các nhà sản xuất trong nước, tạo cơ hội cho các đơn hàng trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Duangej Yuaikwarmdee – Phó Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc tại Việt Nam Công ty TNHH Reed Tradex cho biết: “Những năm qua, Việt Nam đã cho thấy tiềm năng ấn tượng để trở thành trung tâm sản xuất điện tử của khu vực Đông Nam Á. Trước bối cảnh hướng tới thị trường chung AEC trong tương lai gần, việc hợp tác giữa các ngành cũng như các nước ngày càng trở nên quan trọng. Đó là lý do Công ty Reed Tradex tổ chức triển lãm Nepcon Vietnam 2015 tại Hà Nội với mục tiêu kết nối các nhà sản xuất công nghệ với cộng đồng các nhà công nghiệp sản xuất điện tử”.

Nepcon Vietnam 2015 - Triển lãm quốc tế lần thứ 8 về thiết bị, công nghệ

Ông Lưu Hoàng Long – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam cũng đánh giá: “Triển lãm Nepcon Vietnam 2015 được tổ chức tại Hà Nội sẽ trở thành diễn đàn quan trọng cho các nhà công nghiệp trong việc tìm kiếm những công nghệ chế tạo điện tử tiên tiến nhất và máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Hơn nữa, sự kiện sẽ thu hút hơn 7.000 khách hàng mua tiềm năng đến gặp gỡ 100 thương hiệu công nghệ từ 10 quốc gia cùng 4 gian hàng quốc tế trong suốt 3 ngày diễn ra triển lãm, hứa hẹn sẽ tiếp tục góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam”.

Triễn lãm NEPCON Hà Nội 2015 là nơi cung cấp một dây chuyền đủ các giải pháp hàn linh kiện bề mặt SMT, công nghệ thử nghiệm, trang thiết bị và các ngành công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất thiết bị điện tử.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động