Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS

LĐTĐ - Năm 2012 đánh dấu bước chuyển mới của CĐ thị xã Sơn Tây khi CB-CNVC-LĐ toàn thị xã đang hào hứng khí thế thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới ĐHCĐ thị xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

Thủ lĩnh vững, phong trào mạnh

Để tiến tới ĐHCĐ thị xã lần thứ IX, thời gian này, những người làm công tác CĐ thị xã dành nhiều thời gian, công sức để chỉ đạo các CĐCS tổ chức ĐH. Để chuẩn bị, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã hiểu rằng, chất lượng đại hội với những BCH mới, những thủ lĩnh có năng lực, trình độ, và bản lĩnh là yếu tố sống còn cho sự phát triển của tổ chức CĐ trong xu thế đổi mới mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước. Đây sẽ là một trong những mục tiêu xuyên suốt để LĐLĐ thị xã bắt tay vào chuẩn bị và tổ chức ĐH vào quý IV, năm nay.  

Một buổi tư vấn PL cho NLĐ

Để nâng cao trình độ cán bộ CĐCS, góp phần xây dựng CĐCS ngày càng vững mạnh, theo ông Phùng Khắc Tuấn, chủ tịch CĐ thị xã, trước mỗi kỳ ĐH CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã tổ chức tập huấn cho các cán bộ CĐCS về công tác tổ chức ĐHCĐ. Chỉ đạo CĐCS khối dân vận thị xã tiến hành ĐH điểm, qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo ĐHCĐCS. Đồng thời, triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi năm 2012. Vòng chung  khảo hội thi cán bộ CĐCS giỏi cấp thị xã được tổ chức với sự tham gia của 14 thí sinh đến từ 14 CĐCS trực thuộc, lựa chọn 1 thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cán bộ CĐCS giỏi do LĐLĐTP Hà Nội tổ chức. Bên cạnh đó, LĐLĐ thị xã còn xem xét, phê duyệt danh sách dự kiến nhân sự bầu BCH mới, hướng dẫn các CĐCS phân công hợp lý các uỷ viên BCH theo đúng khả năng, điều kiện, môi trường công tác để cán bộ CĐ phát huy hết khả năng của mình…Nhờ vậy, tuy mạng lưới tổ chức hoạt động CĐ ngày càng được mở rộng, số lượng CĐCS, đoàn viên mới ngày một nhiều lên, song hoạt động CĐ trong toàn thị xã vẫn được giữ vững và ngày càng phát triển. “Mặc dù công tác chỉ đạo ĐH CĐCS còn gặp nhiều khó khăn do đúng thời điểm các DN đang gấp rút về đích, nhiều CĐCS ngoài quốc doanh chưa thực sự quan tâm đến hoạt động CĐ, song LĐLĐ thị xã quyết tâm tổ chức ĐHCĐ thị xã đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra”, ông Tuấn cho biết.

Chăm lo người lao động

Bên cạnh việc chỉ đạo ĐH CĐCS, thời gian qua, LĐLĐ thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CNVCLĐ như trợ vốn, trợ cấp khó khăn, tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm công tác BHLĐ, VSATLĐ, phòng chống cháy nổ, tư vấn pháp luật, thực hiện ký kết thỏa ước lao động, tổ chức hội nghị lao động..., qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, phát huy dân chủ trong đội ngũ CNVCLĐ. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ thị xã đã chủ động phối hợp với UBND thị xã chỉ đạo ĐH CNVC, HN CBCC, HN người lao động năm 2012 tới các cơ quan đơn vị, DN trên địa bàn thị xã. Thông qua hội nghị, NLĐ được thể hiện quyền dân chủ của mình. NLĐ và người sử dụng lao động, hiểu biết tôn trọng nhau, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ.

Vừa qua, LĐLĐ thị xã xét trợ cấp cho 114 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”. Trình LĐLĐ thành phố duyệt hỗ trợ kinh phí cho 3 gia đình. Đề nghị LĐLĐ thành phố cho quay vòng vốn vay 450 triệu nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo. Hướng dẫn CĐCS lập dự án cho 33 CNVCLĐ nghèo vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra, LĐLĐ thị xã đã phối hợp với quỹ Hanoi FEI rà soát CNVCLĐ khó khăn có nhu cầu vay, đã giải ngân vốn vay tới 106 CNVCLĐ với số tiền 1,006 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. LĐLĐ thị xã phối hợp với Cung văn hoá Lao động hữu nghị Việt- Xô tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật “ Hát cho CN nghe và nghe CN hát ”, đồng thời phối hợp tổ chức trao 30 xuất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, LĐLĐ thị xã còn đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ, phát động phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện nhiều công trình đem lại nhiều lợi ích cho đơn vị, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trần Vũ

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động