Nắm bắt cơ hội công việc ổn định tại Cộng hòa Liên bang Đức

(LĐTĐ) Công ty Vivantes và những công ty đối tác cam kết đảm bảo với từng em học viên sau khi đạt được trình độ tiếng Đức B2 sẽ được nhận một suất học nghề tại trường đào tạo nghề và sau khi tốt nghiệp thành công khóa đào tạo nghề này, các em học viên sẽ được bố trí một vị trí làm việc ổn định tại Cộng hòa liên bang Đức với mức thu nhập tốt.  
nam bat co hoi cong viec on dinh tai cong hoa lien bang duc Cơ hội làm việc tại Đức: Cần những điều kiện gì?
nam bat co hoi cong viec on dinh tai cong hoa lien bang duc Trao cơ hội làm việc tại Đức cho 404 người
nam bat co hoi cong viec on dinh tai cong hoa lien bang duc 413 ứng viên có cơ hội đi làm điều dưỡng tại Đức

Trên đây là khẳng định của bà Anje Bollinger, Trưởng phụ trách Dự án Điều dưỡng viên Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vivantes (Công ty Vivantes) tại Lễ khai giảng khóa 5 (năm học 2019 – 2020) ngành điều dưỡng và chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức cho 191 học viên (khu vực phía Bắc) do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Vivantes – Diễn đàn cho người cao tuổi Cộng hòa Liên bang Đức và Viện Goethe Hà Nội tổ chức mới đây, tại Hà Nội.

nam bat co hoi cong viec on dinh tai cong hoa lien bang duc
Ông Hà Xuân Tùng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước

Phát biểu khai giảng khóa học, ông Hà Xuân Tùng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cho biết: Nhiều năm qua, Công ty Vivantes đã có những kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác với Trung tâm rất rõ ràng, cụ thể, cùng với những cam kết đầy tính nhân văn dành cho các em học viên. Đây thực sự là động lực to lớn để các em học viên yên tâm, nỗ lực phấn đấu trong học tập, làm việc để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng.

Công ty Vivantes hỗ trợ tất cả từ việc ăn ở, học tập và các em chỉ cần tập trung học tập để nâng cao trình độ cho bản thân mình. Đối với các em học viên, thời gian học tập tiếng Đức 12 tháng tại Việt Nam sẽ là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi các em phải luôn nỗ lực, kiên trì, cố gắng, thi đua trong học tập và rèn luyện để đạt được kết quả tốt nhất.

“Chúng tôi rất vui khi được phía đối tác Vivantes đánh giá các em trong đợt tuyển chọn này có trình độ đồng đều và nhiều bạn có thành tích học tập nổi trội. Đặc biệt, nhiều em có tài năng riêng và rất năng động, hoạt động vì tập thể. Chúng tôi đánh giá cao nhiều em ứng viên đợt này đã chuẩn bị hành trang cho mình bằng cách tự trang bị vốn tiếng Đức rất tốt. Ngoài ra, dù đã tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng nhưng nhiều em đã tự trang bị kiến thức chuyên sâu để đáp ứng ngày một tốt hơn khi chúng ta bắt tay vào việc học tập và làm việc với Vivantes” – Giám đốc Trung tâm Hà Xuân Tùng, chia sẻ.

nam bat co hoi cong viec on dinh tai cong hoa lien bang duc
Bà Anje Bollinger- Trưởng phụ trách Dự án Điều dưỡng viên Việt Nam, Công ty Vivantes phát biểu tại lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng, bà Anje Bollinger, Trưởng phụ trách Dự án Điều dưỡng viên Việt Nam, trao đổi: Chương trình hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vivantes được triển khai đã mở ra một tương lai nghề nghiệp mới tại Cộng hòa Liên bang Đức cho học viên Việt Nam. Với việc sở hữu 17 cơ sở điều dưỡng nội trú với tổng số 2.373 giường bệnh và hơn 1.900 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Berlin, Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi rất tự hào trở thành công ty duy nhất đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu trong bản Ý định thư chung đã được ký kết giữa hai Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam.

Vivantes là công ty duy nhất với sự cho phép và ủng hộ của Bộ Kinh tế - Năng lượng Đức và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam được phép hợp tác trong lĩnh vực đưa lao động trẻ Việt Nam sang đào tạo nghề và làm việc trong ngành điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Công ty đặt mục tiêu mở rộng đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Thông qua chương trình giảng dạy được công nhận cấp quốc gia, Vivantes tạo cho học viên có cơ hội hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ Điều dưỡng viên có giá trị trên toàn Liên bang Đức.

“Công ty Vivantes và những công ty đối tác của chúng tôi cam kết đảm bảo với từng em học viên sau khi đạt được trình độ tiếng Đức B2 sẽ được nhận một suất học nghề tại trường đào tạo nghề và sau khi tốt nghiệp thành công khóa đào tạo nghề này, các em học viên sẽ được bố trí một vị trí làm việc ổn định tại Cộng hòa Liên bang Đức với mức thu nhập tốt đủ cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, chặng đường để các em nhận được một công việc ổn định, thu nhập cao là khá dài và không hề dễ dàng chút nào, nhưng chúng tôi cam kết là sẽ đồng hành và hỗ trợ để các em thành công với sự lựa chọn của mình...” - Bà Anje Bollinger, khẳng định.

nam bat co hoi cong viec on dinh tai cong hoa lien bang duc
Các học viên tại lễ khai giảng

“Chính vì vậy, trong 12 tháng học tập, để đạt được mục tiêu số 1 là trình độ tiếng Đức B2, các em học viên cần chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của chương trình; rèn luyện ý thức tự học vào ngày cuối tuần; lễ phép chào hỏi, có thái độ tôn trọng, đúng mực đối với lãnh đạo và cán bộ thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước và Viện Goethe; có ý thức phấn đấu, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định. Chính các bạn phải là người bước đến mục tiêu! Và điều đó phụ thuộc vào sự chăm chỉ, lòng nhiệt huyết và sức bền của các bạn.” - bà Anje Bollinger, đề nghị.

Theo ông Matthias Jakus, Phó Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội, cho biết: Cơ hội việc làm và các cơ hội trong nghề nghiệp tại Đức hiện nay đang rất tốt, cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc cũng rất cao. Một số bạn học viên khóa trước cũng chọn con đường đi như các bạn học viên ngày hôm nay, họ hiện đang làm việc tại Vivantes ở các vị trí trưởng bộ phận. Những kiến thức và kỹ năng do những người Việt trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm đã đem lại nhiều lợi ích cho cả nước Đức và Việt Nam. Viện Goethe và các giáo viên, hướng dân viên sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ và dìu dắt các bạn trên con đường mà các bạn đã chọn.

Được biết, chương trình đào tạo đưa người lao động Việt Nam đi học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức được thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty Vivantes - Diễn dàn cho người cao tuổi Cộng hòa Liên bang Đức trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội với Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác, đào tạo và sử dụng nguồn lao động.

nam bat co hoi cong viec on dinh tai cong hoa lien bang duc
Quang cảnh lễ khai giảng

Đến nay, Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty Vivantes đã phối hợp với Viện Goethe tổ chức thành công 4 khoá đào tạo tiếng Đức và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 571 học viên; riêng 283 học viên khóa 4 năm học 2018 - 2019 sẽ xuất cảnh vào cuối tháng 9/2019. Trong năm 2019, hai đơn vị đã tổ chức tuyển chọn 302 học viên đủ điều kiện tham gia khóa 5 năm học 2019 – 2020 (khu vực phía Bắc 191 học viên, khu vực phía nam 111 học viên).

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Xem thêm
Phiên bản di động