Muôn nẻo chống nóng của công nhân

(LĐTĐ) Ở trong những căn phòng trọ chật hẹp, lợp mái fibroximăng vào mùa nắng nóng khiến công nhân thuê trọ càng thêm mệt mỏi, uể oải. Nhiều người lo lắng, nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như sức khỏe, vì vậy, họ đã nghĩ ra muôn vàn cách để chống nóng trong những ngày này.
muon neo chong nong cua cong nhan Đồng hành, chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn
muon neo chong nong cua cong nhan Trao trợ cấp cho công nhân lao động khó khăn nhân Tháng Công nhân
muon neo chong nong cua cong nhan Cùng nhau tạo dựng môi trường làm việc an toàn
muon neo chong nong cua cong nhan
Để giảm nhiệt trong phòng trọ, nhiều công nhân đã dùng nước tưới lên mái nhà và khu vực sân trước cửa (Ảnh Mai Quý)

Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, anh Nguyễn Văn Long (quê ở Lào Cai) xuống khu công nghiệp Thăng Long để tìm kiếm việc làm và được nhận vào làm việc tại một công ty từ giữa tháng 5. Lần đầu xa quê xuống Hà Nội làm việc, anh Long gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng có lẽ bỡ ngỡ nhất đối với anh chính là phải đối diện với cái nắng nóng như thiêu như đốt trong những ngày Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm.

“Tôi đã quen với khí hậu mát mẻ khi sống ở quê nên khi trải qua những ngày vừa rồi, tôi cảm thấy thực sự choáng váng vì thời tiết quá oi bức khiến tôi không thể nào ngủ được, trong phòng lúc nào cũng hầm hập hơi nóng tỏa ra từ các vách tường và trên trần nhà” – anh Long chia sẻ.

Xuống Hà Nội làm việc, để tiết kiệm chi phí, anh Long thuê một phòng trọ với diện tích khoảng 10 m2, nằm trong dãy nhà cấp 4 lợp mái fibro xi măng và có một lớp trần nhựa để chống nóng. Quan sát thấy, căn phòng chỉ có một cửa ra vào và một ô cửa sổ nhỏ. Để đảm bảo an ninh, khi đi làm hay khi ngủ tất cả các cửa đều được đóng kín, lúc này căn phòng thực sự bí bách.

Trong phòng ngoài tấm phản nhỏ chỉ đủ cho một người nằm và một chiếc tủ vải để quần áo còn được anh bố trí một khoảng để đặt bếp ga nấu nướng. Nắng nóng nên anh sắm thêm một chiếc quạt điện để giải nhiệt nhưng theo lời anh Long thì chiếc quạt này gần như không phát huy được tác dụng khi hơi nóng hầm hập cứ phả ra từ khắp bốn bề. Anh Long chia sẻ: “Những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa rồi, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, nên cơ thể rất mệt mỏi, năng suất lao động vì thế cũng bị ảnh hưởng. Tôi chưa biết mình sẽ phải làm như thế nào để chống chọi với mùa hè này, nếu không chịu được, tôi sẽ chuyển phòng trọ để đảm bảo sức khỏe”.

Khác với anh Long, nhiều công nhân lao động từng trải qua những đợt nắng nóng đỉnh điểm đã đúc kết cho bản thân những phương án chống nóng mà theo họ là hiệu quả như tìm thuê những phòng trọ ở giữa để tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp; làm ướt phòng để giảm nhiệt, sử dụng quạt hơi nước, thuê phòng có điều hòa…

muon neo chong nong cua cong nhan
Những khu nhà trọ ẩm thấp, bí bách là nỗi ám ảnh của công nhân mùa nắng nóng (Ảnh Mai Quý)

Chia sẻ về giải pháp chống nóng của mình, chị Nguyễn Thị Lụa, công nhân đang thuê trọ tại thôn Hậu Dưỡng (Kim Chung, Đông Anh) cho biết: “Để giảm nhiệt độ phòng trong những ngày nắng nóng, chúng tôi thường “tắm cho cả dãy trọ” trước khi vào phòng”. Lý giải về điều này, chị Lụa nói: “Nơi tôi thuê trọ là một dãy nhà cấp 4, gồm nhiều phòng trọ không khép kín và có một khu vệ sinh chung cho tất cả mọi người. Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, sau khi tan ca tại công ty về dãy trọ, chúng tôi thường sử dụng nước để tưới lên mái nhà và khu vực sân trước cửa phòng với mục đích giảm hơi nóng phả ra từ mái nhà và sân, khi đó trong phòng sẽ mát hơn”.

Chị Đinh Thị Thoa, công nhân đang thuê trọ tại Tổ 1, Thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) cũng chia sẻ: “Đã nhiều năm làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh nên tôi biết mức độ nắng nóng vào mùa hè ở đô thị kinh khủng như thế nào. Vì vậy, tôi đã quyết định tìm thuê một phòng trọ khép kín, nằm ở tầng 2 của một dãy trọ 5 tầng. Ở đây vừa an toàn vừa đỡ nóng hơn những phòng trọ ở dãy trọ cấp 4 vì không phải chịu hơi nóng phả ra từ mái nhà những bức tường.

Ngoài ra, được một người bạn hướng dẫn nên tôi đã sử dụng thùng xốp, cho đá vào trong và thiết kế quạt thổi để tạo ra hơi mát. Tôi thấy cách làm này khá hiệu quả mà lại không tốn kém nhiều, nó giúp tôi có thể vượt qua những ngày nắng nóng, có những giấc ngủ ngon để đảm bảo sức khỏe cho lao động sản xuất”.

Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng, công nhân có thể áp dụng các biện pháp: Lựa chọn phòng có cửa sổ để thuê vì cửa sổ sẽ giúp phòng thoáng và không khí lưu thông; Hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong phòng, đặc biệt là các bóng đèn sợi đốt, bởi nó tỏa ra một lượng nhiệt khá lớn và không nên sử dụng nhiều thiết bị điện một lúc; Sử dụng quạt, điều hòa hợp lý bằng cách điều chỉnh cánh quạt sao cho gờ trước của cánh quạt cao hơn nhằm tạo gió và lưu thông không khí tốt hơn. Thay vì cho quạt dừng một chỗ nên điều chỉnh quạt quay đều các phía để tạo không khí thoáng đãng cho cả phòng; Nên có cây xanh trong phòng để giúp lọc không khí, tạo không gian xanh…

Mùa nắng nóng, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, nhiều công nhân lao động đã chấp nhận “chơi sang” lắp điều hòa dù biết rằng tiền điện sẽ tăng chóng mặt. Anh Trần Văn Hoàn, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Mấy ngày vừa qua, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, đi làm thì không sao nhưng về nhà thì không khác nào chui vào cái “lò bát quái”.

Hai vợ chồng lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi vì công việc và thiếu ngủ, còn con cái thì nóng quá, không ngủ được cứ khóc cả đêm. Trước đây, khi có một mình thì nóng bức thế nào tôi cũng chịu được. Nhưng giờ có gia đình, con nhỏ thì không thể để thế được. Vì vậy, vợ chồng tôi quyết định lắp điều hòa để chống nóng dù biết sẽ tốn kém hơn”.

Anh Hoàn nhẩm tính: “Hiện tại tiền phòng chúng tôi thuê là 900.000 đồng, tiền điện 3.000 đồng/số, tiền nước tính theo đầu người. Hàng tháng, chi phí tiền phòng, điện, nước của gia đình hết khoảng 1.400.000 đồng. Không biết khi có thêm điều hòa nữa thì sẽ hết bao nhiêu. Nhưng để đảm bảo sức khỏe cho lao động sản xuất và giúp cho con có những giấc ngủ ngon nên tôi quyết định đầu tư. Với lại điều hòa chỉ dùng trong mấy tháng hè nên dù tốn kém một chút tôi cũng chấp nhận”.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động