Muốn cứu con mà sao khó quá...

LĐTĐ -Hơn chục năm chờ đợi, khao khát để có con nên chị Duyên hiểu hơn ai hết niềm hạnh phúc khi được sinh con ra trên cõi đời này nhưng cũng đau đớn tột cùng khi chứng kiến con bệnh tật mà không đủ điều kiện để chạy chữa.

12 năm trời chạy chữa, chị mới có được mụn con vậy mà ông trời bắt tội đứa bé ấy sinh ra đã bị tim bẩm sinh. Càng nguy hiểm hơn khi thể bệnh của em là hỏng van tim, dù đã trải qua 2 lần mổ tuy nhưng mới chỉ ở mức cầm chừng

Đứa bé đáng thương đó là Đặng Thùy Dương (9 tháng tuổi) hiện đang được điều trị tại Trung tâm tim mạch của bệnh viện E. Trong suốt cả buổi nói chuyện, mẹ của Dương là chị Trần Thị Duyên (xóm 7, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khóc lặng đi không thành tiếng.

 

“Cách đây 13 năm tôi sinh được một cháu đầu là Đặng Ngọc Nhung rồi không thể sinh thêm được nữa. Hai vợ chồng chữa trị hết viện này viện khác ròng rã 12 năm rồi mới có được bé Dương. Từ khi mang bầu đến khi cháu chào đời, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất… nhưng rồi cháu được phát hiện bị tim bẩm sinh thế là cả nhà lại bồng bế nhau ra Hà Nội chữa trị”, chị bắt đầu câu chuyện.

 

Mới 9 tháng tuổi bé Dương đã phải trải qua 2 lần mổ nhưng hiện tại mới chỉ là tạm thời

Mới 9 tháng tuổi bé Dương đã phải trải qua 2 lần mổ nhưng hiện tại mới chỉ là tạm thời

Kể đứt đoạn, chị lại cúi xuống nhìn con, đứa bé xinh xắn có đôi mắt tròn xoe đang ngước lên nhìn mọi vật xung quanh. Đôi bàn tay bé xíu của em nằm gọn trong đôi bàn tay chị - bé bỏng non nớt như cần lắm được chở che. Bằng đấy năm chờ đợi, khao khát để có Dương nên chị Duyên hiểu hơn ai hết niềm hạnh phúc khi được sinh con ra trên cõi đời này nhưng cũng đau đớn tột cùng khi chứng kiến con bệnh tật. Vợ chồng làm nông nghiệp vốn liếng chẳng có gì nhưng vẫn chạy ngược chạy xuôi lo tiền phẫu thuật. Không hiểu gì về y học, tuy nhiên trong suy nghĩ của chị “bệnh tim bẩm sinh chắc mổ 1 lần là khỏi”  tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại Dương đã phải trải qua 2 lần mổ nhưng vẫn chỉ ở mức tạm thời và cầm chừng.

Trao đổi với bác sĩ Trần Đắc Đại (Trung tâm tim mạch – bệnh viện E) chúng tôi được biết: “Bé Dương bị tim bẩm sinh, tuy nhiên thể bệnh của em lại là bị hỏng van tim mà lại không thể thay được vì em còn quá nhỏ (vì chưa có van cơ học dành cho trẻ con). Vì thế biện pháp duy nhất đó phẫu thuật để sửa van tim đó, tuy nhiên em phải điều trị lâu dài cho đến khi đủ tuổi để thay van tim thì mới ổn định”

 

Bệnh của con phức tạp phải mổ nhiều lần khiến chị Duyên càng đau đớn

Bệnh của con phức tạp phải mổ nhiều lần khiến chị Duyên càng đau đớn

Biết bệnh của con mình như thế, chị Duyên lúc nào cũng đứng ngồi không yên. 6 tháng tuổi em mổ lần thứ nhất rồi chỉ sau đó 2 tháng em lại tiếp tục mổ lần thứ 2. Nhìn đứa con bé bỏng đáng thương đang phải ngày ngày chống chọi với bệnh tật chị Duyên đau như có ai xát muối nhưng không biết phải làm thế nào. “Tôi ngỡ tưởng cho cháu được một cuộc sống vui vẻ khi sinh cháu ra vậy mà nó phải chịu cảnh bệnh tật như thế này. Thật tình tôi không biết sẽ phải tiếp tục điều trị cho cháu như thế nào nữa bởi gia đình kiệt quệ lắm rồi cô ạ”, chị Duyên bảo.

 

Hai lần trước mổ cho con, chị đã phải đi vay lãi số tiền 70 triệu đồng (chi trả tiền viện phí và ăn uống trên viện) mừng tủi nghĩ rằng sẽ cứu được con, nhưng cái bệnh chưa chịu buông tha ở đó. Hiện tại Dương đang được điều trị dưới sự theo dõi của các bác sĩ để thời gian tới sẽ tiến hành mổ lần 3. Không chịu đầu hàng, buông xuôi số phận nhưng vợ chồng chị Duyên đang lâm vào cảnh cạn đường không biết lối ra. Anh Đặng Ngọc Hải (bố Dương) bùi ngùi tâm sự “Giá như được đánh đổi mạng sống của tôi cho con, tôi cũng cam lòng. Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới có cháu, vậy mà ông trời lại bắt tội nó thế này, mỗi lần nhìn con tôi đau đến thắt ruột mà nó thì còn nhỏ quá đã biết gì đâu”

 

Muốn cứu con mà khó quá cô ơi, vợ chồng tôi kiệt quệ lắm rồi - chị Duyên ngậm ngùi tâm sự

"Muốn cứu con mà khó quá cô ơi, vợ chồng tôi kiệt quệ lắm rồi" - chị Duyên ngậm ngùi tâm sự

Thời gian sắp tới Dương sẽ tiếp tục bước vào ca mổ lần 3- nghĩ đến điều đó tôi cũng thấy rùng mình lo sợ bởi cái hình hài ấy còn quá đỗi non nớt bé bỏng. Không biết rồi em sẽ chống chọi ra sao nữa khi mà bố mẹ đã rơi vào cảnh đường cùng không thể xoay sở được. 12 năm chờ đợi, khao khát lẽ nào anh chị không xứng đáng nhận được một phép màu nhiệm hay sao? Và cái gương mặt đáng yêu của bé Dương vẫn cứ nhìn lên như chờ đợi tình yêu thương của mọi người.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Trần Thị Duyên và anh Đặng Ngọc Hải (xóm 7, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)

ĐT: 01689.174.909

Nguồn Dân trí

 

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động