Mua thuốc tây online: Coi chừng tiền mất, tật mang

Cũng giống như các hình thức kinh doanh trực tuyến khác, bán thuốc online cũng mang lại nhiều sự tiện ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện ích thì rủi ro vẫn thật khó lường.
coi chung tien mat tat mang Trước bão khuyến mãi online, người tiêu dùng đặt niềm tin vào điều gì?
coi chung tien mat tat mang Kinh doanh online: Dân công sở thêm nghề tay trái

Chỉ cần nhấp chuột hay qua một thao tác tìm kiếm, người mua dễ dàng có thể tìm thấy những hiệu thuốc trực tuyến, người bán thuốc trên mạng xã hội. Ở đây, người bệnh dễ dàng mua được tất cả các loại thuốc, từ thuốc thông thường cho đến thuốc đặc trị mà không cần tốn công đi lại và không cần cả chỉ định kê toa của bác sĩ. Tiện nghi là thế, nhưng bất chấp lệnh cấm, bán thuốc trực tuyến này đang và tạo ra không ít hệ lụy.

coi chung tien mat tat mang
1 trang web bán thuốc trực tuyến rao bán cả các loại thuốc đặc trị chỉ dành cho đơn kê của bác sĩ

Truy cập theo đường link quaythuoc.org, hàng loạt các loại thuốc được đăng tin rao bán từ thuốc đông dược, thuốc tân dược, thuốc cường dương… Mặt hàng thuốc ở đây đa dạng đến mức, không chỉ các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe, thuốc thông thường như kháng sinh, cảm cúm mà còn có cả thuốc điều trị ung thư, điều trị viêm gan… Gọi vào số điện thoại của cửa hàng để hỏi mua thuốc viêm gan, “dược sĩ ảo” tư vấn cho PV hàng loạt các mặt hàng từ thuốc nội, thuốc ngoại với đủ loại giá cả. Tuy nhiên, khi đến thăm địa chỉ thực tế (tại 148, ngõ 1277, Giải Phóng), thì nơi đây không phải một hiệu thuốc gì mà chỉ là một nhà dân bình thường.

Các bác sĩ, dược sĩ cảnh báo, người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân không nên mua thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng xã hội. Nên mua thuốc ở những cơ sở y tế, hiệu thuốc… để tránh trường hợp dùng sai thuốc, thuốc giả hoặc gặp bất trắc trong việc đòi quyền lợi khi bị phản ứng không mong muốn do dùng thuốc.

Không dừng lại ở đó, nhiều loại thuốc cấm, thuốc chỉ bán theo đơn cũng được rao bán tràn làn và người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận. Từ thuốc an thần, tâm thần như Valeri, thuốc Alecu hay Amitrip… cho tới thuốc trị nghiện ma túy, thuốc chống tái nghiện ma túy vốn chỉ được cung cấp trong các cơ sở cai nghiện cũng được rao bán vô tư trên mạng.

Đó là chưa kể tới, những người kinh doanh online còn tiện “xách tay” thuốc, thực phẩm chức năng… về rao bán như những mặt hàng quần áo, mỹ phẩm thông thường. Những người không có chuyên môn, không có trình độ về dược… lại ngang nhiên buôn bán thuốc trị ho, trị nấm… chỉ để tăng lợi nhuận.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện khoa Dược – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mua thuốc trên mạng có rất nhiều nguy hiểm, người mua không biết được trình độ của người bán, cơ sở bán cũng như điều kiện bảo quản thuốc như thế nào. Đó là chưa kể tới, tiềm ẩn nguy cơ người tiêu dùng mua phải thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hay như với trường hợp, dù mua phải thuốc thật nhưng người bán chỉ đoán bệnh qua lời mô tả, hoặc hình ảnh của khách hàng, sẽ rất khó bắt đúng bệnh mà kê thuốc. Từ đó, nhẹ thì thuốc không có tác dụng, mất tiền vô nghĩa, nặng thì bị dị ứng thuốc, ảnh hưởng về sau. Điển hình như cùng 1 loại mụn nhọt mọc trên da, có thể đó là biểu hiện của dị ứng, cũng có thể biểu hiện của bệnh ngoài da, lúc này, không thể gặp nhau trực tiếp, người bán chỉ biết đoán mò dựa trên những cơ sở thông tin của bệnh nhân mô tả.

Chính vì vậy, các bác sĩ, dược sĩ cảnh báo, người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân không nên mua thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng xã hội. Nên mua thuốc ở những cơ sở y tế, hiệu thuốc… để tránh trường hợp dùng sai thuốc, thuốc giả hoặc gặp bất trắc trong việc đòi quyền lợi khi bị phản ứng không mong muốn do dùng thuốc.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Xem thêm
Phiên bản di động