MTTQ Việt Nam thị trấn Xuân Mai: Đoàn kết, đổi mới và thành công

(LĐTĐ) Những năm qua, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên của thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội), đã phối hợp tuyên truyền tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và mở rộng.
mttq viet nam thi tran xuan mai doan ket doi moi va thanh cong Ông Vũ Văn Tiến giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
mttq viet nam thi tran xuan mai doan ket doi moi va thanh cong Chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
mttq viet nam thi tran xuan mai doan ket doi moi va thanh cong MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Trong nhiệm kỳ, MTTQ thị trấn Xuân Mai và các tổ chức thành viên đã đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực. Đáng chú ý là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hàng năm, thị trấn Xuân Mai có trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Năm 2018, thị trấn có 5/9 khu đạt “Tổ dân phố văn hóa”, 1 cơ quan và 5 trường học được công nhận cơ quan văn hóa. Trong 5 năm, thị trấn Xuân Mai đã huy động xây dựng mới 12.536m đường bê tông, củng cố các thiết chế văn hóa... với kinh phí trên 10 tỷ đồng. MTTQ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành trật tự văn minh đô thị. Bộ mặt đô thị của thị trấn từng bước được khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.

mttq viet nam thi tran xuan mai doan ket doi moi va thanh cong
Lễ cắt băng khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (Ảnh: Hoài Lưu).

Cùng với đó, các đợt vận động xã hội cũng được MTTQ thị trấn Xuân Mai tổ chức hiệu quả. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, nhân ái của người dân thị trấn Xuân Mai. Hưởng ứng cuộc vận động này, trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trong thị trấn Xuân Mai đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các hộ gia đình, cán bộ công nhân viên, nhân dân trên địa bàn bằng tấm lòng và tình cảm của mình tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ, để cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ thị trấn Xuân Mai và các tổ chức thành viên đã vận động quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 838 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai được trên 300 triệu đồng; đã hỗ trợ 25 gia đình người có công và hộ nghèo xây dựng nhà ở; hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, hộ chính sách với trị giá hàng trăm triệu đồng... Từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn xuống còn 1,57%.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần khuyến khích người dân tin tưởng và sử dụng ngày một nhiều hơn các sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Cùng với việc thực hiện tốt các cuộc vận động, MTTQ và các tổ chức thành viên còn tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó MTTQ thị trấn Xuân Mai cũng tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhờ đó cuộc bầu cử trên địa bàn thị trấn đã diễn ra dân chủ, công khai, đúng luật định và thực sự là ngày hội của toàn dân…

Có thể khẳng định qua các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ thị trấn đã củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và góp phần xây dựng thị trấn Xuân Mai vững mạnh toàn diện. 5 năm liên tục, Ủy ban MTTQ thị trấn đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ Thành phố tặng giấy khen, bằng khen

Minh Khuê - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Xem thêm
Phiên bản di động