LĐLĐ quận Ba Đình:

Một năm về đích trước hẹn

Mặc dù năm 2016 được dự báo tình hình kinh tế xã hội nhìn chung còn tiếp tục khó khăn nên sẽ có tác động không nhỏ đến hoạt động công đoàn (CĐ) và phong trào CNVCLĐ, tuy nhiên, với tinh thần chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp và sát sao, hướng về cơ sở của Ban thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình nên trong năm 2016, các phong trào do CĐ quận tổ chức vẫn phát triển, được cơ sở hưởng ứng sôi nổi, lôi cuốn đông đảo NLĐ  tham gia. “Dù hơn một tháng nữa mới sang năm mới 2017, nhưng nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ CĐ quận Ba Đình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thành phố giao. Trong đó, phải kể đến việc thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ khó của các cấp CĐ là: Công tác phát triển đoàn viên và công tác thu kinh phí và đoàn phí CĐ "- Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình phấn khởi chia sẻ.
mot nam ve dich truoc hen LĐLĐ quận Ba Đình: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
mot nam ve dich truoc hen Bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn
mot nam ve dich truoc hen Làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thu kinh phí công đoàn

Ý thức được những khó khăn trước mắt, nên ngay từ đầu năm 2016, LĐLĐ quận đã sớm xây dựng kế hoạch củng cố tổ chức CĐCS cũng như chỉ đạo cán bộ rà soát, hướng dẫn và giúp đỡ các CĐCS kịp thời. Đặc biệt, để hoạt động CĐ và phong trào CNVC - LĐ trong quận phát triển mạnh toàn diện trong năm 2016, CĐ quận đã biết tranh thủ sự quan tâm ủng hộ và phối hợp giúp đỡ của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đồng cấp như UBND quận, BHXH, phòng LĐTBXH, thanh tra, chi cục Thuế… và nhất là trực tiếp chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND UBND quận và UBND các phường về công tác phát triển CĐ trong các thành phần kinh tế. Với tiêu chí “Năm 2016 – Năm phát triển đoàn viên” do LĐLĐ TP giao, LĐLĐ quận tập trung vận động tuyên truyền NLĐ, chủ doanh nghiệp tham gia tổ chức công đoàn, từ đó đã thành lập được 33/25 CĐCS (vượt chỉ tiêu cấp trên giao 132%), kết nạp được 2.985/2500 đoàn viên(đạt 119% so với chỉ tiêu TP giao).

mot nam ve dich truoc hen
Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng trao quyết định thành lập CĐCS mới.

Đi đôi với đó, CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh cũng tăng hơn so với năm trước. Điều đáng nói là, chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm nay của CĐ quận Ba Đình đã hoàn thành ở mức cao nhất từ trước đến nay. Tính tới thời điểm này, LĐLĐ quận Ba Đình quản lý trực tiếp 467 CĐCS với 19.037 đoàn viên.

Song hành với công tác phát triển đoàn viên, Ban Thường vụ LĐLĐ quận cũng đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện công tác tài chính công đoàn thông qua các buổi tập huấn cho cán bộ cơ sở, định kỳ hàng tháng gửi thông báo đôn đốc, nhắc nộp kinh phí công đoàn, cử cán bộ trực tiếp xuống doanh nghiệp kiểm tra, đốc thu và phối hợp với thanh tra liên ngành TP truy thu kinh phí CĐ được hơn 85 triệu đồng. Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng cho biết, những tháng cuối năm hầu như các cán bộ CĐ quận không có ngày nghỉ cuối tuần mà tranh thủ xuống cơ sở nắm bắt thêm tình hình, hướng dẫn, trao đổi cho cơ sở kiện toàn bộ máy, cơ cấu hoạt động và chỉ đạo tổ chức ĐH CĐCS tốt hơn, đốc thúc trích nộp kinh phí lên trên đúng tiến độ… Đơn cử như việc thu trích nộp kinh phí CĐ, sau nhiều lần gọi điện, cán bộ xuống tận đơn vị không thu được, thì lãnh đạo CĐ quận không ngại xuống cơ sở vận động, trực tiếp thu.

Do đó, việc thu và trích nộp kinh phí CĐ của quận năm nay đã vượt dự toán được giao. Cụ thể, thu kinh phí CĐ đạt 148%, đoàn phí CĐ đạt 220% và nộp về TP đạt 123,5% so với chỉ tiêu cấp trên giao. Đặc biêt là thu kinh phí các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn được 127 đơn vị với số tiền là: 7.261.045351đ/2.900.000.000đ đạt 250%.

Để có được kết quả này là sự nỗ lực chỉ đạo quyết liệt của cả tập thể ban Thường vụ và ban chấp hành CĐ quận trong việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm củng cố và nâng cao chất lượng CĐCS. Sự đổi mới này bắt đầu từ việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén công việc của từng cán bộ CĐ trong việc biết tập trung đầu tư cho những công việc mới, việc khó; chịu khó bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, vì người lao động và đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng với chính quyền trong việc quan tâm chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, đặc biệt với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ KT –XH của từng đơn vị cũng như địa phương trong năm 2016.

K.Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động