Gần 10 năm sống dưới đường điện 35KV:

Mong cơ quan chức năng sớm giải quyết

Theo phản ánh của người dân, năm 2007, để phục vụ dự án trường học khu B Bình Phú (Thạch Thất) nhiều hộ gia đình tại thôn Phú Ổ đã bàn giao đất cho chính quyền và chuyển sang vị trí mới để sinh sống (khu vực đầu làng thôn Phú Ổ). Oái oăm thay, đất giãn dân, song lại nằm dưới đường điện trung thế 35 kV. Vì thế, suốt những năm qua, người dân chỉ biết “dở khóc, dỏ cười”, nguy hiểm luôn rình rập mà không biết đi đâu, về đâu.
mong co quan chuc nang som giai quyet Xây trạm biến áp cho gần 200 hộ dân sống dưới đường điện cao thế ngay trên đầu

Anh Nguyễn Văn Hợi (thôn Phú Ổ) cho biết, gia đình anh được chính quyền cấp cho mảnh đất giãn dân theo Quyết định số 2631/QĐ-UBND năm 2007 của UBND huyện Thạch Thất. Chần chừ mãi đến năm 2012, anh mới quyết định xây một ngôi nhà kiên cố tại đây. Trớ trêu thay, kể từ khi xây dựng đến nay cả nhà anh đành phải ngậm ngùi chuyển về ở với ông bà nội và không dám sinh sống tại nhà mình vì những sự cố ảnh hưởng đến tính mạng liên quan đến sự cố đường dây điện trung thế.

mong co quan chuc nang som giai quyet
Nhiều hộ dân tại Thạch Thất (Hà Nội) sống trong lo lắng, sợ hãi vì nhà xây dưới đường dây điện. (Ảnh Đỗ Đạt)

“Năm ngoái, em rể tôi ra chơi và trèo lên trần nhà, vì sơ ý khi lên trần đã không cúi đầu xuống nên dính vào đường dây điện. Sau khi bị điện giật tê liệt, gia đình đã đưa em rể tôi đi cấp cứu và mất 1 tháng nằm điều trị tại bệnh viện. Sau sự cố, gia đình tôi thật sự sợ hãi. Trong khi đó, chúng tôi lại có con nhỏ nên không thể ở đây, bí quá đành phải về ở nhờ nhà ông bà nội. Hiện nay chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng di dời đường dây điện sang vị trí khác như đã hứa hẹn với dân và chúng tôi sẵn sàng chung tay với chính quyền trong việc đóng góp kinh phí (trong khả năng cho phép), để cuộc sống của chúng tôi thực sự ổn định và an toàn” - anh Hợi cho hay.

Ông Bùi Văn Chiến - Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực Thạch Thất cho biết, trong năm vừa qua, được sự quan tâm của EVN Hà Nội, Điện lực Thạch Thất đã chú trọng nâng cấp, cải tạo đường dây điện, đồng thời cố gắng giảm thiểu vi phạm cho người dân. Qua đó, giảm thiểu tình trạng vi phạm hành lang lưới điện từ gần 100 hộ (năm 2009), xuống con 27 hộ (tháng 6/2017).

Trong đó, chỉ tính riêng thôn Phú Ổ đã có tới 25 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện (bao gồm cả 13 hộ tại thôn Phú Ổ). Hàng năm Điện lực Thạch Thất thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vì là khu vực làng nghề nên tình trạng vi phạm an toàn hành lang lưới điện là vô cùng nhức nhối.

Còn chị Lan, một trong số những hộ dân có nhà nằm dưới hành lang lưới điện trung thế này cho hay, người dân chúng tôi biết xây nhà và sinh sống dưới đường dây điện là vi phạm hành lang lưới điện.Thế nhưng, chúng tôi không xây dựng thì không có chỗ để ở. Trong khi đó, con cái thì ngày một lớn và đến tuổi dựng vợ, gả chồng mà muốn cơi nới, sửa chữa ngôi nhà cũng không được. “Mà không sống ở đây, chúng tôi cũng không biết đi đâu để ở nữa”- chị Lan cho hay.

Để hiểu rõ hơn về 13 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện tại thôn Phú Ổ, xã Bình Phú (Thạch Thất), chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Bùi Văn Chiến – Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực Thạch Thất và được ông cho biết, tuyến đường dây trung thế 35KV từ vị trí điểm 23 lộ 371 E1.28 đến trạm Bình Phú 2, trước đây được HTX Nông nghiệp Bình Phú xây dựng và đóng điện vào ngày 13/7/1995, sau đó bàn giao lại cho Điện lực Thạch Thất quản lý vận hành để bán điện trực tiếp từ năm 2009. Cho đến thời điểm hiện tại vị trí trạm biến áp và hướng tuyến dây điện nổi trung thế vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Đăng Thiện – Phó ban An toàn - Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, EVN HANOI đã nắm bắt được tình hình và hiểu được sự khó khăn, cũng như nguy hiểm mà người dân phải đối mặt. Tuy nhiên, để thực hiện việc di dời này thì cần phải có kinh phí lớn. EVN HANOI sẵn sàng phối hợp cùng với chính quyền địa phương và người dân trong việc hướng dẫn giải quyết vấn đề này, nếu như địa phương và người dân có nhu cầu di dời tuyến đường dây nổi trung thế 35KV đến trạm Bình Phú 2.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động