Mẹ bất lực nhìn con thơ khát sữa
Ôm ba đứa con thơ vào lòng, người mẹ trẻ chỉ biết lặng lẽ cho chúng bú giả bầu sữa cạn mà nước mắt cứ tuôn trào. Chúng đói nên càng khóc ngắt lên, lòng chị lại càng thêm quặn thắt…
3 đứa con chị Thủy đến nay đã hơn 6 tháng nhưng vẫn còn khát sữa.
Người mẹ trẻ đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến là chị Dương Thị Thủy (sinh năm 1990) vợ của anh Nguyễn Văn Thoan ở xóm 2, xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Trong căn nhà lụp xụp tiếng khóc của ba đứa trẻ thơ khát sữa càng thêm não lòng. Người mẹ trẻ chỉ biết lặng lẽ cho chúng bú giả bầu sữa cạn để dỗ dành con, trên đôi mắt lăn dài những giọt lệ đắng cay tủi hờn vì chị là người đau khổ hơn ai hết khi chính mình phải bất lực nhìn những đứa con thơ khát sữa.
Đã hai hôm nay chúng không có sữa, đôi bầu sữa của chị cũng đã cạn khô, chúng đói chúng ốm nên khóc ngắt lên, số tiền công ít ỏi từ những ngày có thể đi phụ hồ của anh Thoan và người ông già nua đều đã dành để trả tiền lãi từ số nợ khổng lồ hơn 80 triệu đồng của gia đình. Nên trong nhà không còn một đồng để mua sữa cho chúng.
“Cả ba đứa nó đang sốt không có sữa nữa nên chúng khóc suốt ngày như vậy đó, em cho con ăn cháo xay thì chúng chưa quen nên không ăn được. Anh Thoan đi làm rồi trưa ni (nay) về không biết có vay được đồng nào mà mua cho chúng ít sữa không chứ cứ để như vậy chúng khóc mà chết mất thôi…mà ai cho nhà em vay mượn gì nữa bây giờ….”, nói đoạn chị Thủy lại khóc, trong những tiếng nấc dài nghẹn ngào cay đắng.
Chị Thủy mang thai ba cháu mới 7 tháng thì chị bị vỡ ối, ngay lập tức gia đình đưa chị đi bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu để điều trị. Nhưng do tình trạng sức khỏe của chị quá yếu và sợ ảnh hưởng tới tính mạng thai nhi và sản phụ nên các bác sĩ phải chuyển vào BVĐK Nghệ An để điều trị.
Người mẹ phải dỗ giành con ăn cháo khi các cháu vẫn chưa thể ăn.
Tuy nhiên do mang thai 3, rồi bị vỡ ối hết nên các bác sĩ tiếp tục chuyển chị Thủy ra bệnh viện phụ sản Trung Ương để điều trị với hi vọng còn nước còn tát. Những mong có thể cứu được tính mạng của các cháu.
Ra tới nơi, chị Thủy nhập viện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ quyết định sẽ mổ đẻ ngay để cứu lấy tính mạng của 3 cháu. Nhưng tỷ lệ thành công của ca mổ là rất thấp và có thể nguy hại tới tính mạng của sản phụ.
Ngày 20/2 ca phẫu thuật diễn ra thành công ngoài sức mong đợi. 3 cháu Nguyễn Đình Hiếu (nặng 1,4kg), Nguyễn Đình Nhân (nặng 1,5kg) và Nguyễn Đình Nghĩa (nặng 1,4kg). Cả 3 cháu chào đời khi mới 7 tháng 10 ngày.
Vì sinh non nên các cháu quá yếu được các bác sỹ chăm sóc đặc biệt 22 ngày để ổn định sức khỏe. Cả gia đình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngập tràn vui sướng anh chị đã dành lại được các con của mình từ tay của tử thần. Nhưng những phút giây hạnh phúc không kéo dài được bao lâu khi số tiền mà anh Thoan chạy vạy vay mượn đã không còn, anh đành xin các bác sĩ cho xuất viện sớm. Nhưng do sức khỏe của các cháu còn quá yếu, và chị Thủy vẫn chưa hồi phục nên các bác sỹ yêu cầu gia đình phải ở lại để theo dõi.
Thế là anh Thoan lại lặn lội về quê tìm mọi cách xoay xở để có thể cứu vợ con, nơi nào có thể vay mượn được anh cũng đã tìm đến. Bà con họ hàng mỗi người một ít, không đủ anh phải tiếp tục vay lãi cao, căn nhà xập xệ của gia đình anh cũng mang đi càm cố…
Nỗi lòng người mẹ khi phải bất lực nhìn con khát sữa.
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình phải cứu các con, cứu vợ. Anh em bạn bè mỗi người giúp cho một ít, nhưng ở đây ai cũng nghèo cả, cho dù thương mình đến mấy nên người ta cũng không có…”, anh Thoan chia sẻ.
Điều đáng buồn là sau khi mổ chị Thủy bị nhiễm trùng cổ tử cung, sức khỏe dần cạn kiệt nên sữa của chị không còn nhiều để cho 3 đứa con bú.
Anh Thoan tâm sự: “ Đưa vợ đi sinh, chạy vạy khắp nơi rồi chi phí cho ca mổ, chi phí điều trị cho các cháu, cả điều trị cho vợ nữa nay gia đình đang nợ hơn 150 triệu. Mà nhà em như ri (thế này) cái gì bán được 100.000 đồng là em bán hết rồi… em cũng chỉ mong cho nhà em (vợ) và các cháu được khỏe mạnh thôi nhưng giờ …”.
Thương gia đình anh nghèo khó bà con hàng xóm người cho cân đường, người giúp hộp sữa dăm ba chục bạc lẻ, nhưng ở đây ai cũng nghèo nên không có là bao. Còn ông nội già nua Nguyễn Đình Đạo (SN 1949) thương con thương cháu nên hàng ngày vẫn còm cõi xin đi phụ hồ góp thêm vào phụ giúp chúng chạy chữa nuôi con.
Tất cả thu nhập của gia đình giờ chỉ dựa vào mấy sào ruộng lúc được mùa lúc không, và những ngày công phụ hồ còm cõi của người ông già nua và anh Thoan. Tất cả đó phải lo cho 4 miệng ăn, rồi tiền thuốc thang cho chị Thủy, tiền sữa, tiền thuốc cho 3 cháu. Không biết rồi anh Thoan có gắng gượng nổi được nữa hay không.
“Vì sinh non nên giác mạc của chúng chưa phát triển hết, sau này không biết chúng có bị răng (sao) không nữa. Cứ dăm bữa nửa tháng là chúng lại ốm, lại sốt, riêng cháu Nhân thì bị viêm phổi nữa các chú à… em muốn đưa chúng đi khám nhưng…”, nhìn các con mà anh Thoan như lặng đắng.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Dương Thị Thủy, ở xóm 2, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
ĐT: 0169.6920.075
Nguồn Dân trí
Nên xem
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4
Tin khác
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4
Hoạt động 25/04/2024 14:31
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024
Hoạt động 25/04/2024 14:30
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Hoạt động 25/04/2024 12:18
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
Hoạt động 25/04/2024 09:38
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
Hoạt động 24/04/2024 23:12
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Hoạt động 24/04/2024 20:44
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở
Hoạt động 24/04/2024 18:54
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam
Hoạt động 24/04/2024 18:50
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”
Hoạt động 24/04/2024 18:09
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Hoạt động 24/04/2024 17:14