Lo vỡ quỹ, Bảo hiểm xã hội muốn ấn định mức chi bảo hiểm y tế cho từng địa phương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi một loạt các địa phương, trong đó đề xuất phương án ấn định mức chi trả bảo hiểm y tế cho từng địa phương, thay vì cơ quan này phải chi trả toàn bộ như trước đây. Lý do, rất nhiều địa phương có số chi bảo hiểm lớn hơn nhiều so với mức thu, khiến tổng quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ bị vỡ.
lo vo quy bao hiem xa hoi muon an dinh muc chi bao hiem y te cho tung dia phuong Hà Nội: Nợ bảo hiểm xã hội tăng cao, chiếm 11,3% số phải thu
lo vo quy bao hiem xa hoi muon an dinh muc chi bao hiem y te cho tung dia phuong Từ 1/7/2017: Các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện ra sao?
lo vo quy bao hiem xa hoi muon an dinh muc chi bao hiem y te cho tung dia phuong
Điều trị cột sống cho bệnh nhân tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Việc áp dụng nhiều kỹ thuật tiến bộ vào khám-chữa bệnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến chi phí bảo hiểm y tế tăng cao. Ảnh: CTV

Chi tăng nhưng thu không tăng

Năm 2016, thu bảo hiểm y tế của Quảng Ninh đạt trên 1.069 tỉ đồng, nhưng mức chi lên tới 1.409 tỉ đồng, vượt số thu 340 tỉ đồng – 1 trong 5 tỉnh, thành có mức bội chi lớn nhất cả nước. Dự tính, năm nay, con số bội chi có thể ở mức 600 tỉ đồng.

Theo ông Vũ Xuân Hiển – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng bội chi, không chỉ riêng ở Quảng Ninh, là do cơ chế, chính sách, trong đó quyền lợi khám-chữa bệnh của người dân được mở rộng, nhưng mức đóng bảo hiểm thì không tăng.

Hơn nữa, với điều kiện kinh tế-xã hội phát triển, Quảng Ninh luôn đầu tư rất lớn cho ngành y tế, trong đó đưa vào nhiều dịch vụ, kỹ thuật cao, hiện đại để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều này, theo ông Vũ Văn Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – khiến chi phí bảo hiểm tăng cao do kỹ thuật cao thì giá sẽ cao và chất lượng cao nên người dân Quảng Ninh có xu hướng sử dụng y tế công nhiều hơn, thay vì đến các cơ sở y tế tư nhân.

Ông Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh – cho biết, năm 2016, đơn vị này bội chi 78 tỉ đồng, chủ yếu do giá các loại thuốc bảo hiểm tăng và việc áp dụng nhiều các kỹ thuật mới để khám-chữa bệnh.

Bên cạnh đó, theo ông Vũ Xuân Hiển, còn có những nguyên nhân chủ quan, như ngành y tế và bảo hiểm phối hợp với nhau chưa thực sự chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng quỹ hiệu quả.

“Trong đó, ngành y tế chỉ định sử dụng các xét nghiệm, như xét nghiệm máu, chiếu chụp… tương đối rộng rãi. Số lượng khám chữa bệnh nội trú của Quảng Ninh cũng cao hơn cả nước, cứ 100 bệnh nhân thì có 26 người điều trị nội trú, trong khi cả nước chỉ có 13/100. Khi thực sự cần thiết thì mới nên đưa vào điều trị nội trú, nếu nhẹ thì chỉ cần khám, cấp thuốc và về nhà điều trị sẽ giúp giảm chi phí điều trị. Thống kê cho thấy, tại Quảng Ninh một đợt điều trị nội trú hết 3,4 triệu đồng/bệnh nhân, trong khi đó một lần khám chữa bệnh ngoại trú chưa hết 300.000 đồng” – ông Hiển chia sẻ.

Theo ông Hiển, câu chuyện bội chi quỹ bảo hiểm y tế của Quảng Ninh cũng giống với các địa phương khác, nhất là các tỉnh, thành phố lớn. Tính đến nay, đã có 45 tỉnh, thành bội chi quỹ bảo hiểm y tế và với tình hình này, năm nay có thể sẽ lên đến trên 60 địa phương.

Hiện, mức đóng bảo hiểm y tế bình quân trên toàn quốc là 1 triệu đồng/thẻ/năm, nhưng mức chi là 1,3 triệu đồng/thẻ.

Cùng nhau tháo gỡ

Theo ông Vũ Xuân Hiển – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giao quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho từng địa phương, trên cơ sở số thu. Ví dụ: Quảng Ninh có 1.134.000 thẻ bảo hiểm y tế thì tương đương quỹ 1.064 tỉ đồng- nghĩa là thấp hơn vài trăm tỉ đồng so với mức chi thực của tỉnh này.

Dù chia sẻ gánh nặng với ngành bảo hiểm, nhưng ông Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh – lo ngại, việc áp định mức chi bảo hiểm y tế cho từng địa phương có thể sẽ khiến các bệnh viện không muốn triển khai các kỹ thuật tốt để khám-chữa bệnh cho người dân.

lo vo quy bao hiem xa hoi muon an dinh muc chi bao hiem y te cho tung dia phuong
Làm thủ tục thanh toán viện phí tại BV Sản nhi Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Trong công văn gửi các bộ, ngành liên quan, một số sở y tế đều đặt câu hỏi, việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tự đưa ra chủ trương áp định mức chi trả phí bảo hiểm cho từng địa phương có đúng thẩm quyền và ngành y tế có phải chấp hành không?

Hơn nữa, căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng không đúng khi yêu cầu, trong trường hợp bội chi vì nguyên nhân khách quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét bù đắp từ ngân sách địa phương; trong trường hợp ngân sách địa phương không đủ bố trí, thì đề nghị chủ tịch UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Dư luận cho rằng giao như thế không đúng, nhưng đây là giải pháp căn cơ để quản lý quỹ, chứ tiêu thoải mái thì làm sao quản lý được quỹ. Cân đối quỹ là trách nhiệm của ngành y tế, của bảo hiểm và cả chính quyền nữa, trong cùng hệ thống chính trị. Nguyên tắc của bảo hiểm là mức đóng phải phù hợp với mức hưởng. Đóng bao nhiêu hưởng bấy nhiêu” – Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh Vũ Xuân Hiển chia sẻ.

Cũng theo ông Hiển, nhằm góp phần giảm bội chi, trước mắt, ngành bảo hiểm và y tế sẽ tăng cường phối hợp với nhau xây dựng phương án sử dụng quỹ hợp lý, hiệu quả; giám định, kiểm tra chặt chẽ việc khám chữa bệnh nội trú; giám định bằng phần mềm liên thông dữ liệu giữa bảo hiểm và bệnh viện để quản lý chặt chi phí bảo hiểm y tế.

Về mặt chính sách, ngành bảo hiểm sẽ có kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan điều chỉnh lại chính sách cho phù hợp. Trong đó, mở rộng quyền lợi của người dân thì cũng phải nghiên cứu điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm. Mức đóng theo luật bảo hiểm y tế là 6% nhưng hiện tại mới chỉ đóng 4,5%.

Theo Nguyễn Hùng/laodong.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động