Liên kết để phát triển
Trăn trở làng nghề gốm Gia Thủy | |
Tạo điều kiện cho làng nghề thu hút lao động |
Từ ngàn xưa, làng nghề truyền thống luôn là một trong những tài sản, là nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền cả nước. Nó không chỉ mang lại nhiều lợi ích kinh tế, mà tạo ra việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều người lao động. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nếu như các làng nghề không tự nỗ lực vươn lên cả về chất và tầm, thì nguy cơ làng nghề bị mai một đi là rất lớn.
Dạo qua một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận như làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng, Hoài Đức; làng nghề dát vàng Kiêu Kỵ, Gia Lâm, hay làng nghề gốm Phù Lãng, làng nghề giấy Phong Khê (TP. Bắc Ninh)…không khó để nhận ra những khó khăn ở các làng nghề truyền thống, như: Vốn, lao động có trình độ, tình trạng ô nhiễm mỗi trường… Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng, Hoài Đức (chuyên sản xuất các loại đồ thờ cúng) là một trong những làng nghề cổ xưa, với gần 500 hộ làm nghề và thu hút tới hàng nghìn lao động tại địa phương, và các vùng lân cận. Mặc dù không bị ảnh hướng quá nhiều bởi sự thay đổi của nền kinh tế, do chủ yếu sản xuất các mặt hàng tâm linh, nhưng vấn đề thu hút lao động có tay nghề và nguồn vốn hạn hẹp vẫn là một trong những bất cập mà làng nghề này mắc phải.
Làng nghề không tự nỗ lực vươn lên cả về chất và tầm, thì nguy cơ làng nghề bị mai một đi là rất lớn |
Ông Nguyễn Hậu, một nghệ nhân ở làng Sơn Đồng cho biết, sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng có mặt ở hầu khắp các tỉnh, chiếm hơn 70% thị phần trên cả nước, thu nhập từ làng nghề chiếm hơn 60% tổng thu nhập của toàn xã, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, vấn đề bức xúc nhất hiện nay vẫn là việc các cơ sở tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ còn khó khăn. Vì thế, các cấp, các ngành cần quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ cơ chế để các làng nghề có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với vốn vay. Có vốn việc đầu tư sản xuất, máy móc, con người và kỹ thuật sẽ được chú trọng, làng nghề mới phát triển bền vững.
Khác với làng nghề Sơn Đồng, làng gốm Phù Lãng chỉ có 230 hộ tham gia sản xuất, thu hút hơn 600 lao động. Ở đây đã thành lập Hiệp hội làng nghề gốm thu hút được 30 hộ trong xã tham gia, tạo bước đi vững chắc cho làng nghề. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hầu hết các hộ vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, thụ động về đầu ra… Ông Hà một nghệ nhân làng gốm này chia sẻ: “Hiện nay ở làng gốm ngoài một số hộ gia đình có liên kết làm ăn, còn hầu như mọi người mạnh ai nấy làm, rồi cạnh tranh nhau cả về nguyên liệu, thị trường. Vì thế cần có những tổ chức như hợp tác xã đứng ra quản lý, định hướng phát triển, đào tạo tay nghề, hỗ trợ vay vốn…”.
Trong tình hình phát triển chung của cả nước, việc các làng nghề truyền thống phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt của các mặt hàng từ nước ngoài, không còn quá xa, mà hiện hữu ngay trước mặt. Vì vậy, để làng nghề phát triển ổn định cần phải có sự hợp tác chặt chẽ, khoa học giữa các cá nhân, các thành viên trong làng nghề. Việc tạo ra các tổ chức, hợp tác xã kiểu mới vừa làm cầu nối giữa các cá nhân, tập thể tạo ra sự liên kết vững bền, vừa đóng vai trò tháo gỡ khó khăn cho vấn đề đầu ra, vốn, nguyên liệu, quảng bá thương hiệu… là điều rất cần thiết.
Đạt Đỗ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Tin khác
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?
Thị trường 29/03/2024 10:08
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?
Tài chính 29/03/2024 08:08
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce
Thị trường 29/03/2024 07:13
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Thị trường 28/03/2024 20:23
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ
Doanh nghiệp 28/03/2024 20:22
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online
Tài chính 28/03/2024 19:34
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè
Thị trường 28/03/2024 18:09
Chứng khoán lập đỉnh mới
Tài chính 28/03/2024 17:52
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít
Thị trường 28/03/2024 15:25
Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD
Tài chính 28/03/2024 10:53