LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Mỗi hoạt động đều hướng về cơ sở và NLĐ

LĐTĐ -Năm 2013 được sự chỉ đạo của Huyện ủy và LĐLĐ TP hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Mỹ Đức đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt mọi hoạt động đều hướng về cơ sở vì NLĐ. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ được các cấp CĐ huyện đặc biệt chú trọng.

 LĐLĐ Huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2013, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2014. Trao kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Đặng Minh Thuần – Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, đại diện các ban LĐLĐ TP. Đ/c Nguyễn Phúc Hải – Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đ/c trong BTV, TTHĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể trong huyện và 130 đại biểu là UVBCH, UBKT LĐLĐ huyện, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các cấp trong huyện.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đ/c Đỗ Hữu Hùng – UVBTV LĐLĐ TP – HUV chủ tịch LĐLĐ huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn. Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2013, bám sát vào các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2014 do LĐLĐ TP và huyện phát động đã xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu, các giải pháp, biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng loại hình đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2014.

       Kết quả hoạt động công đoàn năm 2013. LĐLĐ huyện đã xây dựng chương trình công tác tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác công đoàn trên các mặt công tác. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trọng tâm phong trào “ lao động giỏi”, sáng kiến sáng tạo trong năm có 597 sáng kiến được áp dụng vào giảng dạy và công tác. Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn trọng tâm là phong trào CNVCLĐ chung sức xây dựng nông thôn mới được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Việc thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm triển khai thực hiện tốt. LĐLĐ phối hợp với UBND huyện công bố văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức HNCBCC, HNNLĐ đạt 98,14%. Phối hợp đánh giá kết quả 5 năm việc chỉ đạo HNCBCC, HNNLĐ. Phối hợp với phòng LĐTBXH kiểm tra 8 đơn vị, doanh nghiệp về công tác ATVSLĐPCCN. Các hoạt động nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn trong huyện quan tâm trong năm tổ chức thăm và tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và chi thưởng tết trị giá tiền 642.900.000đ. Bảo lãnh tín chấp các nguồn vốn vay cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình với số tiền là 900.000.000đ cho 90 lượt CNVCLĐ vay.

Công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội công đoàn Việt Nam, NQ đại hội công đoàn TP, 5 chương trình thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn TP, NQ đại hội công đoàn huyện. Tuyên truyền Bộ luật lao động, luật công đoàn có 81,52% CNVCLĐ được quán triệt. Vận động CBCNVCLĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp được quan tâm đã có 85,7% cơ quan đạt tiêu chuẩn, 87,6% cá nhân đạt tiêu chuẩn. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã đi vào chiều sâu. Năm 2013 có 14 Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được kiểm tra xét công nhận đạt chuẩn văn hóa nâng tổng số toàn huyện đạt 90 đơn vị. Phối hợp với Ban dân vận, Ban tuyên giáo tham mưu cho huyện ủy tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 20 NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững vàng đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết 03 của ban chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp với UBND Huyện thành lập cụm VHTT CNVCLĐ-LLVT Huyện có 20 CQĐVDN tham gia với 350 hội viên. Công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS đã hoàn thành chỉ tiêu năm 2013. Tập trung nâng cao hoạt động của CĐCS. Tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh, khu vực HCSN, DNNN đạt 90%, khu vực ngoài NN đạt 55%. Hoạt động nữ công được duy trì thường xuyên, phối hợp với hội phụ nữ đóng góp quy chế phối hợp giữa Liên đoàn lao động với hội phụ nữ trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động nhân ngày kỷ niệm của giới. Tổng kết hoạt động phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Các cấp công đoàn tổ chức tặng quà con CNVCLĐ trị giá 360 triệu đồng. Phát hiện kiểm tra chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp. Công tác tài chính , kiểm tra chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt đảm bảo đúng luật, điều lệ công đoàn trong quy định của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2013 liên đoàn lao động Huyện được ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội tặng bằng khen. Phát biểu với hội nghị đồng chí Đặng Minh Thuần- phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành Phố, đồng chí Nguyễn Phúc Hải- Phó bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của công đoàn Huyện và các cấp công đoàn huyện trong năm 2013 đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, thời gia tới công đoàn huyện phải triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị có 12 đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Có 34 tập thể và 17 cá nhân được nhận cờ thi đua và bằng khen của tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố, ủy ban nhân dân huyện và liên đoàn lao động huyện.

Ảnh: Đ/C Đặng Minh Thuần, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tới dự và phát biểu chị đạo hội nghị.

             Nguyễn Thị Hòa

Nên xem

Nghệ An: Nỗ lực làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc

Nghệ An: Nỗ lực làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc

(LĐTĐ) Nghệ An là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại Hàn Quốc (EPS), với số lượng hiện tại là 13.002 người.
Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài; ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.
Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.

Tin khác

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/4/2024, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
Danh sách 100 "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2024

Danh sách 100 "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2024

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 394/QĐ-LĐLĐ về việc công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2024.
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín.
Gần 1.700 nhà giáo Hà Nội tranh tài tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao

Gần 1.700 nhà giáo Hà Nội tranh tài tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội năm học 2023 - 2024 đã thu hút gần 1.700 vận động viên đến từ 17 cụm trường trực thuộc và 30 quận, huyện, thị xã tham gia tranh tài ở 2 nội dung thi đấu: Kéo co, bóng bàn.
Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Qua đó góp phần giúp NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó hơn với đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động