Huyện Thanh Oai:

Lấy khoa học - công nghệ làm đòn bẩy phát triển

Hỗ trợ người dân 50% giá một số giống lúa; giá mua máy móc để cơ giới hóa trong nông nghiệp; hỗ trợ một phần kinh phí thuốc bảo vệ thực vật cho các xã thực hiện lúa hàng hóa...
lay khoa hoc cong nghe lam don bay phat trien Giám sát về khoa học công nghệ tại huyện Ba Vì
lay khoa hoc cong nghe lam don bay phat trien Khẳng định vị trí tiên phong của khoa học - công nghệ

Sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền huyện Thanh Oai qua những chính sách cụ thể, thiết thực đã góp phần tạo diện mạo mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là nâng cao đời sống của người dân nông thôn với mức thu nhập bình quân dự kiến đạt khoảng 31 triệu đồng/người trong năm 2016.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Cơ sở sản xuất bánh đa nem Bào Hồng ở thôn Mùi, xã Bích Hòa là đơn vị đầu tiên của huyện Thanh Oai được ứng dụng nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất qua đề tài. "Nghiên cứu xây dựng mô hình sấy bánh đa nem sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với yêu cầu của làng nghề". Ông Nguyễn Văn Bào - chủ cơ sở sản xuất cho biết, mô hình máy sấy được triển khai từ tháng 4/2015 đến nay đã phát huy khá hiệu quả: Bánh đa nem được sấy bằng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng nên không chỉ sạch hơn (không bám bụi, không bị ô nhiễm môi trường, côn trùng như ruồi, muỗi) mà vẫn giữ nguyên được khẩu vị, màu sắc của bánh đa nem truyền thống.

lay khoa hoc cong nghe lam don bay phat trien
Khảo sát hiệu quả ứng dụng KHCN vào sản xuất tại cơ sở sản xuất bánh đa nem Bào Hồng (thôn Mùi, xã Bích Hòa).

Hơn nữa, việc sấy bằng công nghệ sạch, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời kết hợp nguồn năng lượng sinh khối đã giúp hộ gia đình chủ động trong kinh doanh, không lo phải nghỉ làm khi trời mưa, ngày nồm mà có thể sản xuất bất kỳ thời điểm nào, góp phần tăng năng suất lao động, sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Áp dụng mô hình này, trừ chi phí vận hành, trả công người làm, mỗi năm cơ sở sản xuất của ông Bào cũng có thu nhập từ 80-90 triệu đồng.

Câu chuyện đời sống người dân được nâng cao nhờ ứng dụng KHCN vào sản xuất như ở cơ sở Hồng Bào chỉ là ví dụ điển hình trong các hoạt động chính quyền cùng vào cuộc hỗ trợ người dân tại Thanh Oai. Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Oai, huyện hiện có 20 xã và 1 thị trấn, 51 làng nghề (trong đó có 16 làng nghề truyền thống và 35 làng nghề mới). Từ năm 2011-2015, UBND huyện đã đầu tư ngân sách trên 42 tỉ đồng cho việc ứng dụng vào KHCN và triển khai các mô hình.

Trong đó, huyện Thanh Oai đã triển khai, ứng dụng KHCN thực hiện một số mô hình hiệu quả như mô hình trồng hoa ly ở một số xã, thị trấn: Bình Minh, Thanh Cao, Thanh Văn, Cao Dương, Cao Viên, thị trấn Kim Bài, Xuân Dương với tổng diện tích trên 6.000m2, hiệu quả gấp 3-4 lần so với cấy lúa.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, những năm gần đây Thanh Oai có thay đổi rất lớn về bộ giống lúa, vốn trước kia năng suất rất thấp. Chia sẻ câu chuyện này, ông Nguyễn Văn Bổng – Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Oai khẳng định: Là huyện nghèo, nguồn vốn còn hạn hẹp, nhưng Thanh Oai là địa phương hiếm hoi của Hà Nội năm nào cũng đầu tư, hỗ trợ 50% giá một số giống lúa như: Bắc thơm số 7, RVT, TBR225 nhằm duy trì và mở rộng diện tích chất lượng, hàng hóa. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ một phần kinh phí thuốc bảo vệ thực vật cho các xã thực hiện lúa hàng hóa, góp phần nâng cơ cấu lúa hàng hóa chiếm 55% diện tích cấy lúa toàn huyện, tập trung ở các xã: Thanh Văn, Tam Hưng, Mỹ Hưng... Đáng chú ý là mô hình nếp cái hoa vàng tại Tam Hưng 250ha; mô hình tám xoan 20ha cho giá trị tăng 30-40% so với cấy giống lúa bình thường.

Đặc biệt, huyện cũng đã đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và bảo vệ môi trường với mô hình chăn nuôi lợn tại HTX Hoàng Long. Mô hình này đã được nhiều địa phương đến học tập, nhân rộng, trong đó phát triển khá hiệu quả tại TP Hồ Chí Minh.

Tích cực cơ giới hóa, giải phóng sức lao động

Để giải phóng sức lao động cho người nông dân, góp phần nâng cao năng suất lao động, huyện Thanh Oai đã tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Cụ thể, huyện đã ban hành đề án cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ 50% giá mua máy (nhưng không quá 150 triệu đồng/máy) cho 4 loại máy: Máy làm đất, máy cấy, máy phun thuốc trừ sâu và máy gặt đập cho các hợp tác xã nông nghiệp thay vì giao cho từng cá nhân qua đó giúp các hợp tác xã vừa tiếp cận vốn ngân sách của huyện, vừa quản lý được giá, vừa hỗ trợ sản xuất cho hội viên và người dân.

Đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ được 31 máy làm đất và 4 máy cấy, 1 dây chuyền gieo mạ khay, 3 máy gặt với kinh phí trên 5 tỉ đồng, góp phần giải phóng sức lao động, trong đó cơ giới hóa khâu làm đất trên 90% diện tích; cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa xấp xỉ 70% diện tích lúa. Theo Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Văn Bổng, hiệu quả rõ rệt nhất của việc ứng dụng KHCN và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp là thu nhập bình quân của người nông dân đã tăng từ 14,6 triệu đồng/người/năm 2011 lên 31 triệu đồng/người/năm 2016. Đặc biệt, giá trị diện tích canh tác đất nông nghiệp, từ 120 triệu đồng/1ha năm 2011 tăng lên gần 230 triệu đồng/1ha trong năm 2016. “Nếu không đi sâu nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp - nông thôn, đời sống người nông dân không thể phát triển. Quan điểm này đã trở thành ý thức thường trực của mỗi lãnh đạo huyện”, ông Bổng khẳng định.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động