Nuôi gà Mía Sơn Tây: Mô hình cho phát triển kinh tế cao

Nuôi gà Mía Sơn Tây: Mô hình cho phát triển kinh tế cao

(LĐTĐ) Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ cổ xưa, những nét văn hóa đặc sắc của xứ Đoài, mà từ lâu, Đường Lâm còn được biết đến với giống gà nổi tiếng với tên gọi Gà Mía. Từ việc thành lập mô hình chăn nuôi giống gà mía, nhiều hộ gia đình tại thị xã Sơn Tây đã dần ổn định kinh tế gia đình.
Khan hiếm ứng viên giỏi chuyên môn lẫn tiếng Trung

Khan hiếm ứng viên giỏi chuyên môn lẫn tiếng Trung

(LĐTĐ) Hiện nay, vốn đầu tư trực tiếp từ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục gia tăng mạnh, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ứng viên nói tiếng Trung tăng đáng kể.
Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Đông Anh

Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Sáng nay, 5/11, đoàn kiểm tra của Thành phố Hà Nội do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì đã làm việc với huyện Đông Anh để kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.
Làm tốt khâu dự báo để đi tắt đón đầu

Làm tốt khâu dự báo để đi tắt đón đầu

(LĐTĐ) Thời gian vừa qua, công tác chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề ở nước ta đã được các cấp từ Trung ương đến địa phương chú trọng nhằm phù hợp với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việc chuyển đổi này khiến cơ hội việc làm sẽ ít dần đi đối với nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhất là ngành nghề truyền thống, nhưng lại mở ra cơ hội cho thêm nhiều công việc, ngành nghề mới. Đây chính là vấn đề mà các nhà hoạch định chính sách cần nắm rõ để có bước chuẩn bị tốt nhất.
Hơn 5000 cơ hội việc làm cho thanh niên Thủ đô

Hơn 5000 cơ hội việc làm cho thanh niên Thủ đô

(LĐTĐ) "Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô lần thứ XI - năm 2019" do Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 8- 9/11 tới đây tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức). Tại đây, dự kiến sẽ có sự tham gia của 60 đơn vị với hơn 5000 cơ hội việc làm.
Triển khai đào tạo 22 nghề chuyển giao từ Đức

Triển khai đào tạo 22 nghề chuyển giao từ Đức

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, hầu hết các trường thực hiện thí điểm đều đạt các tiêu chí kiểm định của Đức. Phía đối tác Đức cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyên gia Đức sang hướng dẫn đào tạo thí điểm cho từng lớp, từng nghề tại các trường, bắt đầu từ tháng 11/2019. Có thể nói, đến thời điểm này, các điều kiện để tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức cơ bản đã bảo đảm, sẵn sàng cho việc triển khai đào tạo.  
Sơn Tây: Tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Sơn Tây: Tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được thị xã Sơn Tây xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hơn 83% học viên trên địa bàn thị xã đã có việc làm sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề, đem lại thu nhập ổn định.
Từ 8/11, mức vay vốn tạo việc làm được nâng lên gấp đôi

Từ 8/11, mức vay vốn tạo việc làm được nâng lên gấp đôi

(LĐTĐ) Nghị định số 74/2019/NĐ-CP quy định mức vay vốn được nâng lên gấp đôi so với quy định hiện hành sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 8/11. Đây là tin vui không chỉ đối với người lao động mà còn với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người dân.  
Lao động nông thôn phấn khởi khi được đào tạo nghề

Lao động nông thôn phấn khởi khi được đào tạo nghề

(LĐTĐ) Bà con lao động nông thôn rất phấn khởi khi được đào tạo nghề bởi nhờ đó, họ có thêm việc làm trong lúc nông nhàn hoặc áp dụng kiến thức được học vào quy trình canh tác, tăng gia sản xuất, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp từ đó nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.  
Hơn 3000 người dân được hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí

Hơn 3000 người dân được hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí

(LĐTĐ) Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11, Bệnh viện Samsung Seoul (Samsung Medical Center), Bệnh viện đa khoa A Thái Nguyên và Samsung Việt Nam tổ chức chương trình Tình nguyện Y tế lần thứ 4 tại tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, năm nay, chương trình dành 4 ngày để tập trung khám trực tiếp tại các điểm dân cư còn gặp nhiều khó khăn và ít có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
Tăng cường nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp

Tăng cường nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp

(LĐTĐ) Mục đích của hai cuộc thi viết “Tôi chọn nghề” lần II và cuộc thi Video clip “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành- Vững nghề nghiệp, sáng tương lai” là nhằm tăng cường nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp; giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp; giới thiệu, quảng bá các hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Quan tâm đến quyền đơn phương chấm dứt  hợp đồng lao động

Quan tâm đến quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

(LĐTĐ) Việc sửa đổi Bộ luật Lao động đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, của các tổ chức, doanh nghiệp và cả các tổ chức quốc tế có liên quan. Thảo luận tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội lần này, đã có 170 ý kiến thảo luận tại tổ và 79 ý kiến phát biểu tranh luận tại hội trường, đề cập sâu vào 22 nhóm nội dung khác nhau.
Huyện Sóc Sơn: Trên 80% lao động có việc làm sau học nghề

Huyện Sóc Sơn: Trên 80% lao động có việc làm sau học nghề

(LĐTĐ) Các khóa đào tạo nghề đã cung cấp thêm kỹ năng, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất nông nghiệp cho lao động nông thôn huyện Sóc Sơn, qua đó góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động sau khi học nghề. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn, có tới trên 80% lao động nông thôn có việc làm sau khi tham gia học nghề.  
Cải thiện đời sống nhờ được học nghề

Cải thiện đời sống nhờ được học nghề

(LĐTĐ) Nhờ được đào tạo nghề sát với nhu cầu của bản thân cũng như gắn với thị trường lao động, nhiều lao động nông thôn ở huyện Thường Tín đã có công việc ổn định, tăng thu nhập, chất lượng đời sống được nâng cao.
Hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Nhờ những biện pháp chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Phú Xuyên đã đạt những kết quả  tích cực, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người lao động khu vực nông thôn, giúp người dân nông thôn tạo việc làm, tăng thu nhập từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện.  
Thanh Trì: Nhiều người qua tuổi lao động vẫn có nhu cầu học nghề

Thanh Trì: Nhiều người qua tuổi lao động vẫn có nhu cầu học nghề

(LĐTĐ) Theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, trên địa bàn huyện hiện nay có nhiều người dù đã quá độ tuổi lao động nhưng vẫn đang là người lao động, có nhu cầu học nghề để nâng cao kiến thức, trình độ áp dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh nhưng lại không thuộc đối tượng hỗ trợ học nghề theo quy định.
Xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ): 100% lao động trong độ tuổi có việc làm

Xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ): 100% lao động trong độ tuổi có việc làm

(LĐTĐ) Ngày 26/10, xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ - Hà Nội) sẽ tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chương trình số 03-CTr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân".
Hoài Đức chú trọng tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho lao động nông thôn

Hoài Đức chú trọng tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng để nâng cao nhận thức của lao động nông thôn về học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống nên thời gian qua, huyện Hoài Đức luôn ưu tiên đẩy mạnh công tác này.
Cần nghiên cứu điều chỉnh thời gian làm việc xuống 44 giờ

Cần nghiên cứu điều chỉnh thời gian làm việc xuống 44 giờ

(LĐTĐ) Chúng tôi đề xuất một phương án đó là thực hiện chế độ 44 giờ và có thể tăng giờ làm thêm. Hai là, thực hiện chế độ 44 giờ nhưng có thể tăng giờ làm thêm lên 100 giờ. Đại biểu Ngọ Duy Hiểu - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu ý kiến.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động