Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng/dự án

Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng/dự án

(LĐTĐ) Theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.  
Sắp diễn ra Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2019

Sắp diễn ra Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2019

(LĐTĐ) Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề “Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2019” sẽ diễn ra vào 5/10 với sự tham dự của 20-25 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh
Bế giảng lớp đào tạo nghề nấu ăn cho lao động trên địa bàn phường

Bế giảng lớp đào tạo nghề nấu ăn cho lao động trên địa bàn phường

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường Việt Hưng tổ chức bế giảng lớp dạy nghề nấu ăn chay cho người dân trên địa bàn phường.
Hệ thống thông tin giúp người tìm việc chọn đúng ngành nghề phù hợp

Hệ thống thông tin giúp người tìm việc chọn đúng ngành nghề phù hợp

(LĐTĐ) career.gpo.com.vn  được sáng tạo ra là nơi duy nhất (1 điểm dừng – one stop) nơi học sinh, sinh viên, người tìm việc có thể tìm được thông tin xuyên suốt về thế giới nghề nghiệp được tổng hợp một cách hệ thống, cập nhật nhất và qua góc nhìn của những chuyên gia trong mỗi ngành nghề; từ đó chọn đúng nghề phù hợp với khả năng và hoàn cảnh.  
Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người khiếm thị

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người khiếm thị

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo nghề cho hội viên để họ phát huy được khả năng của bản thân và giúp ích cho gia đình, xã hội.
Đẩy mạnh gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

Đẩy mạnh gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 26/9, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng và 17 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp.
Thị trường Nhật Bản: Cơ hội nào cho điều dưỡng, hộ lý Việt Nam?

Thị trường Nhật Bản: Cơ hội nào cho điều dưỡng, hộ lý Việt Nam?

(LĐTĐ) Những người được lựa chọn sẽ được sang Nhật Bản vừa học vừa làm với thời gian tối đa 3 năm đối với ứng viên điều dưỡng (mỗi năm gia hạn một lần), tối đa 4 năm đối với ứng viên hộ lý (mỗi năm gia hạn một lần).
Phát động chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động” tại 100 nhà máy

Phát động chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động” tại 100 nhà máy

(LĐTĐ) Hôm nay (27/9), chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động” chính thức được triển khai. Mục tiêu của chiến dịch là huy động sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam, cùng nhau cam kết đạt 100 ngày không xảy ra tai nạn lao động tại nơi sản xuất, bao gồm cả các chấn thương nhỏ và nguy cơ gây tai nạn.
Hành trình khởi nghiệp trên đất Israel

Hành trình khởi nghiệp trên đất Israel

(LĐTĐ) Đại diện các startup Việt Nam vừa có một hành trình học tập, trải nghiệm thú vị trên vùng đất được gọi là "Quốc gia khởi nghiệp – Israel".
Thúc đẩy cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp

Thúc đẩy cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Với mục tiêu cải thiện việc tuân thủ điều kiện lao động và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dệt may và da giày, thời gian qua, Chương trình Better Work Việt Nam của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) triển khai đã đóng góp vào sự phát triển của ngành may mặc tại Việt Nam, đem lại việc làm bền vững cho hàng trăm ngàn công nhân.
Lan tỏa văn hóa đổi mới an toàn vì môi trường làm việc lành mạnh

Lan tỏa văn hóa đổi mới an toàn vì môi trường làm việc lành mạnh

(LĐTĐ) Từ ngày 24-26/9, Công ty Samsung Electronics Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đổi mới an toàn môi trường, nhằm mục tiêu kiến tạo môi trường làm việc lành mạnh.
Khó tìm việc làm với mức lương mong muốn

Khó tìm việc làm với mức lương mong muốn

(LĐTĐ) Hiện nay, số lượng lao động trẻ của Việt Nam đi xuất khẩu sang nước ngoài làm việc là rất lớn. Lao động đi xuất khẩu về nước từ các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc được đánh giá là có trình độ, kỹ năng, ý thức tổ chức kỷ luật. Tuy nhiên, nhiều người sau khi về nước vẫn còn loay hoay tìm kiếm công việc phù hợp. 
Thúc đẩy việc làm tốt hơn, cuộc sống tốt hơn cho lao động ngành may Việt Nam

Thúc đẩy việc làm tốt hơn, cuộc sống tốt hơn cho lao động ngành may Việt Nam

(LĐTĐ) “Công ty luôn chủ động trong các hoạt động cải tiến, là nhờ có sự tham gia thường xuyên và tích cực của tổ chức Công đoàn và người lao động trong Ban Tư vấn cải tiến doanh nghiệp. Qua đó, uy tín doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, số lượng công nhân, sản lượng, doanh thu của công ty ngày một tăng. Đó là những lợi ích nổi bật mà Chương trình Better Work mang lại cho chúng tôi”, ông Kim Juhong - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Viet Pan Pacific World cho hay.
Xuất phát từ cơ sở pháp lý và thực tiễn

Xuất phát từ cơ sở pháp lý và thực tiễn

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống “44 giờ trong một tuần”. Giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ của loài người trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất, đảm bảo tăng năng suất lao động, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Quan trọng hơn, người lao động phải duy trì được sức khỏe, khả năng tái tạo sức lao động, có thời gian chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. 
Việt Nam có nhiều cải thiện về vấn đề việc làm cho lao động nữ

Việt Nam có nhiều cải thiện về vấn đề việc làm cho lao động nữ

(LĐTĐ) Đây là nhận định được nêu tại Báo cáo “Tổng quan về các chính phủ: Đông Nam Á” của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố mới đây. Báo cáo nhận định: Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là có nhiều cải thiện về vấn đề việc làm cho lao động nữ.  
Việt Nam nằm trong nhóm nước có thời giờ làm việc cao trên thế giới và khu vực

Việt Nam nằm trong nhóm nước có thời giờ làm việc cao trên thế giới và khu vực

(LĐTĐ) Từ ý kiến và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động cả nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ “48 giờ trong một tuần” xuống “44 giờ trong một tuần”.
Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm

Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm

(LĐTĐ) Việc gia nhập và thực hiện hai Công ước sẽ góp phần thể hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, giúp tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm nói chung, thúc đẩy phát triển hệ thống dịch vụ việc làm theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lao động khả năng có và duy trì việc làm của người khuyết tật trong thị trường lao động.    
Xuất hiện dấu hiệu dư thừa và thiếu hụt nhân lực ở một số ngành nghề

Xuất hiện dấu hiệu dư thừa và thiếu hụt nhân lực ở một số ngành nghề

(LĐTĐ) Hành chính/thư ký hiện đang đứng ở vị trí thứ nhất về nguồn cung lao động dồi dào nhất, nhưng ngành nghề này không thuộc trong top 10 ngành nghề dự báo có nhu cầu tuyển dụng nửa cuối năm 2019.
Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tính tới đặc thù nghề nghiệp

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tính tới đặc thù nghề nghiệp

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn đồng ý với việc xem xét để tăng tuổi nghỉ hưu trong lần sửa đổi Bộ luật Lao động lần này theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, mức và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu phải xem xét đến các yếu tố: Đối tượng, lĩnh vực ngành nghề và cần được thiết kế linh hoạt hơn.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động