Hà Nội: Trên 50 nghìn lượt người được dạy nghề

Hà Nội: Trên 50 nghìn lượt người được dạy nghề

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tuyển sinh và dạy nghề cho 50.270 lượt người, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Phái cử thực tập sinh sang thực tập tại Nhật Bản: Cơ hội cho sinh viên nghèo

Phái cử thực tập sinh sang thực tập tại Nhật Bản: Cơ hội cho sinh viên nghèo

(LĐTĐ) Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka, Nhật Bản đã tiến hành Lễ Ký kết Thoả thuận hợp tác về việc phái cử thực tập sinh hộ lý Việt Nam sang thực tập tại Nhật Bản. Hoạt động này nhằm góp phần vào việc giúp Nhật Bản giải quyết được vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực trong ngành điều dưỡng, hộ lý và thúc đẩy giao lưu hợp tác lao động, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.
Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn

Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn

(LĐTĐ) Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn thông qua việc thực hiện vận hành Chợ nông sản điện tử và phối hợp với các huyện, thị xã triển khai tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực các làng nghề.
Nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam giành giải thưởng nghiên cứu về việc làm thỏa đáng

Nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam giành giải thưởng nghiên cứu về việc làm thỏa đáng

(LĐTĐ) Chị Hạnh Nguyễn - một học giả Việt Nam, vừa giành được giải thưởng Regulating for Decent Work (Điều tiết vì Việc làm Thỏa đáng) cho nghiên cứu của mình với nội dung Kỳ vọng và thực tế: Phúc lợi của nữ lao động di cư trong các nhà máy may tại Myanmar.
Đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngành nghề, công việc làm thời vụ tại Hàn Quốc gồm: Nông nghiệp, trồng trọt, thu hái,...Lương cơ bản: Theo quy định Hàn Quốc, hiện nay 1.300-1.400 USD/tháng.
Việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm

Việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm

(LĐTĐ) Dự báo quý II/2019, tổng số việc làm sẽ đạt 54,58 triệu, tăng 262 nghìn người (tăng 0,48% so với quý I/2019 và tăng 1,04% so với cùng kỳ năm 2018). Đây là thông tin tại Bản tin thị trường lao động Việt Nam số 21 (quý I/2019)  mà Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vừa tổ chức công bố ngày 10/7.
Tân Hiệp Phát được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Tân Hiệp Phát được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

(LĐTĐ) Tối ngày 10/07, tại TP.HCM, HR Asia Magazine đã tổ chức chương trình HR Asia Award 2019 và vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2019” – “Best companies to work for in Asia (chapter in Vietnam)”.
Gần 60% nhân lực công nghệ sẽ chuyển việc nếu được trả lương cao hơn

Gần 60% nhân lực công nghệ sẽ chuyển việc nếu được trả lương cao hơn

(LĐTĐ) Báo cáo thị trường nhân lực ngành công nghệ năm 2019 do VietnamWorks vừa phát hành cho thấy: Hơn 1/2 ứng viên tham gia khảo sát có ý định chuyển việc trong 6 tháng tới, trong đó lý do chính mà ứng viên cân nhắc chuyển việc là vì muốn có mức lương cao hơn.
Tình hình lao động, việc làm cả nước: Tín hiệu khả quan trong 6 tháng đầu năm

Tình hình lao động, việc làm cả nước: Tín hiệu khả quan trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm cả nước trong 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều tín hiệu khả quan. So với cùng kỳ năm trước, số người có việc làm tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm.
Hà Nội: 6 tháng giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động

Hà Nội: 6 tháng giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của Cục Thống kê Hà Nội, ước tính 6 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm đưa 1,5 nghìn người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng…  
Sẽ có những quy định cụ thể và chi tiết về tuổi nghỉ hưu cho từng nhóm

Sẽ có những quy định cụ thể và chi tiết về tuổi nghỉ hưu cho từng nhóm

(LĐTĐ) Tinh thần của Bộ luật Lao động là tuổi nghỉ hưu 60 - 62 với nữ và nam; tính đến nhóm lao động đặc thù, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm- đang có trong quy định của Luật BHXH. Năm 2021 khi sửa đổi luật này thì sẽ có những quy định cụ thể và chi tiết về tuổi nghỉ hưu cho từng nhóm.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 6/7, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết: Trung tâm sẽ  phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm năm 2019.
Nga sẽ tiếp nhận 20.000 lao động Việt mỗi năm

Nga sẽ tiếp nhận 20.000 lao động Việt mỗi năm

(LĐTĐ) Tin từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, phiên đàm phán vòng 2 của Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về thu hút và tuyển dụng có tổ chức người lao động Việt Nam sang làm việc có thời hạn trên lãnh thổ Liên bang Nga vừa diễn ra tại Moscow.
Tỷ lệ thất nghiệp giảm, lao động có việc tăng

Tỷ lệ thất nghiệp giảm, lao động có việc tăng

(LĐTĐ) Đây là thông tin được Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ - TB&XH) đưa ra tại Cuộc họp báo về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2019 được tổ chức mới đây. 
Thận trọng tránh “bẫy lừa” đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Thận trọng tránh “bẫy lừa” đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

(LĐTĐ) Công ty nào hứa với người lao động chỉ cần nộp nhiều tiền sẽ không cần học tiếng và xuất cảnh nhanh thì người lao động cần thận trọng. Đây là cảnh báo của Cục Quản lý lao động ngoài nước để người lao động lưu ý, phòng tránh những hành vi lừa đảo đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.  
Doanh nghiệp và người lao động cùng hưởng lợi

Doanh nghiệp và người lao động cùng hưởng lợi

(LĐTĐ) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi người lao động phải nâng cao trình độ tay nghề để đáp ứng yêu cầu mới. Do đó, thời gian qua, công đoàn các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp được nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Thông qua những cách làm đó, doanh nghiệp có nguồn lao động chất lượng cao, thúc đẩy năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, người lao động có thêm thu nhập, có cơ hội phát triển năng lực chuyên môn. 
Số lượng đăng tuyển và ứng tuyển đều tăng cao

Số lượng đăng tuyển và ứng tuyển đều tăng cao

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực lao động - việc làm tại Navigos Group: Lĩnh vực công nghệ dữ liệu bao gồm trí thông minh nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu (Data Science) và dữ liệu lớn (Big Data) đã phát triển mạnh trong nửa đầu năm 2019 với số lượng đăng tuyển và số lượt ứng tuyển tăng cao. 
Hà Nội: Vượt mục tiêu về lao động nông thôn có việc làm thường xuyên

Hà Nội: Vượt mục tiêu về lao động nông thôn có việc làm thường xuyên

(LĐTĐ) Với nhiều giải pháp cụ thể, đến nay, lao động nông thôn của Hà Nội có việc làm thường xuyên đạt 98,6%, vượt mục tiêu đề ra đến hết năm 2020 có 95% lao động có việc làm thường xuyên.   
“Tay không” hái sấu – đừng đùa giỡn với tính mạng

“Tay không” hái sấu – đừng đùa giỡn với tính mạng

(LĐTĐ) Những ngày này, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội xuất hiện không ít hình ảnh người lao động leo trèo trên các cây sấu cổ thụ trồng hai bên đường để thu hoạch sấu nhưng không có dụng cụ bảo hộ. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người đã bày tỏ lo lắng về mức độ an toàn của công việc này.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động