Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật

Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 11/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật (NKT) tại số 215 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Đây là phiên giao dịch việc làm lồng ghép lần thứ nhất trong năm 2019 do Trung tâm phối hợp với Hội NKT tổ chức.  
Đức tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam

Đức tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam

(LĐTĐ) Mặc dù không tập trung nhiều tập đoàn lớn của Đức nhưng bang Thüringen có thế mạnh về các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động hiệu quả, năng động, có vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp của Đức. Bang có hệ thống đào tạo nghề tốt – đào tạo song hành với thực hành tại các cơ sở sản xuất. Do đó, bang Thüringen mong muốn được tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam.  
Chìa khóa vươn ra biển lớn

Chìa khóa vươn ra biển lớn

(LĐTĐ) Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số, trong đó lấy công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) làm nền tảng. Ngành ICT đã trở thành ngành kinh tế lớn dựa trên tri thức và công nghệ với quy mô 100 tỷ USD và xấp xỉ 1 triệu lao động tri thức. Tuy nhiên, ngành kinh tế lớn này đang phải đối mặt với bài toán nhân lực không hề đơn giản.
VietinBank mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp

VietinBank mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp

(LĐTĐ) Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những ngân hàng thương mại có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Với chiến lược kinh doanh an toàn - hiệu quả - bền vững, trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, VietinBank duy trì tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận luôn nằm trong Top dẫn đầu Ngành Ngân hàng.
Thêm nhiều cơ hội đi làm việc ở nước ngoài cho lao động Việt Nam

Thêm nhiều cơ hội đi làm việc ở nước ngoài cho lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2019 hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cơ hội cho người lao động với hàng loạt thị trường việc làm tốt, thu nhập cao đang “mở cửa” với lao động Việt Nam.
Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Thanh niên năm 2019

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Thanh niên năm 2019

(LĐTĐ) Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, ngày 4/4, Trung tâm sẽ phối hợp với Quận ủy, UBND quận Cầu Giấy và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên quận Cầu Giấy tổ chức “Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Thanh niên năm 2019”.
Thị trường lao động: Ngày càng có nhiều người cao tuổi ở lại

Thị trường lao động: Ngày càng có nhiều người cao tuổi ở lại

(LĐTĐ) Ngày càng có nhiều người cao tuổi ở lại với thị trường lao động. Ưu thế của người cao tuổi (lao động nam trên 60 tuổi và nữ trên 55 tuổi) được các nhà tuyển dụng đánh giá cao bởi họ là những người có kinh nghiệm, có kỹ năng làm việc tốt, chấp hành và am hiểu pháp luật tốt hơn.
Mỗi năm Viettel cần tuyển dụng 500 nhân sự công nghệ thông tin

Mỗi năm Viettel cần tuyển dụng 500 nhân sự công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số, mỗi năm, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) có nhu cầu tuyển dụng tới 500 nhân sự công nghệ thông tin (CNTT). Với mức thu nhập cao hơn 15% so với trung bình ngành, hiện nay Viettel đang chi trả lương khởi điểm trung bình cho nhân sự CNTT giỏi là 1.000 USD.  
Quý 1/2019: Thu nhập của người lao động hưởng lương tăng gần 1 triệu đồng

Quý 1/2019: Thu nhập của người lao động hưởng lương tăng gần 1 triệu đồng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong Quý 1/2019 cho thấy, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong Quý 1/2019 ước tính là 6,9 triệu đồng/tháng, tăng gần 967 ngàn đồng so với quý trước và tăng 1,05 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018.
Lão nông biến rác thải hữu cơ thành “vàng”

Lão nông biến rác thải hữu cơ thành “vàng”

(LĐTĐ) Với mong muốn xử lý rác thải hữu cơ, bảo vệ môi trường, hai vợ chồng ông Đàm Vượng và bà Hoàng Thị Nhàn đã lai tạo thành công dòng giun 3 máu biến rác thải thành “vàng”.
Hình thành khung pháp lý cho hoạt động dạy nghề

Hình thành khung pháp lý cho hoạt động dạy nghề

(LĐTĐ) Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp kỳ vọng trong thời gian tới sẽ được tham vấn, trao đổi sâu hơn nữa  ý kiến từ các chuyên gia với mục đích cuối cùng là hình thành một khung pháp lý cho hoạt động dạy nghề trong Bộ Luật lao động sửa đổi, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo gắn kết hợp tác góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.  
Thúc đẩy tiếp cận việc làm trong ASEAN

Thúc đẩy tiếp cận việc làm trong ASEAN

(LĐTĐ) Hiện các nước thành viên ASEAN đang áp dụng Thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong phạm vi của 8 lĩnh vực ngành nghề, song trên thực tế việc tiếp cận các cơ hội việc làm đối với mỗi quốc gia thành viên thực sự không dễ dàng...
Vietcombank được bình chọn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất

Vietcombank được bình chọn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất

(LĐTĐ) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ nhất toàn ngành ngân hàng, xếp thứ hai toàn thị trường Việt Nam với thứ hạng tăng thêm 2 bậc so với năm 2017 và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất.
CareerBuilder cải tiến công nghệ trong quy trình quản lý nhân sự

CareerBuilder cải tiến công nghệ trong quy trình quản lý nhân sự

(LĐTĐ) CareerBuilder vừa tổ chức hai hội thảo nhân sự với chủ đề “Hello to Hire 4.0” tại Khách sạn Lotte Legend, thành phố Hồ Chí Minh và Khách sạn Pullman, Hà Nội, thu hút hơn 200 khách mời là quản lý cấp cao, giám đốc nhân sự của các doanh nghiệp lớn trên toàn quốc.
Việt Nam phê chuẩn Công ước 159 của ILO về việc làm cho người khuyết tật

Việt Nam phê chuẩn Công ước 159 của ILO về việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký văn kiện phê chuẩn Việt Nam gia nhập Công ước 159 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật.
Thêm 3 công việc được phép cho thuê lại lao động

Thêm 3 công việc được phép cho thuê lại lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2019 và có nhiều điểm mới đáng chú ý.  
Tiếp tục hoàn thiện thể chế về lao động, việc làm

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về lao động, việc làm

(LĐTĐ) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; mở rộng phạm vi bao phủ của các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động sang khu vực phi chính thức; gắn đào tạo với việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tạo bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp…
Lao động Việt cần chủ động đón nắm bắt cơ hội

Lao động Việt cần chủ động đón nắm bắt cơ hội

(LĐTĐ) Trong bối cảnh toàn cầu hóa, dịch chuyển lao động là tất yếu, là con đường dẫn tới sự phát triển. Theo đó, cạnh tranh về nhân lực có tay nghề, chất lượng cao sẽ là xu thế diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, khu vực và quốc gia. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho thấy, sự chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, thái độ và tâm lý để sẵn sàng di chuyển sang làm việc tại các nước ASEAN của lao động Việt Nam chưa cao.
Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc

Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngày mai (21/3), tại Sàn Giao dịch việc làm - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra Phiên Giao dịch việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động